Nghệ An: Bắt giữ hai đối tượng lẻn vào vườn quốc gia giết hại sơn dương

Thứ năm, 26/11/2020 18:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai đối tượng bị Đội kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An bắt giữ đã khai nhận rủ nhau đi vào rừng bẫy sơn dương giết hại lấy máu làm tiết canh, còn thịt xẻ ra đem bán.

Ngày 26/11, thông tin từ lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An cho biết, Đội kiểm lâm cơ động vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, hai đối tượng phạm tội bị bắt gồm: Vi Văn Đ. (SN 1995) và La Văn X. (SN 2000), cùng trú ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 22/11, nhận được tin báo có đối tượng đang vận chuyển động vật hoang dã từ trong khu rừng Khe Choăng, Đội kiểm lâm cơ động thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát lập tức tuần tra kiểm soát khu vực rừng biên giới địa bàn xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Sơn dương quý hiếm bị các đối tượng sát hại phân thành nhiều bộ phận. Ảnh: phapluatplus.vn

Sơn dương quý hiếm bị các đối tượng sát hại phân thành nhiều bộ phận. Ảnh: phapluatplus.vn

Đội tuần tra đi theo dọc Khe Đá Mài thì phát hiện một chiếc xe máy đi vào rừng trái phép nhưng không thấy người.

Xung quanh nơi để xe máy có dấu vết của máu. Lần theo vết máu, phát hiện 2 đối tượng đang nấp trong bụi cây, vác theo một bao đựng xác động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đó là cá thể sơn dương (thuộc động vật quý hiếm được bảo vệ nhóm IB) đã bị giết hại và mổ phân thân nhiều khúc gồm: thân, đầu và chân.

Đội tuần tra đã lập biên bản tịch thu tang vật và đưa 2 đối tượng về trụ sở ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Ảnh: tienphong.vn

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Ảnh: tienphong.vn

Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng đã khai nhận rủ nhau vào rừng bẫy sơn dương giết lấy máu làm tiết canh, còn thịt xẻ ra đem bán.

Hiện, Vườn quốc gia Pù Mát đang phối hợp với cơ quan Công an huyện Con Cuông thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống