Nghị quyết do Trung Quốc dẫn đầu về AI được thông qua tại Liên hợp quốc

Thứ ba, 02/07/2024 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết do Trung Quốc dẫn đầu kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra một môi trường kinh doanh "tự do, cởi mở, bao trùm và không phân biệt đối xử" giữa các quốc gia cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Hơn 140 quốc gia bao gồm cả Mỹ đã đồng thông qua nghị quyết không ràng buộc này, khẳng định rằng tất cả các quốc gia nên "hưởng cơ hội bình đẳng" trong lĩnh vực phi quân sự, kêu gọi hợp tác toàn cầu để hỗ trợ các nước đang phát triển đối mặt với "những thách thức" và đảm bảo "họ sẽ không bị bỏ lại phía sau".

nghi quyet do trung quoc dan dau ve ai duoc thong qua tai lien hop quoc hinh 1

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ủng hộ một nghị quyết không ràng buộc về trí tuệ nhân tạo do Trung Quốc tài trợ. Ảnh: Bloomberg

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm thứ Hai đã đưa ra thông điệp hỗn hợp về các cuộc đàm phán với Bắc Kinh nhằm cấm sử dụng AI trong kho vũ khí hạt nhân của cả Mỹ và Trung Quốc.

Theo Phó Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell, Mỹ đã tìm kiếm "một cuộc đối thoại chiến lược với Trung Quốc về các vấn đề hạt nhân trong nhiều năm", nhưng Trung Quốc tỏ ra miễn cưỡng tiến hành đàm phán nhằm hạn chế kho vũ khí của mình.

Ông Campbell nói rằng Trung Quốc "có thể sẵn sàng trao đổi về các vấn đề khác xung quanh vấn đề hạt nhân".

Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán ban đầu về việc sử dụng AI trong quản lý và triển khai vũ khí hạt nhân tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng Năm.

nghi quyet do trung quoc dan dau ve ai duoc thong qua tai lien hop quoc hinh 2

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 5 để thảo luận về việc giảm thiểu rủi ro AI. Ảnh: weibo

Tarun Chhabra, Giám đốc cấp cao về công nghệ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết Bắc Kinh không đồng ý với chính sách của Mỹ về vấn đề này. Chhabra nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn hệ thống tự động tham gia vào quyết định phóng vũ khí hạt nhân, điều này không được Trung Quốc chấp thuận.

Liu Pengyu, phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết Bắc Kinh "luôn phản đối việc sử dụng AI để tìm kiếm lợi thế quân sự tuyệt đối và bá quyền".

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được mong đợi sẽ công bố lệnh cấm AI trong vũ khí hạt nhân trong hội nghị thượng đỉnh tại California, nhưng tuyên bố sau cuộc họp chỉ mơ hồ đề cập đến vấn đề này, và nhấn mạnh "sự cần thiết phải giải quyết các rủi ro của các hệ thống AI tiên tiến và cải thiện an toàn AI thông qua các cuộc đàm phán giữa chính phủ Mỹ-Trung".

Hai tuần sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm kêu gọi "tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia lớn, áp dụng thái độ thận trọng và có trách nhiệm đối với việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực quân sự".

Cao Phong (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Lượng khí thải của Google tăng gần 50% do sử dụng AI tăng đột biến

Lượng khí thải của Google tăng gần 50% do sử dụng AI tăng đột biến

(CLO) Lượng khí thải nhà kính của Google đã tăng vọt 48% trong năm qua do mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa mục tiêu "phát thải ròng bằng 0" vào năm 2030 của gã khổng lồ công nghệ này.

Báo chí - Công nghệ
New Zealand thúc đẩy luật buộc các Big Tech phải trả tiền cho báo chí

New Zealand thúc đẩy luật buộc các Big Tech phải trả tiền cho báo chí

(CLO) New Zealand sắp tiến hành một dự luật buộc các nền tảng của những công ty công nghệ lớn (Big Tech) phải trả tiền cho các tổ chức truyền thông để có được tin tức báo chí.

Báo chí - Công nghệ
Úc ra 'tối hậu thư' bảo vệ trẻ em đối với các nền tảng trực tuyến

Úc ra 'tối hậu thư' bảo vệ trẻ em đối với các nền tảng trực tuyến

(CLO) Úc đã cho ngành công nghiệp internet nước này 6 tháng để đề ra một bộ quy tắc chi tiết cách ngăn trẻ em xem nội dung khiêu dâm và không phù hợp trực tuyến khác.

Báo chí - Công nghệ
Meta bị cáo buộc vi phạm luật pháp châu Âu với dịch vụ 'không quảng cáo'

Meta bị cáo buộc vi phạm luật pháp châu Âu với dịch vụ 'không quảng cáo'

(CLO) Công ty mẹ của Facebook là Meta đã bị cáo buộc vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số mới của châu Âu về mô hình quảng cáo "trả tiền hoặc đồng ý".

Báo chí - Công nghệ
Hơn 51 triệu khán giả truyền hình xem tranh luận tổng thống Mỹ, chờ màn đối đầu tiếp theo

Hơn 51 triệu khán giả truyền hình xem tranh luận tổng thống Mỹ, chờ màn đối đầu tiếp theo

(CLO) Hơn 51 triệu khán giả truyền hình đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống Mỹ giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và đối thủ Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa, theo dữ liệu cuối cùng của Nielsen.

Báo chí - Công nghệ