(CLO) Trong tuyên bố mới nhất, chỉ huy Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga Sergei Surovikin cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometey ("Prometheus") có khả năng phá hủy vũ khí siêu âm trong không gian gần Trái đất.
"Các tính năng được thực hiện trong hệ thống phòng không S-500 giúp có thể phá hủy, ngoài các mục tiêu khí động học và đạn đạo, vũ khí siêu âm của tất cả vật thể bay, kể cả trong không gian gần trái đất", ông nói.
Theo Surovikin, các tính năng kỹ thuật của S-500 khiến hệ thống này trở thành mạng lưới phòng thủ không gian thế hệ đầu tiên.
Trước đó, kỹ sư trưởng người Nga Pavel Sozinov trong một tuyên bố cho biết rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometey ("Prometheus") là một hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không tiên tiến, có thể đánh chặn các mục tiêu cách xa từ 400-600 km.
Chỉ huy Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga nhận định rằng, hệ thống phòng thủ S-500 Prometey là vũ khí đặc biệt vì hiện tại không có loại vũ khí nào tương tự trên thế giới.
S-500 Prometey ("Prometheus"), còn được gọi là 55R6M "Triumfator-M", là một vũ khí phức hợp có khả năng đánh chặn tầm xa và tầm cao với tiềm năng phòng thủ tên lửa cho nhiều mục tiêu cùng lúc.
Nhiệm vụ chính của S-500 Prometey bao gồm chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nếu chúng ở gần nhau.
Hệ thống phòng thủ tiên tiến S-500 Prometey đã được thử nghiệm bởi quân đội phòng không vào năm 2019 và S-500 sẽ dự kiến được lực lượng vũ trang Nga triển khai lần đầu tiên vào năm 2021, theo Bộ Quốc phòng.
Những tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc quân sự hàng đầu đang có những kế hoạch phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa, bao gồm cả tên lửa tầm xa và các loại vũ khí mới, có sức hủy diệt lớn.
Đặc biệt, những tiết lộ về khả năng của S-500 là lời cảnh báo với những hệ thống tên lửa siêu vượt âm mà Mỹ đang tự hào, trong đó có tên lửa vượt siêu thanh AGM-183A mà Mỹ mới thử nghiệm trên máy bay B-52H.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.