Hà Nội: Tăng cường giám sát xử lý môi trường, các ổ dịch sau bão
(CLO) Trong tuần qua riêng bệnh sốt xuất huyết, toàn thành phố Hà Nội tăng 37 trường hợp, bệnh nhân phân bố tại 27 quận, huyện, thị xã.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, để chủ động ứng phó với bão và ảnh hưởng của bão số 3, Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành theo dõi kịp thời diễn biến mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy phương châm "bốn tại chỗ", đối phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Chủ động triển khai ngay các phương án phòng, chống lụt bão tại địa phương và địa bàn phụ trách, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra lũ, lụt, sạt lở đất. Đặc biệt, các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Yên Mô có kế hoạch sơ tán cơ sở y tế vùng trũng, thấp và vùng nguy cơ ngập úng, vùng ven biển.
Đề phòng bão có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng trực tiếp tới các địa phương. Thường trực, duy trì quân số cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành và của địa phương.
Chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, thiết bị phòng, chống bão lụt. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Có biện pháp quản lý chặt các ổ dịch cũ, kịp thời phát hiện, giám sát xử lý dịch khi có dịch bệnh xảy ra…
Ngoài việc tổ chức lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại chỗ, các đơn vị còn phải kiện toàn, thành lập các tổ cơ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh.
Luôn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, hóa chất để chi viện cho các đơn vị khác khi có lệnh điều động. Trong đó, kiện toàn các đội cấp cứu cơ động gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2 đội); Bệnh viện Sản Nhi (2 đội); các Bệnh viện tuyến tỉnh còn lại, Bệnh viện đa khoa các huyện, Trung tâm Cấp cứu 115 và Trung tâm Y tế hai chức năng (1 đội/đơn vị).
Mỗi đội chuẩn bị kèm theo cơ số thuốc, dụng cụ y tế và phương tiện, bảo đảm các thành viên trong đội cấp cứu cơ động được tập huấn thành thạo về chuyên môn, kỹ thuật sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân trong mọi tình huống và sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều động; kiện toàn các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.
Đối với các bệnh viện, Trung tâm Y tế phải có phương án di chuyển bệnh nhân, bảo vệ tài sản và chuẩn bị đủ cơ sở vật chất thiết yếu để khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu người bệnh không bị gián đoạn…
(CLO) Trong tuần qua riêng bệnh sốt xuất huyết, toàn thành phố Hà Nội tăng 37 trường hợp, bệnh nhân phân bố tại 27 quận, huyện, thị xã.
(CLO) Do sẹo mổ cũ, sản phụ S.T.S không thể đẻ thường nên khi chuyển dạ chị đã phải đi bộ 40 km để đến được Bệnh viện huyện Bảo Yên để đẻ mổ.
(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho thấy tình hình sức khỏe của hai nạn nhân của vụ lũ quét tại Làng Nủ đều rất nguy kịch.
(CLO) Mới đây, Bệnh viện Bãi Cháy đã cấp cứu điều trị một bệnh nhân bị ngộ độc nước lau sàn do uống nhầm khi dung dịch này được gia đình chiết đựng trong chai nước ngọt.
(CLO) Trong bối cảnh nước lũ dâng cao làm nhiều hộ dân bị cô lập, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã huy động các bệnh viện hỗ trợ “Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân,… nhanh chóng gửi đến người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3.