(CLO) Nga đã cấm một loạt các hãng tin tức của Liên minh châu Âu (EU) sau khi các đài phát thanh của Nga bị cấm trong khối này.
Vào thứ Ba (25/6), Nga đã cấm truy cập vào 81 trang web truyền thông phương Tây từ 25 quốc gia EU, và cáo buộc họ "phân phối thông tin không chính xác" về "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết động thái này để trả đũa quyết định của EU vào tháng 5 chặn bốn "mạng lưới tuyên truyền liên kết với Kremlin" phát sóng ở châu Âu. Nga đã chỉ trích quyết định của EU là "động cơ chính trị".
AFP của Pháp, Der Spiegel của Đức, El Pais của Tây Ban Nha, và các đài phát thanh nhà nước từ Áo, Ireland và Ý nằm trong số các hãng tin phương Tây bị Kremlin chặn. Trang tin Politico cũng bị cấm.
Nga cho biết họ sẵn sàng đảo ngược quyết định nếu lệnh cấm của EU đối với các kênh truyền thông Nga được dỡ bỏ.
Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo về khả năng đụng độ hạt nhân với phương Tây nếu khối này tiếp tục đối đầu với Moscow về Ukraine.
(CLO) Sau màn trình diễn bất ổn của Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27/6, một số đảng viên Dân chủ đã công khai đặt câu hỏi liệu họ có nên thay thế ông làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 hay không.
(CLO) Cặp đôi đồng giới nữ người Hàn Quốc Kim Eun-ha và Park Cho-hyeon muốn kết hôn và sinh con, một kế hoạch phù hợp với tham vọng của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
(CLO) Nếu kết quả các cuộc thăm dò dư luận là chính xác, lãnh đạo Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên của Đảng Lao động tại Vương quốc Anh kể từ năm 2010.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/6 thừa nhận bản thân tranh luận không còn hiệu quả như trước, nhưng vẫn có ý định đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
(CLO) Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley năm 2024, Singapore đã vượt Nhật Bản để đứng đầu về hộ chiếu, cho phép người sở hữu đi đến 195 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.