(CLO) Nga sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu trong nước tiếp tục xuất khẩu xăng thêm một tháng nữa do thị trường nội địa vẫn được cung cấp đầy đủ.
Chính phủ Nga đã gia hạn giấy phép cấp cho các nhà máy lọc dầu cho đến ngày 31/7, theo một nghị định được công bố cuối tuần qua. Lệnh trước đó từng được thiết lập, nhưng đã hết hạn vào ngày 30/6.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsavilev cho biết trong một tuyên bố riêng: “Các quy định xuất khẩu được thông qua trước đó đã tỏ ra hiệu quả và cho phép bão hòa thị trường nội địa”.
Một cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất, do Gazprom PJSC vận hành, ở Kasimov. Nhiếp ảnh gia: Bloomberg.
Ông cho biết hiện tại, kho dự trữ nhiên liệu trong nước đã đủ và nhu cầu trong nước được đáp ứng đầy đủ.
Nga đã hạn chế xuất khẩu xăng trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 1/3 để ngăn chặn tình trạng thiếu nhiên liệu và giá tăng vọt khi Tổng thống Vladimir Putin vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ năm.
Quyết định này cũng liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến sản lượng xăng bị hạn chế trước đợt bảo trì thường lệ vào mùa xuân.
Chính phủ Nga tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm từ ngày 20/5 đến cuối tháng 6 do nguồn cung trong nước tỏ ra thừa đủ để đáp ứng nhu cầu và rủi ro chuyển sang tình trạng dự trữ quá mức.
Vào tháng 2, ngay trước lệnh cấm, Nga đã xuất khẩu khoảng 141.000 thùng xăng mỗi ngày, tương đương gần 14% tổng sản lượng nhiên liệu của nước này, theo dữ liệu ngành mà Bloomberg có được.
Khoảng một nửa lượng xăng xuất khẩu của Nga đến các quốc gia theo hiệp định liên Chính phủ, bao gồm cả các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu, những quốc gia được loại trừ khỏi các hạn chế.
(CLO) Theo phân tích doanh số bán lẻ, tiêu thụ trứng cá tầm nội địa của Nga đã tăng gần 10% trong nửa đầu năm 2024. Nhu cầu ổn định về món ngon này và sự tăng trưởng ổn định trong sản xuất đã thúc đẩy doanh số bán hàng.
(CLO) Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã không mua vàng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 6 nguyên nhân được cho là giá kim loại quý này vẫn đạt mức cao kỷ lục, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Ấn Độ sẽ phải nỗ lực để tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động ngày càng tăng trong thập kỷ tới ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng 7%, đồng thời cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ cần nhiều bước đi phối hợp hơn để thúc đẩy việc làm và chuyên môn của lao động, theo Citigroup.
(CLO) Chánh thanh tra Bộ Công Thương vừa quyết định xử phạt hành chính 185 triệu đồng Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) do sai phạm của Nhà máy Thủy điện Bắc Hà.
(CLO) Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố thỏa thuận với hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD để xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ USD ở phía Tây đất nước. Động thái này được cho là thúc đẩy sự hiện diện của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu vào thời điểm căng thẳng thương mại leo thang.