Nghệ sĩ Việt tổ chức giỗ Tổ nghề sân khấu tại nhà

Thứ sáu, 17/09/2021 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19/9 (nhằm ngày mùng 10 tới 13 tháng 8 âm lịch). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nghệ sĩ trên tinh thần tự cúng Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại nhà, tùy vào tấm lòng và điều kiện kinh tế của mình.

Ngày 12/8 âm lịch hằng năm được xem là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu. Vào ngày này, các đơn vị sân khấu và cá nhân nghệ sĩ thường tổ chức lễ cúng tổ nghề. Nhiều năm nay, đây được coi là ngày nghệ sĩ bày tỏ tấm lòng thành kính hướng đến bàn thờ tổ nghiệp.

nghe si viet to chuc gio to nghe san khau tai nha hinh 1

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu được xem là ngày hội, ngày Tết của những người làm nghệ thuật. Ảnh minh hoạ.

Từ năm ngoái tới năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày giỗ tổ sân khấu không được tổ chức rầm rộ. Năm nay, các nghệ sĩ đã chia sẻ việc làm giỗ tổ nghề trước ngày 12/8 theo cách làm ở nhà, tùy vào tấm lòng và điều kiện kinh tế của mình.

Vài ngày trước, một số nghệ sĩ đã bày tỏ nỗi lòng về ngày giỗ Tổ. NSND Hồng Vân cho biết mấy ngày qua, các diễn viên, học viên đều gọi điện, nhắn tin chia sẻ về nỗi buồn khi không được tụ hội về sân khấu trong dịp cúng Tổ nghề năm nay.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ về việc cúng Tổ nghề năm nay: “Năm nay chúng con mỗi người sẽ tự làm một mâm bàn cúng Tổ tại nhà. Con xin được dâng người bánh trung thu con tự làm, cành hoa hồng tự trồng ở sân nhà. Con cầu xin Tổ nghiệp hãy phù hộ cho anh em, bạn bè, đồng nghiệp của chúng con mau được gặp nhau, cầu xin người hãy che chở, bảo vệ và tiếp thêm lòng đam mê để chúng con giữ vững sân khấu, giữ vững nghề. Chưa lúc nào chúng con thấy mình đơn độc như vậy, nhưng may mắn bên cạnh chúng con vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ chúng con. Cầu xin dịch bệnh qua mau để mọi thứ được trở lại”

nghe si viet to chuc gio to nghe san khau tai nha hinh 2

Tuy nhiên, năm nay vì dịch bệnh phức tạp và kéo dài nên các sân khấu sẽ không tổ chức lễ cúng Tổ. Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ loạt hình ảnh vào những ngày giỗ tổ nghề các năm trước. Ảnh: 24h.com.vn

Mới đây, vào ngày 16/9, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ loạt hình ảnh vào những ngày giỗ tổ nghề các năm trước, đồng thời cho biết năm nay sẽ tổ chức ở nhà, không làm ở sân khấu như mọi năm.

“Mỗi năm cứ đến ngày 11-12-13 tháng 8 âm lịch là Lễ giỗ Tổ ngành sân khấu. Vào ngày này, chúng tôi, những người làm nghệ thuật thường tụ họp lại gặp gỡ, trò chuyện tâm sự chia sẻ với nhau về chuyện đời, chuyện nghề, và cùng nhau dâng hương lên Tổ, thưa với Tổ về những gì mình đã làm được trong năm qua, cầu xin Tổ Nghiệp phù hộ cho mình và mọi người.

Nhưng năm nay, với tình hình dịch bệnh như thế này, chúng tôi không thể tổ chức Giỗ Tổ tại các sân khấu được nên tôi đã quyết định sẽ làm Giỗ Tổ tại nhà vào ngày 12/8 âm lịch (18/9/2021).

Các nghệ sĩ sẽ cùng cúng vọng và cùng thắp hương cầu nguyện xin Tổ phù hộ cho sân khấu TP.HCM và sân khấu cả nước sẽ sớm sáng đèn trở lại… Phù hộ cho các anh chị em nghệ sĩ thật nhiều sức khoẻ để vượt qua thời gian khó khăn này, phù hộ cho mọi người vững lòng vượt qua đại dịch” – Nghệ sĩ Kim Chi viết trên trang cá nhân.

Cùng chung nỗi niềm, nghệ sĩ Minh Nhí cũng “thấy chạnh lòng”. Anh cũng phải tổ chức lễ cúng Tổ nghề tại gia đình. Nam nghệ sĩ chia sẻ mong muốn khi dịch qua đi, các anh em trong nghề sẽ có một ngày cúng Tổ thật trang nghiêm, hoành tráng.

Cùng với đó, một số nghệ sĩ tự do, để thể hiện tấm lòng với Tổ, họ có những hành động vô cùng thiết thực. Việt Hương từ cách đây nửa tháng đã đặt 5.000 bánh Trung thu và 22.224 hộp sữa để làm từ thiện nhân dịp giỗ Tổ nghề. Ngoài ra, Việt Hương cũng làm cơm chay cúng Tổ tại nhà.

Diễn viên Hòa Hiệp, Bá Thắng cùng với NSƯT Ngọc Huyền và nhiều nghệ sĩ khác ở hải ngoại, tự bỏ tiền túi để mua gạo, mỳ tôm, nước ngọt, khô mực, bánh, nước mắm, bánh Trung thu, khẩu trang và kèm 1 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ 100 nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Vậy mới thấy, dịch bệnh có thể làm mọi người xa nhau, không gặp được nhau nhưng lại là chiếc lò xo khổng lồ để đẩy mọi người đến gần nhau hơn bằng tình nghĩa. Bằng cách này hay cách khác, những người nghệ sĩ vẫn thành tâm hướng Tổ với những lời nguyện cầu tốt lành cho nghề, cho nhau.

BV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa