(CLO) Điện Kremlin ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về một trật tự mới nhưng nói rằng bất kỳ hệ thống mới nào cũng không nên xoay quanh Mỹ.
Nga đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng Washington phải là động lực trong một “trật tự thế giới mới” và cho rằng tầm nhìn “lấy Mỹ làm trung tâm” như vậy đã lỗi thời.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên hôm thứ Hai (23/10) rằng mặc dù nước này đồng ý về sự cần thiết của một “trật tự thế giới mới” nhưng ông không tin rằng Mỹ nên nắm quyền lãnh đạo.
“Bất kỳ hệ thống mới nào cũng không được tập trung tất cả các cơ chế quản lý thế giới vào tay một quốc gia”, ông nói.
Ông Peskov đang đáp lại bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/10, trong đó ông đề cập đến sự can dự của Mỹ vào các cuộc khủng hoảng nước ngoài từ Ukraine cho đến Israel.
Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho biết “trật tự thế giới” trong nửa thế kỷ qua đang “đi đến hồi kết” và nước Mỹ cần “đoàn kết thế giới” trong một trật tự mới để tạo dựng hòa bình.
“Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thực sự để đoàn kết thế giới theo cách chưa từng có từ lâu và nâng cao triển vọng hòa bình”, ông Biden nói.
“Ở phần này, chúng tôi không đồng ý vì Mỹ… bất kể họ nói về trật tự thế giới nào, họ muốn nói đến một trật tự thế giới lấy Mỹ làm trung tâm, tức là một thế giới xoay quanh Mỹ. Sẽ không như vậy nữa”, ông Peskov đáp lại.
(CLO) Vòng 8 giải Ngoại hạng Anh 2024/25 chứng kiến cuộc chạm trán Liverpool - Chelsea, trận đấu giữa 2 đội bóng có màn trình diễn xuất sắc bậc nhất từ đầu mùa giải.
(CLO) Các gia đình của những con tin Israel bị nhóm Hồi giáo Hamas bắt giữ tại Gaza lo sợ rằng tính mạng của những người thân yêu của họ đang gặp nguy hiểm lớn hơn sau khi quân đội Israel tiêu diệt thủ lĩnh của Hamas, Yahya Sinwar.
(CLO) Từ 180 USD một kg cà chua đến 60 USD một kg đường, đó là chi phí của các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi cuộc tấn công của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết vào thứ Năm (17/10) rằng cái chết của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã mở ra cơ hội để đưa các con tin người Israel trở về và chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa thông báo vào thứ Năm rằng họ đã hợp tác với Blumhouse, công ty sản xuất phim kinh dị nổi tiếng của Hollywood, để thử nghiệm công cụ AI tạo video mới mang tên Movie Gen.
(CLO) Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm truyện tranh "Thế giới cần nữ siêu anh hùng" là minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng của phụ nữ và đóng góp của họ cho xã hội và nghệ thuật.
(CLO) Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa ra cảnh báo các hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu giả danh cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh gọi điện thông báo kiểm tra cơ sở này nọ với mục đích gây hoang mang, lo sợ, từ đó yêu cầu chủ cơ sở nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền cho chúng...
(CLO) Việc liên tục gia tăng vay nợ, năm sau nhiều hơn năm trước khiến chi phí lãi vay bào mòn lợi nhuận của Saigontel. Công ty mới chỉ hoàn thành 4,8% kế hoạch kinh doanh trong nửa đầu năm 2024.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi Hàn Quốc là "một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch rõ ràng", khi ông đề cập đến quan hệ liên Triều, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào thứ Sáu.
(CLO) Tổ chuyên gia đánh giá, các tài liệu kèm theo hợp đồng nguyên tắc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC (HJC Group) cung cấp trong quá trình dự thầu không chính xác, không trung thực.
(CLO) Khoảng 800m2 đất nông nghiệp tại tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu được quây tường bao, phía bên trong đang được tổ chức thi công xây dựng rầm rộ.
(CLO) Thanh tra Chính phủ xác định, khu đất 14.346 m2 tại số 1 Trần Thủ Độ được UBND TP. Hà Nội giao đất cho Công ty Phương Đông không qua đấu giá, đấu thầu; trong quá trình xây dựng, bán hàng cũng để xảy ra hàng loạt vi phạm. Qua đó, kiến nghị chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lí theo quy định pháp luật.
(CLO) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã: DIG) vừa công bố thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu, dồn tiền cho dự án Vị Thanh trong khi mới hoàn thành 2,1% kế hoạch.
(CLO) Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3 năm 2024 đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
(CLO) Các gia đình của những con tin Israel bị nhóm Hồi giáo Hamas bắt giữ tại Gaza lo sợ rằng tính mạng của những người thân yêu của họ đang gặp nguy hiểm lớn hơn sau khi quân đội Israel tiêu diệt thủ lĩnh của Hamas, Yahya Sinwar.
(CLO) Từ 180 USD một kg cà chua đến 60 USD một kg đường, đó là chi phí của các mặt hàng thực phẩm cơ bản khi cuộc tấn công của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết vào thứ Năm (17/10) rằng cái chết của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã mở ra cơ hội để đưa các con tin người Israel trở về và chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi Hàn Quốc là "một quốc gia xa lạ và là một quốc gia thù địch rõ ràng", khi ông đề cập đến quan hệ liên Triều, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào thứ Sáu.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình với Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào thứ Năm, nhận được cam kết tiếp tục ủng hộ nhưng không có sự tán thành nào từ các đồng minh chủ chốt về lời kêu gọi của ông về việc mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức.
(CLO) Thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas đã bị giết trong một cuộc tấn công ở miền nam Gaza vào thứ Tư (17/10) do quân đội Israel thực hiện. Lúc đầu, họ không biết rằng mình đã bắt được kẻ thù số một của mình, theo các quan chức Israel cho biết.
(CLO) Tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza đã tăng vọt lên gần 80% kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra, khiến nền kinh tế của vùng đất bị tàn phá này gần như sụp đổ hoàn toàn.
(CLO) Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đã cảnh báo Israel không tấn công Iran để trả đũa vụ Tehran phóng hàng loạt tên lửa vào Israel hồi đầu tháng này, trong bối cảnh nguy cơ về một cuộc chiến rộng lớn ở Trung Đông đang cận kề.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết Úc sẽ cung cấp 49 xe tăng M1A1 Abrams cũ cho Ukraine, vài tháng sau khi Kiev yêu cầu cung cấp đội xe tăng dự phòng này.