Nga: Chỉ trích WHO không giúp phản ứng tốt hơn với mối đe dọa toàn cầu

Thứ năm, 28/05/2020 11:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Moscow bày tỏ lo ngại trước những chỉ trích nhắm vào Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và cho rằng điều này cần cải thiện thay vì cố tình phá hủy nó, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại về những chỉ trích nhắm vào Tổ chức Y tế thế giới sẽ không giúp cải thiện các phản ứng trước những mối đe dọa toàn cầu - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại về những chỉ trích nhắm vào Tổ chức Y tế thế giới sẽ không giúp cải thiện các phản ứng trước những mối đe dọa toàn cầu - Ảnh: AP

“Các bước đi của rất nhiều nước nhắm vào việc chỉ trích WHO - cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã đi đầu trong cuộc chiến chống lại virus Corona, giúp các quốc gia điều hướng dịch tễ và chọn đúng cách để đối phó với mối đe dọa mới - gây ra mối quan ngại sâu sắc cho chúng tôi”, Ngoại trưởng Lavrov viết trên Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc.

Chắc chắn rằng, WHO cũng giống như bất kỳ cấu trúc đa phương nào nên cải thiện các hoạt động của mình, thích nghi với các điều kiện mới. Tuy nhiên, để làm điều này, không nhất thiết phải có những hành động mang tính phá hoại tổ chức, mà thay vào đó phải duy trì một cuộc đối thoại mang tính xây dựng của tất cả các quốc gia thành viên, để phát triển các phản ứng chuyên nghiệp chung cho những thách thức mới”, ông nói.

Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng các nước phương Tây đang cố gắng sử dụng đại dịch COVID-19 để trừng phạt các chính phủ của một số quốc gia nước ngoài bất tuân.

"Không phải ai cũng có thể cưỡng lại sự cám dỗ để hành động theo nguyên tắc mỗi người vì chính mình. Có những người đang cố gắng lợi dụng tình hình hiện tại để chơi trò ‘độc quyền', thúc đẩy lợi ích cá nhân và giải quyết các vấn đề với các đối thủ địa chính trị ... Virus đang thúc đẩy các xu hướng tiêu cực đã hình thành và leo thang những khác biệt và bất đồng tích lũy, thúc đẩy sự cạnh tranh không lành mạnh", Lavrov viết.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, việc chính trị hóa các vấn đề nhân đạo và mong muốn trừng phạt các chính phủ nước ngoài bất tuân, có thể giải thích việc họ từ chối dỡ bỏ các hạn chế đơn phương đối với một số nước đang phát triển ít nhất là trong đại dịch.

"Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, các biện pháp trừng phạt như vậy, làm thu hẹp khả năng của công dân bình thường, thực hiện các quyền kinh tế và xã hội, đang làm phức tạp nghiêm trọng các nỗ lực, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đánh vào những nhóm người dễ bị tổn thương nhất", Lavrov lưu ý.

Ông Lavrov nói thêm rằng, đại dịch đã chứng minh sự sa sút của chủ nghĩa nhân văn ở một số nước phương Tây.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 bùng phát thành đại dịch vào ngày 11 tháng 3. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu người đã bị nhiễm virus Corona trên toàn thế giới, với gần 350.000 ca tử vong.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h