Nga công bố kết quả chiến dịch quân sự tại Ukraine

Chủ nhật, 01/05/2022 07:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Bảy (30/4) rằng các lực lượng Nga đã loại bỏ hơn 140 máy bay chiến đấu, 110 máy bay trực thăng và 650 máy bay không người lái kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn cho biết, quân đội Nga còn đã phá hủy 279 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.656 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 307 hệ thống tên lửa, 1.189 khẩu pháo và súng cối cùng 2.492 phương tiện cơ giới quân sự.

nga cong bo ket qua chien dich quan su tai ukraine hinh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

"Tổng cộng, các mục tiêu sau đây đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt: 142 máy bay, 112 trực thăng và 658 máy bay không người lái", tướng Konashenkov nói.

Chi tiết hơn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng tên lửa chính xác được phóng từ trên không của Nga đã tấn công 5 địa điểm quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có 4 kho đạn và nhiên liệu.

“Các tên lửa chính xác phóng từ trên không đã tấn công 5 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, bao gồm 4 kho đạn dược và nhiên liệu gần các khu định cư Berezovoye, Vozdvizhenka, Pokrovskoye và Barvenkovo, cũng như một khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của những người theo chủ nghĩa dân tộc”, ông nói.

Cũng theo ông Konashenkov, các máy bay chiến đấu của Nga đã quét sạch 9 khu vực tập trung quân đội và thiết bị quân sự của Ukraine và loại bỏ hơn 120 người theo chủ nghĩa dân tộc. 

Trong báo cáo, lực lượng pháo binh Nga “đã tấn công 389 cơ sở của đối phương, bao gồm 35 trung tâm chỉ huy, 41 cứ điểm, 169 khu vực tập trung quân và thiết bị quân sự, 33 vị trí pháo binh và 15 kho vũ khí và đạn dược”.

Trong khi đó, Lực lượng phòng không Nga đã bắn chặn được 18 máy bay không người lái của Ukraine, gồm 3 máy bay không người lái (UAV) Byaraktar TB2 và 2 tên lửa Smerch ở các khu vực Donetsk và Kharkov.

Hoàng Anh (theo TASS)

Bình Luận

Tin khác

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h