Ngân hàng làm ngơ, điện giật chết người?

Thứ sáu, 03/04/2015 23:16 PM - 0 Trả lời

Ngân hàng làm ngơ, điện giật chết người?

Sự kiện: điện giật

Báo Công luận

Bút thử điện lập tức đỏ đèn khi chạm vào bàn phím của cột ATM
ở số 14 Láng Hạ (Hà Nội) hồi tháng 5/2009. Ảnh: VNN


Em Châu Linh Uyên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vừa tử vong mà nguyên nhân có thể là do điện giật khi em vô tình chạm vào buồng ATM đặt cạnh trường học. Đây là vụ tai nạn điện thứ tư làm chết học sinh tại thành phố này chỉ trong thời gian từ tháng 2/2009 đến nay.

Mặc dù nguyên nhân làm em Uyên thiệt mạng còn đang được điều tra nhưng không phải đến bây giờ dư luận mới lên tiếng cảnh báo về sự mất an toàn của các cột ATM do rò rỉ điện.

Tháng 5/2009, một khách hàng ở Hà Nội khi đến cột ATM ở số 14 Láng Hạ để rút tiền cũng bị điện “giật nảy người”. Sau đó có sự chứng kiến của PV một tờ báo, người khách hàng này chứng minh sự việc bằng một chiếc bút thử điện. Chỉ chạm đầu bút vào bất cứ chỗ nào trên bàn phím hoặc vỏ máy ATM, bút thử điện lập tức đỏ đèn.

Trước đó ở Hà Nội, một số người đi rút tiền từ máy ATM cũng bị một phen hú vía vì điện giật nhưng rất may chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Sau khi những sự việc trên được báo chí đăng tải, các ngân hàng cho rằng hiện tượng bị điện giật tại các cột ATM là rất hy hữu và khách hàng có “cảm giác bị tê” khi rút tiền tại máy ATM không gây nguy hiểm.

Mặc dù đại diện các ngân hàng khẳng định như vậy nhưng nhiều nhà khoa học đã cảnh báo rằng hiện tượng điện giật này có khả năng dẫn đến chết người.

Nếu em Châu Linh Uyên thiệt mạng đúng là do buồng ATM rò rỉ điện thì trách nhiệm của ngân hàng đã rất rõ. Nhưng bên cạnh đó còn nổi lên một vấn đề về đạo đức khiến ta phải suy ngẫm: Ngân hàng kinh doanh nhưng lại gây thiệt hại cho người khác mà thiệt hại đó đã có thể không xảy ra nếu ngân hàng chịu lắng nghe và tiếp thu.

Dư luận cũng sẽ đặt dấu hỏi về chất lượng các linh kiện của cột ATM và công tác kiểm tra, bảo dưỡng cột ATM của các ngân hàng.

Sau tai nạn này, không rõ các ngân hàng có xem lại việc bảo đảm an toàn cho các cột ATM hay không. Và cho dù có việc đó thì cũng chỉ là chuyện “mất bò, lo chuồng” sau khi đã xảy ra hậu quả, cũng như chuyện hô hào thay ống rác sau mấy vụ cháy nhà vừa qua mà thôi.

Công luận

Bạn có chia sẻ gì về việc em Châu Linh Uyên bị thiệt mạng?
Bạn có cho rằng việc kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng cột ATM của các ngân hàng vẫn có điều bất ổn?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn