Bảo tàng Quảng Ninh chính thức mở cửa trở lại
(CLO) Bảo tàng Quảng Ninh bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại từ 30/9. Dự kiến hơn 1.000 khách thăm bảo tàng hôm nay, đa số là khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu...
Theo dõi báo trên:
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết, sáng kiến này không chủ giúp bảo tồn văn hoá dân gian mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, biến nó trở thành một trò chơi dân gian cho trẻ em, đồng thời là cầu nối thu hút du khách quốc tế tới tham quan khu du lịch làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.
Nói về ý tưởng và nguyên liệu tạo lên sản phẩm, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, nguyên liệu rơm rạ thường người nông dân sau gặt hái thường thu về để dùng hoặc bỏ đi, tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên nên anh Phát đã thu mua lại, phơi khô, làm sạch và chọn ra những cọng rơm đẹp chắc khoẻ nhất để dùng.
Các cọng rơm được chọn đều ngay ngắn được phân chia thành các bộ phận như sừng trâu, đầu, bờm ngựa, chân và thân đuôi sau đó được tết bện với nhau một cách có tính toán để đạt yếu tố thầm mĩ cao. "Những sản phẩm này không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em trong làng mà còn góp phần nâng cao giá trị du lịch địa phương", nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát bày tỏ.
Theo nghệ nhân sơn mài, các đoàn du lịch khi đến làng cổ Đường Lâm thường rất thích trải nghiệm các sản phẩm dân gian truyền thống, đặc biệt là những sản phẩm dân gian có tính mới lạ. Từ thực tế trên cho thấy rơm rạ có thể trở thành tài nguyên quý hiếm, đem lại giá trị và hiệu quá kinh tế cao, thay vì chỉ là phế phẩm.
"Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng cho ra một số sản phẩm sáng tạo mới được làm từ rơm như thế này để giúp người nông dân có thêm thu nhập từ nguyên liệu bỏ đi và phát huy được hết giá trị dân gian đặc trưng từ làng quê Việt Nam", nghệ nhân Tấn Phát nói thêm.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983) tiêu biểu cho sự tự khám phá và thực hành nghệ thuật sơn mài. Đến nay, suốt 22 năm gắn bó, có giai đoạn anh tìm về tận các làng nghề tiếp thu tinh hoa từ nghệ nhân kỳ cựu và việc giao lưu, học hỏi vẫn ngày một được bồi đắp ở biên độ rộng hơn. Trong tương lai gần, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ấp ủ dự định có thể xâu chuỗi di sản sơn mài thành những hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt với hành trình từ chùa Mía - dấu ấn thiêng liêng với di sản tượng sơn mài - để kết nối với câu chuyện hôm nay một cách bài bản, lôi cuốn, tạo được sức lan tỏa sâu rộng. |
(CLO) Bảo tàng Quảng Ninh bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại từ 30/9. Dự kiến hơn 1.000 khách thăm bảo tàng hôm nay, đa số là khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu...
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa đa dạng.
(CLO) Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc là nơi quy tụ các tiết mục biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và phát hiện những tài năng mới.
(CLO) Chuông Ngọ Môn, Ngai hoàng đế Duy Tân, Phù điêu bằng đá thời Minh Mạng và Tượng rồng thời Thiệu Trị là 4 hiện vật được đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia năm 2024.
(CLO) Nằm trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2024, chiều 29/9 tại phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện giao lưu, giới thiệu cuốn sách “Đường mòn Hồ Chí Minh”.