Ngày 28/1, xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thứ tư, 20/01/2021 18:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ đẻ chị Cao Mỹ Duyên là nữ sinh giao gà bị sát hại) 20 năm tù. Sau đó, bị cáo Hiền kêu oan và đã có đơn kháng cáo.

Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 28/1, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ đẻ chị Cao Mỹ Duyên, nữ sinh Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, là người bị sát hại trong vụ án xảy ra dịp Tết Âm lịch năm 2019 tại tỉnh Điện Biên) và bị cáo Vì Thị Thu (SN 1982, vợ Vì Văn Toán, chủ mưu vụ sát hại nữ sinh), đều trú ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Phiên toà phúc thẩm được mở tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 15/6/2020, phiên phúc thẩm từng được mở song hoãn, do Vì Thị Thu bị truy tố khung cao nhất là tử hình nên cần phải có luật sư bào chữa.

Bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan tại tòa sơ thẩm.

Bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan tại tòa sơ thẩm.

Trong phiên xét xử này, HĐXX cũng sẽ triệu tập các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đây đều là những đối tượng tham gia bắt giữ, hành hạ rồi sát hại chị Cao Mỹ Duyên.

Tham gia tố tụng tại phiên tòa xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên có ba luật sư bào chữa cho bị cáo Thu và ba luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền. HĐXX đã mời người phiên dịch tiếng Thái tham gia phiên xử để góp phần làm sáng các tình tiết liên quan.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên, năm 2017, Vì Thị Thu mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Cơ quan tố tụng xác định, do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm bị cáo Toán, Công và đồng bọn đã lên kế hoạch bắt giữ cô nữ sinh Cao Mỹ Duyên để ép bị cáo Hiền phải trả tiền bọn chúng. Chiều 4/2/2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng (quê Điện Biên) đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa chị Cao Mỹ Duyên chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, chị Duyên bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công.

Từ ngày 4/2 đến 7/2/2019, nhóm Công khống chế, thay nhau hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu (quê Điện Biên) biết việc này nhưng không tố cáo.

Sau quá trình xét xử, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án này, bị cáo Vì Văn Toán (chồng bị cáo Thu), bị cáo Bùi Văn Công (cùng quê Điện Biên) đều bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng, quê Điện Biên) 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan khi cho rằng, hai bị cáo Toán và Công đã bắt giữ và sát hại con gái của chị ta. Bị cáo Hiền còn cho rằng, hai bị cáo Toán và Công đã vu khống chị ta mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi đó, bị cáo Vì Thị Thu kêu oan khi cho rằng, mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra…

Quốc Trần

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án