Nghỉ tết dương lịch: Nhiều người chọn đi du lịch gần

Thứ sáu, 03/04/2015 10:42 AM - 0 Trả lời

Nghỉ tết dương lịch: Nhiều người chọn đi du lịch gần

(Congluan.vn) - Do cuộc sống thường ngày vô cùng bận rộn nên nhiều người lựa chọn dịp tết dương lịch cùng gia đình đi du lịch, nghỉ ngơi và mua sắm.
 
Những năm gần đây, đi du lịch vào dịp Tết đã trở thành xu hướng mới được nhiều người ưa chuộng. Đối với những gia đình có thu nhập cao, đây là khoảng thời gian hợp lí để đi chơi, thăm quan, mua sắm.
 
"Sốt" tour du lịch gần
 
Năm nay, các tour du lịch trong nước thu hút được sự quan tâm của nhiều người khi kì nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày. Đây là một thuận lợi lớn đối với nhiều người có nhu cầu đi du lịch mà trong năm quá bận. Năm nay, thay vì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chơi với bạn bè như mọi năm, chị Lan Anh (Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội) quyết tâm thuyết phục chồng cho cả gia đình đi du lịch Đà Nẵng một chuyến. 
 
Báo Công luận 
Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là điểm đến hấp dẫn các du khách.
 
Nói là làm, chị Lan Anh cùng chồng lên kế hoạch từ sớm, tham khảo trên mạng dịch vụ của các công ty lữ hành. “Cưới xong, bận nhiều việc. Đến khi con lớn mới có dịp du lịch. Năm nay được nghỉ Tết 4 ngày nên tôi cùng ông xã quyết định đặt một tour du lịch trong nước để thay đổi không khí”, chị Lan Anh nói.
Hiện tại, rất nhiều công ty du lịch đã rầm rộ khởi động các tour du xuân dài ngày với đủ chuyến khắp trong nước và quốc tế. Năm nay, các tour du lịch tới các tỉnh có thời tiết mát mẻ như Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt đang được nhiều người lựa chọn. Một số khách hàng nếu không đặt từ sớm sẽ khó tìm được tour ưng ý.
 
Báo Công luận 
Đà Lạt về đêm mang một vẻ đẹp lung linh, kì ảo.
 
Sở dĩ các tour du lịch mùa này hút khách bởi giá cả hợp lí và khách du lịch cũng có thể yên tâm về nơi ăn, chốn ở, vui chơi sẽ được lo chu đáo. Nhiều khách hàng cho biết họ, họ không lựa chọn hình thức du lịch tự túc vì không thân thuộc đường phố và chi phí máy bay khá cao. 
 
Anh Hoàng, nhân viên văn phòng một công ty truyền thông cho biết, Tết này muốn đưa vợ đi du lịch Đà Lạt nhưng nếu đi tự túc, tiền vé máy bay cũng khá cao. "Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt của hãng hàng không Vietnam Airlines mấy hôm Tết rơi khoảng 6 – 7 triệu. Đắt gần bằng một tour trọn gói. Đó là chưa kể chi phí ăn ở và tham quan. Bởi vậy, đặt tour trong thời điểm này là sự lựa chọn an toàn và tiết kiệm hơn cả”, anh Hoàng nói. 
 
Du lịch theo tour nên lưu ý những gì?
 
Theo thông tin từ các công ty du lịch, tính đến thời điểm hiện tại nhiều tour khởi hành dịp Tết dương lịch vẫn còn nhận khách. Vì vậy, nếu khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ các công ty du lịch để đặt tour. Nên đặt tour tại các công ty du lịch uy tín, tin cậy.
 
Khách hàng có thể tham khảo chương trình tour, giá tour trên báo hoặc internet để có sự so sánh, đối chiếu về chương trình, giá cả, dịch vụ để tìm những tour phù hợp với điều kiện của mình. Để tránh bị trả thêm các khoản chi phí phát sinh, khách hàng nên xem xét kỹ các thông tin về tour định đặt. Nếu đặt các tour nước ngoài, khách hàng cũng nên gọi điện trực tiếp hỏi nhân viên bán tour về việc giá vé khi mua đã bao gồm cả phí tham quan tại các địa điểm du lịch.
 
Báo Công luận 
Khách hàng nên tham khảo kĩ thông tin, giá cả trước khi đặt tour (Ảnh: Tin tức du lịch).
 
Trong chương trình tour tết (đặt biệt tour nội địa), một số công ty du lịch đã tách dịch vụ ăn uống thành dạng “mở”. Theo đó khi đăng ký tour, khách có thể đăng ký ăn theo đoàn hoặc yêu cầu tự túc phần ăn uống (sẽ được trừ tiền ra khỏi giá tour).
 
Thông thường các du khách đều muốn tách đoàn đi riêng ít nhất nửa ngày để tự mình khám phá các điểm đến hay đi mua sắm, thăm thú người quen.... Trước khi tách đoàn, khách hàng nên xin số điện thoại của hướng dẫn viên hoặc thông tin của khách sạn đề phòng trong trường hợp bị lạc. 
 
Các công ty lữ hành cũng khuyến cáo khách hàng nên đặt tour sớm để hưởng mức giá ưu đãi, tiết kiệm chi phí. Một số khách hàng gần đến sát ngày đi mới đặt tour, như vậy sẽ không được hưởng chương trình khuyến mại...
 
Ngoài ra, khi đặt tour du lịch, du khách nên chú ý đến giờ giấc, lịch trình xe chạy, nếu di chuyển bằng máy bay khách hàng nên chủ động thời gian, đến sớm để làm các thủ tục liên quan.
 
Hoàng Sa

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa