(CLO) Vào thứ Tư (31/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký nghị định nhằm tăng gấp đôi tiền thưởng cho tình nguyện viên chiến đấu ở Ukraine để thúc đẩy việc tuyển quân.
Tất cả người Nga ký hợp đồng với quân đội sẽ nhận khoản trả trước là 400.000 rúp (khoảng 4.651 đô la). Nghị định cũng khuyến nghị chính quyền địa phương chi trả thêm ít nhất số tiền tương đương từ ngân sách của họ.
Với mức lương tối thiểu hàng tháng cho một binh sĩ tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" là 204.000 rúp, nghị định mới nâng mức lương tối thiểu hàng năm trong năm đầu tiên lên 3,25 triệu rúp (khoảng 37.791 đô la).
Lương hàng tháng cho sĩ quan cao hơn và phụ thuộc vào cấp bậc. Tất cả tân binh cũng nhận thêm tiền khi tham gia tấn công hoặc phá hủy xe tăng và máy móc của địch.
Các khoản tăng này làm cho mức lương tối thiểu hàng năm của lính Nga chiến đấu ở Ukraine vượt quá mức lương trung bình ở Nga hơn ba lần.
Những khoản thanh toán này giúp Nga tránh được một cuộc tổng động viên toàn quốc sau chiến dịch gặp nhiều khó khăn năm 2022.
Các quan chức Nga cho biết khoảng 190.000 người đã tình nguyện chiến đấu ở Ukraine năm nay, so với 490.000 hợp đồng đã ký năm 2023.
(CLO) Các cuộc không kích của Israel ở miền trung Syria đã khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 19 người khác bị thương, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria vào Chủ nhật.
(CLO) Một chiếc xe bồn chở nhiên liệu đã va chạm với một xe tải khác tại Nigeria, gây ra vụ nổ khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, theo cơ quan phản ứng khẩn cấp của quốc gia này.
(CLO) Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga và Cuba đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin vào thứ Hai (9/9).
(CLO) Hôm Chủ nhật, Nga cho biết lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở miền đông Ukraine, đồng thời đang tiến vào thị trấn chiến lược Pokrovsk để xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương.
(CLO) Ứng viên tổng thống phe đối lập Venezuela, Edmundo Gonzalez, đã bay tới Tây Ban Nha vào Chủ nhật (8/9) để xin tị nạn, sau khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.