(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với Nga trong thông điệp gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, khi Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày giành độc lập, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin vào ngày 16/8.
"Tình cảm hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước được hình thành và phát triển sâu sắc trong cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại kẻ thù chung, chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tình đồng chí bất khả chiến bại", ông Kim phát biểu.
Đây là lời ông Kim Jong Un đáp lại thông điệp chúc mừng của ông Putin nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng 15/8 khỏi phát xít Nhật sau Thế chiến II, trong đó nhà lãnh đạo Nga cho biết việc thực hiện các thỏa thuận giữa Nga và Triều Tiên góp phần vào sự ổn định và an ninh trong khu vực.
"Hai nước tri ân những người lính Hồng quân và những người yêu nước Triều Tiên đã chiến đấu kề vai sát cánh để giải phóng Triều Tiên. Điều quan trọng là mối quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau trong những ngày chiến tranh khốc liệt đó vẫn là cơ sở đáng tin cậy cho sự phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước", hãng thông tấn KCNA trích dẫn thông điệp của ông Putin.
Bức thư "bày tỏ niềm tin rằng việc thực hiện triệt để các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán gần đây được tổ chức tại Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng hợp tác song phương giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên".
Theo KCNA, tài liệu nêu rõ: "Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và sẽ góp phần đảm bảo sự ổn định và an ninh trong khu vực".
Ông Kim đã đến thăm đài tưởng niệm những người lính cách mạng Triều Tiên đã chiến đấu chống Nhật Bản để chấm dứt chế độ thực dân 1910-1945. Ông cũng đến thăm Tháp Giải phóng, nơi tưởng nhớ những người lính Hồng quân Liên Xô.
Vào tháng 6 năm nay, hai ông Kim và Putin đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm tại Bình Nhưỡng, ký kết hiệp ước về "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" bao gồm thỏa thuận phòng thủ chung.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.