Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
Theo dõi báo trên:
Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt dự án chính thức cùng với những người đồng cấp Kazakhstan và Uzbekistan, Kassym-Jomart Tokayev và Shavkat Mirzoyev.
Theo Tổng thống Nga, dự án này mang lại lợi ích chung và nhằm mục đích tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực. Trong khi hầu hết các dòng chảy đều đến Uzbekistan, một số sẽ chuyển hướng đến các khu vực phía đông bắc Kazakhstan, nơi có chung đường biên giới với Nga.
“Việc triển khai dự án này sẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho cả ba nước. Uzbekistan sẽ có được nguồn năng lượng bổ sung, cho phép nước này đảm bảo cung cấp nhiệt và điện liên tục cho các hộ gia đình và các cơ sở quan trọng về mặt xã hội”, ông Putin tuyên bố tại buổi lễ.
Đồng thời, vị Tổng thống cũng nhấn mạnh: “Kazakhstan sẽ có thể giải quyết vấn đề khí hóa ở các khu vực phía Bắc và phía Đông; Gazprom đã vạch ra các lộ trình và thông số cung cấp khí đốt phù hợp”.
Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng dự án này cũng sẽ giúp Nga “khẳng định vị thế là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy”, đồng thời báo hiệu rằng dự án có thể mở rộng kịp thời để thu hút thêm người mua.
Tổng thống trước đó đã lưu ý rằng dự án đang tạo điều kiện thuận lợi cho “việc xuất khẩu loại năng lượng này lần đầu tiên trong lịch sử của các hệ thống đường ống dẫn khí đốt, bởi vì trước đây khí đốt của Nga chưa bao giờ được bơm tới Trung Á”.
Uzbekistan, quốc gia có chung biên giới với Kazakhstan, đã đạt được thỏa thuận mua khí đốt từ Nga vào tháng 6 năm nay. Theo thỏa thuận, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga sẽ cung cấp cho quốc gia Trung Á này 2,8 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hàng năm trong hai năm tới thông qua một đường ống từ thời Liên xô cũ. Đường ống này cho đến gần đây vẫn được sử dụng để vận chuyển khí đốt về phía bắc từ Turkmenistan, nước láng giềng phía Nam của Uzbekistan.
Kazakhstan là nước không giáp biển nên phụ thuộc nhiều vào nước láng giềng Nga hỗ trợ xuất khẩu năng lượng và không phải là đối tượng chịu chế tài trừng phạt của phương Tây.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters (Anh), Giám đốc Công ty năng lượng Moldovagaz của Moldova, ông Vadim Ceban, cho rằng công ty này có thể mua khí đốt của Nga để phục vụ nhu cầu của phần lớn lãnh thổ Moldova, nếu các điều kiện phù hợp được đáp ứng.
“Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể mua khí đốt của Nga, nhưng vấn đề đó phải tuân theo hai điều kiện chính – giá khí đốt phải thấp hơn giá do Công ty dầu khí quốc gia Energocom đề xuất và phải đáp ứng trữ lượng phù hợp với nhu cầu của Moldova”, ông Ceban nhận định.
Điệp Nguyễn (Theo RT)
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.
(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.
(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.