Đề xuất này chưa nhận được nhiều sự ủng hộ. Ảnh: Coinjounal.
Theo Izvestia, Bộ Nội vụ Nga đang phát triển một sửa đổi trong luật pháp liên quan đến việc hợp pháp hóa các hoạt động đã đăng ký với tiền điện tử mã nguồn mở như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các hoạt động khác. Bộ này cũng gợi ý rằng để thực hiện các giao dịch pháp lý liên quan tiền số, cá nhân hoặc tổ chức bắt buộc phải đăng ký với các cơ quan nhà nước thực hiện các quy định về tài chính và thuế.
Sáng kiến này được Bộ phận kiểm soát ma túy của Bộ Nội vụ Nga (GUKON) đề xuất. Vào ngày 13/7, người đứng đầu GUKON - Andrey Khrapov đã yêu cầu Bộ Tài chính thể hiện lập trường của họ về khả năng thực hiện và tính khả thi của các biện pháp lập pháp được đề xuất.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã bày tỏ quan điểm hoài nghi về sáng kiến của Bộ Nội vụ, tuyên bố rằng vẫn còn sớm để xem xét việc hình sự hoá các hoạt động tiền điện tử. Phó trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Savva Shipov, đã chỉ ra rằng chưa có luật nào đề cập cụ thể đến việc điều tiết các giao dịch tiền số. Tuy nhiên, Shipov lưu ý rằng những cá nhân hoặc tổ chức có thể bị truy tố trong trường hợp liên quan tới tiền số được sử dụng như một phương tiện thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc vũ khí.
Artem Tolkachev, một chuyên gia pháp lý và là CEO tại Sputnik DLT, đã tán thành với ý kiến của Bộ Phát triển Kinh tế trong một email gửi tới Cointelegraph. Theo Tolkachev, còn quá sớm để nói về việc hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không đăng ký, vì các đạo luật cần thiết chưa được thiết lập cho ngành công nghiệp này.
Tolkachev cũng lưu ý rằng các giao dịch crypto được gọi là "vùng xám" ở Nga, và một số cơ quan chức năng của Nga đã đưa ra các sáng kiến tương tự từ năm 2015, ý tưởng hình sự hóa giao dịch tiền số vẫn chưa có cơ sở pháp lý trực tiếp.
Tú Linh / Theo Cointelegraph