Ngày đầu giãn cách: TP. HCM đang... “sống chậm”

Thứ hai, 31/05/2021 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những tuyến đường lớn ở trung tâm TP. HCM đã thưa thớt xe qua lại, mọi người dân đều đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường, hai bên đường nhiều cửa hiệu vẫn cửa đóng then cài dù ngày mới đã bắt đầu...

Nhịp sống của TP. HCM trong buổi sáng ngày đầu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Nhịp sống của TP. HCM trong buổi sáng ngày đầu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Đó là trạng thái mới của một trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước - TP. HCM mà PV báo Nhà báo & Công luận đã ghi nhận trong sáng 31/5, ngày đầu trở lại việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đường phố thưa thớt các phương tiện giao thông, trong các công viên, việc tụ tập trên 2 người cũng không còn thấy nhiều, người dân đi tập thể dục sáng cũng nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang.

Một góc phố bình yên đến lạ của TP. HCM.

Một góc phố bình yên đến lạ của TP. HCM.

Không còn cảnh tụ tập, người dân tìm một góc riêng để tập thể dục buổi sáng

Không còn cảnh tụ tập, người dân tìm một góc riêng để tập thể dục buổi sáng

Không như đợt giãn cách xã hội hồi tháng 4/2020, hiểu được tình cảnh bắt buộc vì cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 mà TP. HCM đang phải đối diện, hầu hết người dân TP. HCM đều bước vào ngày đầu giãn cách xã hội đợt này trong tâm trạng bình thản. Chấp nhận hy sinh những lợi ích cá nhân, thực hiện tốt việc giãn cách xã hội để cùng thành phố ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn, không để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng nhưng không có nghĩa là tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống đừng hoạt động. Những cơ sở sản xuất, cửa hàng cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân.

IMG_2908
20210531_075528
Nhiều cửa hàng ăn uống vẫn mở cửa phục vụ khách hàng mua mang đi hoặc thông qua dịch vụ giao hàng tận nơi.

Nhiều cửa hàng ăn uống vẫn mở cửa phục vụ khách hàng mua mang đi hoặc thông qua dịch vụ giao hàng tận nơi.

Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa để đáp ứng nhu cầu của người dân

Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa để đáp ứng nhu cầu của người dân

Cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường trong những ngày giãn cách xã hội.

Cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường trong những ngày giãn cách xã hội.

Quán cơm, cửa hàng gas vẫn mở cửa hoạt động, phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Quán cơm, cửa hàng gas vẫn mở cửa hoạt động, phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thanh Hải

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống