Ngành Kiểm sát hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI

Thứ ba, 13/04/2021 17:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân vừa ban hành công văn số 1375/VKSTC-T4 gửi Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí của Ngành về việc hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI.

Ngành Kiểm sát nhân dân xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát, cần phải quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là tuyên truyền sâu rộng về thành công và những nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các tác giả nhận Giải A tại Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Các tác giả nhận Giải A tại Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân, của người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Công văn nêu rõ, để các tác phẩm tham gia Giải có chất lượng tốt, đề nghị các đơn vị, các tác giả bám sát nội dung tại mục 3 phần II Kế hoạch số 08 - KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, chú trọng khai thác, viết bài về các nội dung, chủ đề như: Vai trò của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tại các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên.

Những kết quả, thành tích nổi bật, bài học kinh nghiệm của tập thể, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực vi phạm trong hoạt động tư pháp; những kết quả tích cực, cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền, biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

Trong tổ chức thực hiện, công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung tới các thành viên Tổ tuyên truyền của đơn vị, các biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên viết bài của các cơ quan báo chí của Ngành để triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng thời, các cơ quan báo chí của Ngành mở chuyên mục, kịp thời tiếp nhận, biên tập, đăng các bài viết hưởng ứng, tham gia Giải do các đơn vị, các tác giả, cộng tác viên gửi về.

Về thời gian, chậm nhất là ngày 31/10/2021, mỗi đơn vị lựa chọn từ 2 đến 3 tác phẩm có chất lượng tốt, đã được đăng trên các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành, gửi về Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành để tổng hợp chung, đánh giá, lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

Nguyên Phong

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo