(CLO) Đại sứ Nga tại Washington cho biết Nga đã yêu cầu Mỹ ngừng viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí lớn của phương Tây đang làm gia tăng xung đột và sẽ dẫn đến nhiều tổn thất hơn.
Cuộc tấn công ngày 24/2 của Nga vào Ukraine đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người khác phải di tản và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và Mỹ.
Tuy đã hủy việc cử lực lượng của mình hoặc NATO tới Ukraine, song Mỹ và các đồng minh châu Âu đang cung cấp vũ khí cho Kiev, như máy bay không người lái, pháo Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.
Anatoly Antonov, người đã giữ chức đại sứ Nga tại Washington từ năm 2017, nói với kênh truyền hình Rossiya 24 vào ngày 25 tháng 4 rằng: "Những gì người Mỹ đang làm là đổ dầu vào lửa. Đây là hành vi không thể chấp nhận và chúng tôi yêu cầu chấm dứt nó”.
Một công hàm ngoại giao chính thức đã được Moscow gửi tới Washington để bày tỏ quan ngại của của mình, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ tới Kiev vào ngày 24/4 vừa rồi.
Mới đây, Ngoại trưởng Blinken đã cam kết với Tổng thống Volodomyr Zelenskyy về khoản tài trợ quân sự hơn 322 triệu USD nữa cho Ukraine, nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự cho Ukraine của Mỹ kể từ cuộc xung đột lên tới 3,7 tỷ USD.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nói rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine là cần thiết vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga và Moscow phải bảo vệ người dân của mình trước các mối đe dọa.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.