(CLO) Hàng loạt vi phạm pháp luật đất đai tại xã Đồng Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã diễn ra và tồn tại suốt nhiều năm qua khiến dư luận địa phương bức xúc. Điều đáng nói, chủ thể vi phạm không chỉ là những người dân mà còn cả chính quyền sở tại.
Nhiều công trình đầu tư công xây dựng vi phạm Luật Đất đai
Xã Đồng Thịnh được thành lập từ ngày 01/09/2024 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 ngày 23/07/2024 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Nam Định.
Trước khi được sát nhập vào xã Đồng Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực sử dụng đất đai trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Đồng (cũ).
Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2017, UBND xã Nghĩa Đồng (nay là xã Đồng Thịnh) đã xây dựng Trường tiểu học xã Nghĩa Đồng, Khu xử lí rác và 6 nhà văn hóa thôn khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, một số công trình được vô tư xây dựng khi vẫn còn mục đích sử dụng là đất nông nghiệp.
Theo kết luận thanh tra, các công trình này không nằm trong 386 công trình được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất tại Thông báo số 183/TB – UBND ngày 25/10/2018.
Trang trại, bến bãi ngang nhiên hoạt động trái phép trong thời gian dài
Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, UBND xã Nghĩa Đồng (nay là xã Đồng Thịnh) đã để cho ông Phạm Văn Dũng xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn từ năm 2014 đến nay không đúng với mục đích cho thuê đất trong hợp đồng đã ký với UBND xã (cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp).
Tại kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hưng và xã Nghĩa Đồng (nay là xã Đồng Thịnh) phải xử lý nghiêm các công trình xây dựng trên diện tích đất công ích do xã quản lý, đặc biệt đối với công trình vi phạm của hộ ông Phạm Tiến Dũng theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/07/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định. Thời hạn xong trước ngày 30/04/2024.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm tháng 10/2024 các công trình trong trang trại của hộ ông Phạm Tiến Dũng vẫn còn tồn tại gồm: 4 hệ thống chuồng chăn nuôi (mỗi chuồng có diện tích khoảng hơn 700m2; cùng các công trình xây dựng kèm theo khác.
Cách trang trại nuôi lợn của ông Phạm Tiến Dũng hơn 600m, là bãi tập kết vật liệu xây dựng của ông Trần Văn Ninh (khu bãi Lán, xã Nghĩa Đồng cũ) cũng được xây dựng và hoạt động trái phép trong nhiều năm qua.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, bãi tập kết vật liệu này có diện tích khoảng hơn 7.000 m2, nằm ngay sát cạnh sông Đào và cách đê tả sông Đào khoảng 100m, bãi tập kết được xây dựng các công trình giống nhà điều hành và nhà kho trên diện tích khoảng hơn 200m2, cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.
Ngoài việc tập kết số lượng lớn vật liệu xây dựng (cát, đá...), bãi này còn ngang nhiên lắp đặt cả cẩu trục để phục vụ cho việc trung chuyển hàng hóa từ sông lên bãi, điều này có thể ảnh hưởng đến hành lang an toàn của đê, cản trở dòng chảy của sông và ảnh hưởng tới an toàn giao thông đường thủy.
Tương tự, tại khu Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh cũ (nay là xã Đồng Thịnh) cũng có bãi tập kết vật liệu xây dựng của ông Trần Công Trỗi, có diện tích khoảng hơn 2.000m2 đã được xây dựng và hoạt động từ lâu.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng của ông Trần Công Trỗi có một mặt tiếp giáp với sông Đào và một mặt tiếp giáp với khu dân cư đông đúc, ngoài việc xây dựng công trình giống nhà điều hành, thì bến bãi này cũng có thiết bị máy móc và tập kết số lượng lớn vật liệu xây dựng (cát, đá...). Đặc biệt, để thuận tiện cho việc trung chuyển hàng hóa, bến bãi này cũng đã lắp đặt cẩu trục ngay cạnh mép sông Đào.
Việc hoạt động bến bãi vật liệu xây dựng ngay cạnh khu dân cư không chỉ ảnh hưởng về môi trường xung quanh, mà nhiều phương tiện ra vào lấy vất liệu xây dựng cũng tạo nên nguy cơ mất an toàn cho người dân trong khu dân cư này.
Để thông tin khách quan đa chiều, ngày 21/10/2024, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trọng Huế, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh.
Tại buổi làm việc, ông Huế cho biết: Đến thời điểm hiện tại các công trình đầu tư công của xã Nghĩa Đồng cũ vẫn đang trong quá trình trình các cơ quan chức năng để xin hoàn thiện về thủ tục đất đai, đến nay vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Ông Huế cũng thông tin tới phóng viên, trang trại của ông Dũng và bến bãi của ông Ninh, ông Trỗi đều là đất bãi bồi, được UBND xã cho các cá nhân thuê lại để hoạt động mục đích nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Tuy nhiên, các cá nhân lại tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hoạt động bến bãi trái phép.
Mặc dù ông Huế cho biết, UBND xã đã thanh lý hợp đồng thuê đất với ông Dũng và ông Ninh cách đây gần 1 năm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà cả 2 bến bãi này vẫn ngang nhiên hoạt động một cách công khai thách thức pháp luật.
Trước sự việc trên, kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng thanh, kiểm tra kiên quyết xử lí nghiêm khắc những vi phạm về sử dụng đất tại xã Đồng Thịnh. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi để xảy ra những vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.
Trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra các vi phạm pháp luật về sử dụng đất đai tại xã Đồng Thịnh?
(CLO) Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/4/2025.
(CLO) Dự thảo Luật Điện lực sẽ có cơ chế đặc thù để các doanh nghiệp nhà nước tham gia đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi nhằm chủ động trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại những khu vực biển nhạy cảm.
(CLO) Theo số liệu từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 548.000 ca tử vong liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch, rối loạn tâm thần, bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng và các bệnh lý khác. Trong đó ước tính hơn 40.800 trường hợp tử vong có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
(CLO) Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa có công điện yêu cầu Sở TT&TT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị thuộc Bộ cùng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải chủ động ứng phó với bão Trà Mi.
(CLO) Điểm gặp gỡ, đồng điệu giữa những nữ kiểm toán viên nhà nước chính là lòng yêu Ngành, yêu nghề và niềm tự hào nghề nghiệp. Đó là động lực để các nữ kiểm toán có thể vượt qua tất cả những cám dỗ nghề nghiệp, những khó khăn, vất vả, nhất là áp lực phải cân bằng giữa công việc kiểm toán và cuộc sống gia đình.
(CLO) Tọa lạc tại thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Vương cung thánh đường Sở Kiện đã tồn tại đến nay gần 150 năm. Hiện tại, công trình vẫn giữ nguyên lối kiến trúc châu Âu và trở thành điểm đến thu hút số đông người dân cùng du khách tới check-in, chụp hình.
(CLO) Chính phủ ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 đạt 1.873,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% dự toán giao. Tuy nhiên, do cơn bão số 3 đã làm ảnh hưởng đến số thu của 26 địa phương và thực hiện một số chính sách giảm số thu NSNN. Vì vậy, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá tính khả thi của số thu NSNN những tháng cuối năm 2024.
(CLO) Hàng loạt vi phạm pháp luật đất đai tại xã Đồng Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã diễn ra và tồn tại suốt nhiều năm qua khiến dư luận địa phương bức xúc. Điều đáng nói, chủ thể vi phạm không chỉ là những người dân mà còn cả chính quyền sở tại.
(CLO) Cơ quan chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.212 phương tiện, hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 6; Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấm biển; Quảng Trị, Quảng Bình dự kiến cấm biển chiều nay và rạng sáng mai.
(CLO) Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Nam xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020, đến nay đang trong quá trình nghiệm thu quyết toán nhưng vẫn ‘vấp’ phải những kiến nghị của người dân.
(CLO) Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2019, các bệnh không lây nhiễm chiếm gần 80% tổng số ca tử vong. Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về bệnh không lây nhiễm và Chương trình sức khỏe Việt Nam, phù hợp với Kế hoạch hành động toàn cầu.
(CLO) Skoda Enyaq iV, MG G50, MG D90, SAIC IM LS7, Toyota FT-3e hay BYD Yangwang U8 là những mẫu xe nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách tham quan tại triển lãm VMS 2024 nhưng không bán ra thị trường.
(CLO) Một quan chức Mỹ nói rằng Washington đã được Israel thông báo trước khi nước này tấn công các mục tiêu ở Iran, đồng thời nói thêm rằng không có sự tham gia của Mỹ vào hoạt động của Israel.
(CLO) Để chủ động ứng phó với bão số 6 đang di chuyển vào bờ, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thường trực trên 600 cán bộ, chiến sĩ, huy động các loại phương tiện (ô tô, tàu, thuyền, ca nô…) sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
(CLO) Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Nam xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2020, đến nay đang trong quá trình nghiệm thu quyết toán nhưng vẫn ‘vấp’ phải những kiến nghị của người dân.
(CLO) Công ty cổ phần xây dựng Vacic liên tiếp trúng các gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) mời thầu. Tại các dự án công ty này đang thi công còn có dấu hiệu của việc thi công ẩu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
(CLO) Trong 3 năm liên tiếp, Công ty TNHH Nội thất xây lắp Trà Vinh trúng 3 gói thầu tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này có dấu hiệu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
(NB&CL) Công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng đang trong quá trình hoàn thiện, bất ngờ dừng thi công hơn 1 năm nay, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.
(NB&CL) Tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp diễn ra tràn lan, nghiêm trọng, có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, “làm ngơ”, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.
(CLO) Theo phản ánh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc Bộ Công thương) luôn là một địa chỉ “khó nhằn” cho nhiều nhà thầu, lý do có thể đến từ các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu của đơn vị này.
(CLO) Hai công trình xây dựng trái phép cuối ngõ 64 đường Đẩu Phượng, tổ dân phố Đẩu Phượng 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An chưa được xử lý triệt để thì người dân tiếp tục phản ánh cách đó không xa có một công trình xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp khác vừa hoàn thiện.
(CLO) Công ty TNHH xây dựng Minh Long (có địa chỉ tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) do ông Nguyễn Văn Hiệp là người đại diện pháp luật thời gian qua liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu 'siêu thấp'.
(CLO) Liên quan đến năng lực trúng thầu của Công ty Hải Ninh, ngày 9/10/2024 Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã có thông tin phản hồi về số liệu doanh thu bình quân của nhà thầu khi tham dự các gói thầu do Ban QLDA ĐTXD thị xã Quảng Yên làm chủ đầu tư.
(CLO) Tổ chuyên gia đánh giá, các tài liệu kèm theo hợp đồng nguyên tắc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC (HJC Group) cung cấp trong quá trình dự thầu không chính xác, không trung thực.