Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô 

Thứ năm, 07/03/2019 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tiếp tục bước vào những tháng cuối của quý I năm 2019, với những hướng đi mới, nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Tập đoàn Dầu khí VN đã dần vượt khó vươn lên, xứng vai là ngành kinh tế kỹ thuật hàng đầu cả nước

Tiếp tục bước vào những tháng cuối của quý I năm 2019, với những hướng đi mới, nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dần vượt khó vươn lên, xứng vai là ngành kinh tế kỹ thuật hàng đầu cả nước, đúng như nhận định của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Ngành Dầu khí đã đóng góp tích cực trong quản lý kinh tế vĩ mô.

Có thể nói, khép lại năm 2018 đầy khó khăn, thách thức, PVN đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch. Đặc biệt, dù giá dầu trung bình của thế giới trong 2 tháng đầu năm giảm so với kế hoạch, nhưng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng.

Trước và trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tập đoàn và các đơn vị thành viên vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, công tác an ninh an toàn trên các công trình dầu khí được đảm bảo; các nhà thầu dầu khí, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đã đồng loạt ra quân nhằm quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 1 đạt 2,07 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,79 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch 2 tháng.

PVN đã dần vượt khó vươn lên, xứng vai là ngành kinh tế kỹ thuật hàng đầu cả nước.

PVN đã dần vượt khó vươn lên, xứng vai là ngành kinh tế kỹ thuật hàng đầu cả nước.

Sản lượng khai thác dầu tháng 1 đạt 1,14 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,05 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch 2 tháng và bằng 69% kế hoạch quý I. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước 2 tháng ước đạt 1,85 triệu tấn, vượt 5,1% kế hoạch 2 tháng; khai thác dầu ở nước ngoài đạt 0,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch 2 tháng. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác khí tháng 1 đạt 0,93 tỷ m3, ước tính tháng 2 đạt 0,73 tỷ m3; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1,66 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất điện tháng 1 đạt 1,91 tỷ kWh, ước tính tháng 2 đạt 1,36 tỷ kWh; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch 2 tháng.

Ngoài ra, sản xuất đạm tháng 1 đạt 147,4 nghìn tấn, vượt 7,7% kế hoạch tháng, ước tính tháng 2 đạt 132,6 nghìn tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 280 nghìn tấn, vượt 6,7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 1 đạt 1,15 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,02 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 2 tháng (trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2 tháng ước đạt 1,03 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch 2 tháng; từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 1,06 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 2 tháng; từ PVOIL ước đạt 73,6 nghìn tấn, bằng 73% kế hoạch 2 tháng). Về các chỉ tiêu tài chính, tuy giá dầu thực tế thấp hơn giá kế hoạch nhưng Tập đoàn vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 2 tháng ước đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng. Tập đoàn nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,0% kế hoạch 2 tháng. Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức làm việc với đơn vị/dự án, đặc biệt là dự án/đơn vị khó khăn (Nhiệt điện Thái Bình 2, DMC…) để lắng nghe ý kiến, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án/đơn vị.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng được các cấp lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, đặc biệt là việc chăm lo Tết cho người lao động tại các đơn vị khó khăn. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến chúc Tết trực tiếp tại các đơn vị, dự án khó khăn, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” năm 2019. Tổng số kinh phí an sinh xã hội được Tập đoàn thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là hơn 50 tỷ đồng. Số tiền này đã được trao tận tay người lao động khó khăn trong ngành và đồng bào nghèo các địa phương.

Giàn PVD 5 nhìn từ PQP-HT.

Giàn PVD 5 nhìn từ PQP-HT.

Bên cạnh đó, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã cổ phần hóa thành công 3 doanh nghiệp thành viên là PVOIL, BSR và PV Power, thu về thặng dư 7.500 tỷ đồng cho Nhà nước. Ngoài ra, PVN đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý các dự án chưa hiệu quả theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một tín hiệu đáng mừng là các dự án này hoạt động trở lại và bước đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít khó khăn, thách thức mà PVN đã và đang gặp phải, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụ thể là những khó khăn trong việc thực hiện Luật Dầu khí và các văn bản dưới luật; công tác đầu tư ra nước ngoài; khó khăn trong việc tích hợp, áp dụng giữa các luật; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 41; việc bù thuế sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; khó khăn trong việc xử lý các dự án chưa hiệu quả… cùng với đó là một số khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, lãnh đạo PVN đã kiến nghị một số vấn đề với Ban Kinh tế Trung ương như: hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho Dầu khí, cùng với đó kiến nghị với Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh Luật Dầu khí, xem xét tổng thể các luật liên quan để có quy định thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí; đề nghị Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến với các bộ/ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được Thủ tướng giao trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam… Qua đây, lãnh đạo PVN mong muốn Ban Kinh tế Trung ương quan tâm, hỗ trợ có ý kiến tháo gỡ để Tập đoàn vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại, để ổn định và phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Vẫn nhớ, tại buổi làm việc đầu xuân năm 2019, giữa Ban Kinh tế Trung ương với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn xác định ngành Dầu khí giữ vị trí vô cùng quan trọng trong an ninh năng lượng, quốc phòng, đảm bảo phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, cần phải hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hoạt động dầu khí được ổn định, đúng hướng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ như Đảng, Nhà nước đã đặt kỳ vọng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng thống nhất với các ý kiến cho rằng công tác đánh giá thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí là cần thiết trong bối cảnh hiện nay của ngành Dầu khí, qua đó tìm cách tháo gỡ các khó khăn, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp hơn với các hoạt động của ngành Dầu khí trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu PVN tự xem xét, đề ra những hướng xử lý, giải quyết các khó khăn nội tại cũng như cần có cơ chế minh bạch trong quản lý, điều hành, tạo tiền đề để Tập đoàn phát triển. Trên cơ sở các kiến nghị của PVN, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các Bộ/ngành phối hợp chặt chẽ với PVN nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới cũng như điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế đang có để tạo môi trường thuận lợi cho PVN phát triển bền vững.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tin tưởng PVN sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, sớm có hướng đi mới, lấy lại khí thế của tập thể Anh hùng, nâng cao tự chủ, năng lực phát triển, tiếp tục có các bước đột phá về cơ chế, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong thời gian tới.

HV

Tin khác

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp