Ngày 13/4, thế giới ghi nhận thêm gần 800 nghìn trường hợp mắc COVID-19

Thứ năm, 15/04/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cập nhật đến 6 giờ sáng 15/4 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 784.428 trường hợp mắc COVID-19 và 12.884 ca tử vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 138.801.400 ca, trong đó có 2.984.272 người tử vong.

Ngày 14/4, thế giới có tới 112 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia, vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 577.979 ca tử vong trong tổng số 32.145.473 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 172.461 ca tử vong trong số 14.070.890 ca bệnh. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất thế giới với 199.569 ca mắc COVID-19 và 1.037 ca tử vong.

Ngày hôm qua là ngày Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay và số ca tử vong cao nhất trong năm 2021. Đây cũng là ngày thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 9 trong tháng, nước này có số ca mắc mới vượt mốc 100.000 ca. Với 361.884 ca tử vong trong số 13.641.566 bệnh nhân, Brazil là quốc gia đứng thứ 3 là về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Ngày 14/4, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 59.187 ca nhiễm mới, và 273 ca tử vong.

Để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, Tổng thống Tayyip Erdogan đã thông báo một số biện pháp hạn chế mới và “đóng cửa một phần” đất nước trong 2 tuần đầu tiên của tháng lễ Ramadan.

Tại Nhật Bản, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Shigeru Omi cảnh báo nước này đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 4 của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các biến thể có khả năng lây nhiễm cao của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Matsuyama, miền Tây Nhật Bản, đã quyết định hủy lễ rước đuốc Olympic Tokyo.

Thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike cũng đã cam kết sẽ kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại thủ đô để đảm bảo Olympic sắp tới diễn ra an toàn. Bà nhấn mạnh từ nay đến ngày 11/5 tới sẽ là giai đoạn quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trước khi Olympic diễn ra. Theo thống kê, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng hơn 513.000 ca nhiễm và hơn 9.500 ca tử vong do COVID-19.

Hàn Quốc cũng đang đứng trước nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ 4 khi số ca mắc mới đã vượt ngưỡng 700 ca/ngày. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 14/4 cho thấy, nước này có thêm 731 ca mắc mới, trong đó 714 ca lây nhiễm trong cộng đồng - mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Tình hình dịch bệnh hiện nay tại Hàn Quốc được cho là đang ở mức cần được chính phủ xem xét để nâng cấp độ giãn cách xã hội, song coi đây là "phương án cuối cùng" do cân nhắc thận trọng về những thiệt hại kinh tế.

Tại châu Âu, kể từ ngày 8/5 tới, Bỉ sẽ cho phép các dịch vụ có tiếp xúc nhưng không mang tính y tế được hoạt động trở lại cùng với việc mở cửa cho lĩnh vực du lịch không thiết yếu từ ngày 19/4.

Tại cuộc họp ngày 14/4, Ủy ban tham vấn quốc gia về COVID-19 của Bỉ đã quyết định cho phép các nhà hàng, quán bar được đón khách trở lại kể từ ngày 8/5 nhưng chỉ phục vụ ở bên ngoài. Các sự kiện tổ chức ngoài trời như tiệc, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giải trí, sẽ được tập trung tối đa 50 khách.

Cho đến nay, Bỉ vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ người tử vong do COVID-19 tính trên số dân cao nhất thế giới. Với dân số trên 11,5 triệu người, nước này có 903.603 người nhiễm bệnh, trong đó 23.566 người tử vong. Hiện có hơn 1,92 triệu người Bỉ đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Thế Vũ

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe