Nghệ An đề xuất xin 350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Thứ hai, 20/08/2018 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 20/8, tỉnh Nghệ An có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 4 và mưa lũ vừa qua xảy ra trên địa bàn.

Sự kiện: lũ lụt

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã đề xuất xin Trung ương hỗ trợ 350,74 tỷ đồng cùng thuốc men, hoá chất để khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến trưa 20/8, ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lũ đã khiến các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề.

Theo đó, mưa lũ đã làm tuyến quốc lộ 48E bị ngập tại tràn Hiếu và tràn Dinh với độ sâu từ 0,4-1m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường tỉnh bị ngập sâu, có nơi ngập đến 1,7m khiến giao thông bị chia cắt.

Mưa lũ cũng làm nhiều xã của các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Đô Lương, Con Cuông bị chia cắt. Do nước ngập sâu, lực lượng chức năng đã di dời và sơ tán 749 hộ dân đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 964 hộ dân ở nhiều huyện miền núi bị nước lũ làm ngập, cô lập.

Báo Công luận
 
Báo Công luận

Cơn bão số 4 và mưa lũ đã khiến các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề. Ảnh: CTV 

Cũng theo báo cáo, mưa lũ đã làm 1 người mất tích và 5 người khác bị chết. Có 24 ngôi nhà bị sập, 13 nhà bị tốc mái, 10 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 9000ha lúa và cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 17000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Trước những thiệt hại trên, tỉnh Nghệ An đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí 350,74 tỷ đồng, gồm: 1,37 tỷ đồng hỗ trợ dân sinh, 39,37 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt lưu vực sông Hiếu.

Còn lại 300 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện miền núi xây dựng khu tái định cư đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét; khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như: Trường học, công trình giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng khác.

Báo Công luận
 
Báo Công luận

Do nước lũ rút chậm nên hiện các trường, công sở trên địa bàn huyện miền núi đang tiếp tục dọn dẹp... Ảnh: CTV 

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngày 20/8 là ngày tựu trường theo lịch. Tuy nhiên do mưa lũ nên chỉ khoảng 2/3 các trường ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông có thể tựu trường theo đúng kế hoạch. Do nước lũ rút chậm nên hiện các trường, công sở trên địa bàn huyện miền núi đang tiếp tục dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Trần Phong


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương