Ngô Mạnh Đạt từng giận Châu Nhuận Phát 10 năm vì bị từ chối vay tiền

Thứ ba, 02/03/2021 14:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát được biết đến như một đôi bạn tri kỷ của điện ảnh Hong Kong trong nhiều năm. Nhưng ít ai biết, Ngô Mạnh Đạt đã có quãng thời gian dài không nhìn mặt Châu Nhuận Phát nhưng cuối cùng khi biết lý do ông đã hết sức biết ơn bạn mình.

10 năm hiểu lầm, cắt đứt quan hệ

Ngày 27/2, sự ra đi của tài tử họ Ngô sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan đã để lại nhiều thương tiếc cho khán giả và đồng nghiệp yêu mến ông, trong đó có nam diễn viên Châu Nhuận Phát, người đã gắn bó với Ngô Mạnh Đạt từ những ngày còn ở TVB.

Trong làng giải trí Hong Kong, hai người vốn được xem là đôi bạn chung chí hướng nên việc Châu Nhuận Phát nghẹn ngào và không giữ được bình tĩnh khi nghe tin bạn qua đời là chuyện dễ hiểu. Song, giữa hai người cũng từng có thời gian 10 năm không nhìn mặt nhau nhưng cuối cùng tài tử họ Ngô đã nhận ra thâm ý của người đồng nghiệp để đi đến kết cục có hậu.

Nam diễn viên ra đi ở tuổi 70 để lại cho người hâm mộ và bạn bè nhiều tiếc nuối.

Nam diễn viên ra đi ở tuổi 70 để lại cho người hâm mộ và bạn bè nhiều tiếc nuối.

Tình bạn của Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát bắt đầu khi cả hai tham gia vào khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB năm 1973. Nam diễn viên quá cố sinh ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc và chuyển đến Hong Kong vào năm 7 tuổi. Còn Châu Nhuận Phát kém tài tử họ Ngô 4 tuổi, lớn lên trên mảnh đất Nam Nha xứ Cảng Thơm.

Đều chung đam mê nghệ thuật nên hai người nhanh chóng kết thành đôi bạn thân thiết. Châu Nhuận Phát thường gọi tài tử họ Ngô là “Đạt ca” để thể hiện sự tôn trọng với đàn anh. Cả hai bước vào sự nghiệp diễn xuất với những xuất phát điểm khác nhau. Trong khi “Đạt ca” nổi lên nhanh chóng thời gian đầu thì nam diễn viên họ Châu vẫn chật vật tìm cơ hội.

Vì nổi tiếng quá nhanh nên Ngô Mạnh Đạt cũng tiêu xài hoang phí dẫn đến cảnh nợ nần và phải hỏi vay tiền Châu Nhuận Phát.

Vì nổi tiếng quá nhanh nên Ngô Mạnh Đạt cũng tiêu xài hoang phí dẫn đến cảnh nợ nần và phải hỏi vay tiền Châu Nhuận Phát.

Năm 1979, vai diễn Hồ Thiết Hoa trong bộ phim Sở Lưu Hương (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu) trở thành bệ phóng tên tuổi cho Ngô Mạnh Đạt. Dù không sở hữu ngoại hình nổi bật, nhưng nam diễn viên chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Châu Nhuận Phát lại nổi lên như “diều gặp gió” nhờ thành công của “Bến Thượng Hải” năm 1980 và đưa tên tuổi anh một bước thành siêu sao.

Song, Ngô Mạnh Đạt nhanh chóng ngủ quên trên chiến thắng khi liên tiếp “sa cơ lỡ vận” và lâm vào cảnh nợ nần. Sau dấu ấn của những bộ phim như Lộc Đỉnh ký, Tuyết sơn phi hồ, Lưu manh đại hành,... tài tử họ Ngô nhận được nhiều lời mời và thù lao cũng tăng lên đáng kể. Nhưng kiếm càng nhiều tiêu càng hăng, ông chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc và những mối tình chớp nhoáng. Chẳng mấy chốc nam diễn viên lâm vào cảnh nợ nần.

Khoảng thời gian sinh sống tại Đài Loan của ông cũng là lúc nam tài tử phải gánh khoản nợ nợ thẻ tín dụng lên tới 300.000 HKD. Năm 1981 khi quay lại Hong Kong, Ngô Mạnh Đạt chính thức phá sản đồng thời bị liệt vào danh sách đen của TVB.

Lúc này, ông có tìm đến Châu Nhuận Phát để vay tiền với mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ người em thân thiết. Nhưng tài tử họ Châu đã từ chối bằng lời nhắn: "Hãy tự mình giải quyết". Sau này, ông cho biết mình đã rất giận nhưng lại nhát gan không dám tự tử nên quyết định cắt đứt quan hệ với nam diễn viên họ Châu suốt 10 năm.

Thâm ý đằng sau lời từ chối năm ấy và cái kết có hậu cho tình bạn

Trong khoảng thời gian tăm tối ấy, Ngô Mạnh Đạt bất ngờ nhận được lời mời đóng vai chính của một vị đạo diễn và nam tài tử đã nắm bắt ngay cơ hội này vì nhận định rằng chỉ cần có việc làm ông sẽ nhanh chóng cải thiện tình hình cũng như trả hết nợ. Sau đó, ông miệt mài đóng phim và trau dồi diễn xuất suốt một thời gian dài. Trong vòng ba năm tài tửu họ Ngô đã thanh toán các khoản nợ.

Cuối cùng nhờ sự tiết lộ của vị đạo diễn năm ấy mà Ngô Mạnh Đạt đã xóa mọi hiểu lầm đồng thời tham gia phim chung để gắn kết lại tình bạn với Châu Nhuận Phát.

Báo Công luận

Năm 1990, vai diễn trong phim A Moment of Romance giúp Ngô Mạnh Đạt được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Hong Kong Film Awards. Châu Nhuận Phát cũng có mặt ở lễ trao giải và gửi lời chúc mừng tới nam diễn viên họ Ngô. Thế nhưng, Ngô Mạnh Đạt hoàn toàn phớt lờ Châu Nhuận Phát.

Nhận thấy sự lạnh nhạt của Ngô Mạnh Đạt, vị đạo diễn năm xưa đã cùng quẫn mà tiết lộ sự thật rằng Châu Nhuận Phát là người giới thiệu tài tử họ Ngô cho bộ phim năm ấy. Nếu không có Châu Nhuận Phát, Ngô Mạnh Đạt có thể không phải cái tên nằm ở hạng mục nhân vật chính. Lúc này, ông mới nhận ra ông đã hiểu lầm Châu Nhuận Phát suốt 10 năm.

Sự việc sáng tỏ, Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát quyết định nối lại tình bạn năm xưa. A Lang đích cố sự là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của đôi bạn thân sau 10 năm xa cách vì hiểu lầm. Khán giả nhiều năm sau mới biết được rằng việc Châu Nhuận Phát không cho mạnh Đạt vay tiền năm ấy chính là đang giúp bạn mình. Nếu như mềm lòng một lần nhất định sẽ có lần hai, lần ba và như vậy tài tử họ Ngô sẽ không thể thoát khỏi vũng lầy nợ nần được. Thế nên, dù biết đàn anh sẽ giận, nam tài tử vẫn chấp nhận "vào vai" người xấu.

Khang Lâm

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí