Nga sẽ không cấm máy bay Sukhoi sau tai nạn

Thứ ba, 07/05/2019 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga cho biết họ không thấy có lý do gì cần cấm dòng máy bay sản xuất nội địa Sukhoi Superjet 100 được cất cánh sau khi 1 trong số chúng đã bốc cháy khi hạ cánh, làm 41 người thiệt mạng hôm 5/5.

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: NYP

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: NYP

Vụ rơi máy bay tại Nga là 1 trong những vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất đối với dòng máy bay được sản xuất nội địa này. Đây cũng là chiếc máy bay thương mại đầu tiên được phát triển kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Vụ tai nạn này cũng khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng tự sản xuất máy bay của Nga.

Hãng hàng không Yamal Airlines, hãng sử dụng nhiều máy bay Superjet thứ 2 sau Aeroflot, đã cho biết họ đã hủy bỏ việc mua 10 chiếc máy bay Superjet sau vụ tai nạn. Hãng này đã nêu các lý do chi phí bảo dưỡng đắt đỏ như nguyên nhân hủy bỏ đơn hàng, chứ không phải vấn đề an toàn.

Các điều tra viên của Nga đang xem xét lý do vì sao chiếc máy bay của hãng Aeroflot, khởi hành từ Moscow tới Murmansk hôm 5/5 lại bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp và lại đáp đất một cách tồi tệ đến vậy.

Nhiều lý do đang được xem xét, bao gồm lý do kỹ thuật, con người và thời tiết.

Bộ trưởng Giao thông Nga Yevgeny Ditrikh cho biết "Sẽ không cấm bay đối với các dòng Sukhoi trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân".

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy chiếc máy bay đã bắt lửa trên đường băng sau khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sheremtyevo ở Moscow.

Trong tổng số 78 người có mặt, 41 người đã thiệt mạng. Vụ hạ cánh khẩn cấp đã khiến đuôi chiếc máy bay đập xuống đất 2 lần, gây nổ khoang nhiên liệu ở đuôi.

Ông Ditrikh cho biết thi thể của 41 nạn nhân đã được tìm thấy. 6 trong số 37 người sống sót hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc máy bay gặp nạn được lắp ráp vào tháng 8/2017 và mới được bảo dưỡng hồi tháng 4 vừa qua.

Aeroflot hiện là 1 trong số những hãng hàng không hàng đầu thế giới, với những đường bay quốc tế sử dụng những máy bay hiện đại nhất của Boeing và Airbus.

Tuy nhiên, hãng vẫn sở hữu 50 chiếc Superjet hoạt động trong và ngoài nước, và đã cam kết sẽ mua thêm 100 chiếc nữa.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h