Ngành công nghệ đứng đầu về cắt giảm nhân sự trong năm 2022

Thứ sáu, 06/01/2023 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm 2022 ghi nhận số lượng việc làm bị cắt giảm thấp thứ hai kể từ năm 1993. Thế nhưng, ngành công nghệ lại chứng kiến những đợt sa thải liên tục với số lượng lớn.

Ngành công nghệ lan rộng

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm từ công ty dịch vụ thuê ngoài Challenger, Grey & Christmas, nhìn chung, vào năm 2022, các nhà tuyển dụng trong các ngành đã công bố kế hoạch cắt giảm gần 364.000 việc làm, tăng 13% so với năm trước đó. Tuy nhiên, con số này thể hiện số lượng việc làm bị cắt giảm tương đối thấp trong một năm.

Challenger cho biết đây là tổng số thông báo cắt giảm việc làm được ghi nhận thấp thứ hai kể từ khi họ bắt đầu theo dõi chúng vào năm 1993, với mức thấp nhất xảy ra vào năm 2021.

Nghĩa là năm 2022, số lượng việc làm bị cắt giảm thấp thứ hai (chỉ sau năm 2021) sau 29 năm. 

nganh cong nghe dung dau ve cat giam nhan su trong nam 2022 hinh 1

Ngành công nghệ được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự như Salesforce và Amazon. Ảnh: Getty Images

Trong bối cảnh đó, ngành công nghệ dẫn đầu về cắt giảm nhân sự trong năm 2022, với tổng số hơn 97.000 việc làm. Báo cáo cho biết con số này tăng 649% so với gần 13.000 việc làm công nghệ đã bị cắt giảm vào năm 2021.

Báo cáo được đưa ra khi các nhà kinh tế đã cảnh báo về khả năng xảy ra suy thoái trong năm nay. Điều này đã khiến cả người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn.

Vào thứ Tư, Andy Jassy, Giám đốc điều hành Amazon xác nhận công ty có kế hoạch cắt giảm hơn 18.000 việc làm, con số này thậm chí còn cao hơn mức công ty cho biết trước đó. Salesforce cũng đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm 10% nhân viên, tương đương khoảng 7.000 công nhân.

“Nền kinh tế tổng thể vẫn đang tạo ra việc làm, mặc dù các nhà tuyển dụng dường như đang tích cực lên kế hoạch cho một cuộc suy thoái,” Andrew Challenger, phó chủ tịch cấp cao của công ty cho thuê lao động cho biết trong một tuyên bố cùng với báo cáo. “Việc tuyển dụng đã chậm lại khi các công ty thực hiện một cách tiếp cận thận trọng khi bước vào năm 2023”.

Các công ty công nghệ, vốn đã phát triển nhanh chóng trong giai đoạn đầu của đại dịch khi các dịch vụ và thông tin liên lạc gần như hoàn toàn chuyển sang trực tuyến. Các công ty này đã thông báo cắt giảm hàng loạt việc làm trong năm qua khi mọi người ngày càng quay trở lại với thói quen trước đại dịch.

Ngành công nghiệp fintech đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi tiền điện tử phải đối mặt với sự suy thoái và những vụ bê bối gần đây đã làm rung chuyển lĩnh vực này. Challenger cho biết hơn 10.000 việc làm fintech bị cắt giảm vào năm 2022 thể hiện mức tăng 1.670% so với mức 529 được công bố vào năm 2021.

Cắt giảm chi phí được cho là lý do hàng đầu khiến các nhà tuyển dụng thực hiện cắt giảm vào năm ngoái và chiếm hơn 82.000 việc làm được công bố cắt giảm, theo Challenger.

Sẽ lan rộng hơn nữa

Hôm thứ Tư vừa qua, Jim Cramer của CNBC đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng ngành công nghệ có thể sẽ chứng kiến ​​nhiều đợt sa thải hơn do những khó khăn kinh tế vĩ mô trước mắt.

Ông nói: “Có rất nhiều công ty công nghệ với bảng lương phình to vẫn đang cố gắng phát triển nhanh chóng, trả lương cao cho nhân viên mới và họ sợ rằng việc sa thải nhân viên sẽ đồng nghĩa với việc thời gian tồn tại của họ đã hết. Dường như hiểu rằng thời gian rực rỡ của họ đã kết thúc 1 năm trước".

Jim Cramer đưa ra nhận xét này sau khi Salesforce công bố cắt giảm 10% nhân viên và cắt giảm diện tích văn phòng. Công ty phần mềm điện toán đám mây có hơn 79.000 nhân viên tính đến tháng 12/2022.

Cổ phiếu của Salesforce đã tăng 3,57% vào thứ Tư.

Việc sa thải, một phần của kế hoạch tái cấu trúc rộng lớn hơn tại Salesforce, là đợt cắt giảm nhân sự mới nhất của công ty sau khi sa thải hàng trăm nhân viên vào tháng 11.

Các công ty công nghệ khác, bao gồm Meta Platforms, Netflix và Lyft đã cắt giảm lực lượng lao động của họ để tiết kiệm chi phí vào năm ngoái khi lạm phát dai dẳng. Việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất và nhu cầu bình thường hóa từ đỉnh điểm của đại dịch tiếp tục cản trở ngành công nghiệp đang phát triển trước đây.

Cramer nói rằng mặc dù ngành công nghệ có thể sẽ phải cắt giảm nhiều hơn trong năm nay, nhưng các nhà đầu tư không nên quá lạc quan về việc các công ty công nghệ và cổ phiếu của họ sẽ tăng giá như thế nào khi có thêm nhiều nhân viên bị sa thải.

“Tôi đang nói rằng sự suy giảm này sẽ không tồi tệ như suy thoái năm 2000 và 2001. Tôi cũng không nói rằng cổ phiếu công nghệ có thể tăng không ngừng nhờ cắt giảm chi phí", ông nói.

Hoàng Tú

Bình Luận

Tin khác

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.

Thị trường - Doanh nghiệp