Ngành Y tế Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế

Thứ hai, 26/02/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/2, Sở Y tế long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/2/2018. Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh.

Sự kiện: ngành Y

Diễn văn khai mạc do Bs. Lê Ngọc Châu – TUV, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Trong suốt 63 năm qua, những lời dạy của Bác luôn luôn thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Thấm nhuần, làm theo lời dạy của Người, ngành Y tế Hà Tĩnh đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2017 ngành Y tế Hà Tĩnh đã tập trung quyết liệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Báo Công luận
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ Thi đua của Bộ Y tế cho ngành Y tế Hà Tĩnh... 
Báo Công luận
 ... và trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho BVĐK tỉnh và BVĐK thị xã Kỳ Anh.

 

Ghi nhận thành tựu của ngành Y tế Hà Tĩnh, Bộ Y tế đã trao Cờ Thi đua cho ngành Y tế Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2017; UBND tỉnh trao Cờ Thi đua cho BVĐK tỉnh và BVĐK thị xã Kỳ Anh.

Báo Công luận
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh ý nghĩa, truyền thống của ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây cũng là dịp để tri ân những người thầy thuốc đã hết lòng, hết sức vì sức khỏe người dân. Nhìn lại chặng đường cố gắng của ngành Y tế đã tạo niềm tin cho người dân. Những thành quả của ngành Y tế dã góp phần cùng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Được biết, cũng nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có hai đơn vị là bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh được Bộ Y tế trao tặng danh hiệu bệnh viện đạt chất lượng khám, chữa bệnh, sự hài lòng người bệnh, xanh, sạch đẹp và Trạm Y tế xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) được tặng danh hiệu Trạm y tế xã tiêu biểu tại lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Hà Nội.

Minh Hà

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe