Nghệ An: “Về đích” thu ngân sách quá khó so với Nghị quyết đề ra

Thứ ba, 11/12/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên thảo luận của Tổ 1 kỳ họp thứ 8, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra tại TP. Vinh chiều 10/12, nhiều đại biểu băn khoăn về khả năng đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII đề ra vào năm cuối nhiệm kỳ 2020.

Báo Công luận
Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An  

Cùng dự phiên thảo luận này có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đại biểu thị xã Thái Hòa Trần Văn Hùng cho rằng, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII đề ra chỉ tiêu thu ngân sách vào năm cuối nhiệm kỳ 2020 sẽ đạt 25.000 - 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2018  tổng thu ngân sách tại Nghệ An chỉ hơn 13 ngàn tỷ đồng.

Với mức thu này, nhiều đại biểu khác lo ngại cho khả năng “về đích” thu ngân sách theo Nghị quyết đề ra là quá khó, nếu không nói là xa vời đối với Nghệ An.

 “UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo, điều hành cần quan tâm thu hút các dự án lớn, gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm tăng nguồn thu”, một số đại biểu đề nghị.

Báo Công luận
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý  

Nói về băn khoăn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thừa nhận thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 3 năm qua (trừ tiền thu quyền sử dụng đất) thì đều không đạt dự toán Bộ Tài chính giao. Mặc dù chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đặt ra cao, nhưng tốc độ tăng thu ngân sách không đặt ra tương ứng.

Lý giải điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý viễn dẫn do trên địa bàn tỉnh hiện có một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn, nhưng không phát sinh tăng trưởng nguồn thu.

 Trong khi đó, một số doanh doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP, Hemaraj lại trong giai đoạn được miễn thuế trong thời gian 5 năm đầu...

Để tăng thu ngân sách, đồng chí Thái Thanh Quý nêu giải pháp, bên cạnh đôn đốc thu hồi nợ thuế và chống thất thu thuế trên các lĩnh vực thì các ngành và địa phương cũng cần đồng hành với tỉnh tạo mọi điều kiện để thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Trọng Đức


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương