Ngỡ ngàng trước những sinh viên tài năng Elite Program Development

Thứ sáu, 03/04/2015 16:57 PM - 0 Trả lời

Ngỡ ngàng trước những sinh viên tài năng Elite Program Development

(Congluan.vn) - Khóa học marketing Elite Program Development đầu tiên trong hành trình Young Marketers đã chính thức khép lại bằng buổi báo cáo tốt nghiệp đáng nhớ của 4 nhóm học viên xuất sắc nhất với nội dung hướng đến mục tiêu giải quyết vấn đề về việc làm cũng như hòa nhập cộng đồng dành cho người khuyết tật.

Nhiệm vụ của các nhóm học viên là trình bày kế hoạch marketing 3 năm để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hỗ trợ tiếp cận dành cho người khuyết tật, đáp ứng được mục tiêu đã đưa ra. Anh Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc Marketing – Masan Beverage, trưởng hội đồng đánh giá tốt nghiệp khẳng định: đây thật sự là một bài toán khó và vô cùng thách thức, đòi hỏi các bạn phải am hiểu đủ về người khuyết tật cũng như các vấn đề khác của cộng đồng mới có thể đưa ra giải pháp khả thi nhất.

Phần trình bày đầu tiên đến từ Nhóm 4 với các thành viên: Nguyễn Bích Vân, Trần Quốc Thiên An, Nguyễn Bá Lộc, Lê Hoàng Thạch. Nhóm đã đưa ra giải pháp về dòng sản phẩm hỗ trợ di chuyển dành cho nhóm người khuyết tật vận động. Trong đó, sản phẩm chủ lực là thiết bị di chuyển lên bậc tam cấp và cầu thang với lời hứa mang đến cho người khuyết tật sự thuận tiện trong vận động tự do, sống không giới hạn. Đây được đánh giá là một ý tưởng sáng tạo và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, nhóm lại chưa kết nối được nhu cầu, tâm lý thực tế của đối tượng vào ý tưởng sản phẩm, chưa thực thi được ở phần ra mắt sản phẩm, cũng như chưa giải được bài toán về lao động và kì thị đối với người khuyết tật.
Báo Công luận
Nhóm 4 trình bày đầu tiên với giải pháp về dòng sản phẩm hỗ trợ di chuyển dành cho nhóm người khuyết tật vận động.

Nhóm 3 tiếp nối phần báo cáo với 4 thành viên: Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Trần Trọng Thuyết, Nguyễn Phương Vi, Nguyễn Hoàng Lân với ý tưởng về một công ty săn đầu người, giải quyết vấn đề việc làm cho cả 2 đối tượng là người khuyết tật và doanh nghiệp. Người khuyết tật cần được nhìn nhận giá trị của mình, và HAND sẽ là công ty đầu tiên săn đón người khuyết tật bởi những giá trị đích thực đó của họ. Nhóm được đánh giá cao với phần trình bày đủ đầy, chặt chẽ, đặc biệt là phân tích đắt giá về hành trình diễn biến tâm lí của nhóm người khuyết tật không bẩm sinh. Tuy nhiên, cần xem xét kĩ hơn nữa mối quan hệ giữa 3 bên: người khuyết tật - chính phủ - doanh nghiệp để kế hoạch mang tính khả thi cao hơn.
Báo Công luận
Nhóm 3 tiếp nối phần báo cáo với ý tưởng về một công ty săn đầu người, giải quyết vấn đề việc làm cho cả 2 đối tượng là người khuyết tật và doanh nghiệp.

Kế đến, phần trình bày của nhóm 1 gồm 3 thành viên Nguyễn Ngọc Trâm, Khổng Thị Thủy Tiên và Phan Thị Thảo Nghi đã làm cả khán phòng lắng lại với cách tiếp cận nhẹ nhàng, ngọt ngào, thủ thỉ. Hướng đến sản phẩm mạng xã hội việc làm GURU trên điện thoại dành cho người khuyết tật, nhóm đánh vào tâm lý người khuyết tật muốn thoát khỏi sự phụ thuộc, và khao khát được hướng dẫn bởi người hiểu mình. Tầm nhìn của doanh nghiệp là tạo nên một mạng lưới vững mạnh để người khuyết tật truyền lửa cho nhau, gieo mầm khát vọng, tiếp nối nhau đòi hỏi những gì mình xứng đáng. Nhóm gây ấn tượng cho ban giám khảo bởi sự đầu tư nghiên cứu người tiêu dùng và khối lượng kiến thức thể hiện trong bài. Tuy nhiên dẫn dắt còn chưa rõ ràng, tham kiến thức, khiến bài trở nên phức tạp và khó hiểu.
Báo Công luận
3 cô gái của Nhóm 1 đã làm cả khán phòng lắng lại với cách tiếp cận nhẹ nhàng, mang đến sản phẩm mạng xã hội việc làm GURU trên điện thoại dành cho người khuyết tật.

Cuối cùng là phần trình bày được cho là “dũng cảm nhất” của nhóm 2 khi chọn lối đi riêng cho mình, cung cấp khóa học dành cho người bình thường, được hướng dẫn bởi người khuyết tật. Nhóm nêu bật được rằng mỗi người khuyết tật vượt lên số phận đều có những câu chuyện cho riêng mình để truyền cảm hứng và nghị lực sống cho người khác, tuy nhiên lại chưa xác định rõ nhóm đối tượng muốn nhắm vào, ai là người cần được truyền cảm hứng bởi người khuyết tật, và chúng ta có thể bán cho họ như thế nào.
Báo Công luận
Nhóm 2 với chủ đề vô cùng “dũng cảm”, cung cấp khóa học dành cho người bình thường, được hướng dẫn bởi người khuyết tật.

Bốn bài báo cáo của 4 nhóm cũng là 4 hướng đi hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc áp dụng những kiến thức đã được dạy trong suốt 20 tuần học, tất cả các nhóm đều được đánh giá là có phần phát triển ý tưởng tốt. Tuy nhiên, có lẽ đề bài đã quá thách thức, mang đến sự căng thẳng cho cả 4 nhóm thi. Giám khảo Đặng Thu Hà góp ý: “Các bạn nên xác định rõ mình muốn làm gì để có hướng đi nhất quán, rõ ràng, đừng chỉ cố đưa thật nhiều kiến thức vào.”
Báo Công luận

Chị Đặng Thu Hà- Giám đốc Marketing cấp cao, Masan Food đại diện Hội đồng Ban giám khảo, nhận xét về phần trình bày của các nhóm.

Kết lại buổi báo cáo là phần công bố kết quả tốt nghiệp đầy hồi hộp và hứng khởi. Nhóm 3 đã về nhất đầy ngoạn mục với ý tưởng công ty săn đầu người HAND. Danh hiệu thủ khoa của khóa Elite Development Program mùa đầu tiên đã thuộc về bạn Nguyễn Ngọc Trâm.
Báo Công luận

Buổi lễ kết thúc với phần nhận xét - phát biểu đầy cảm động của những anh chị đã đồng hành và theo sát chương trình học. Từ đây, các Eliters đã thật sự bước vào một cuộc hành trình mới, chuyên nghiệp hơn, thách thức hơn và cũng thú vị hơn trên con đường marketing mà mình đã chọn.

VŨ THÁI NGUYÊN

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục