(CLO) Dự án phim "Trạng Tí" của Ngô Thanh Vân phối hợp với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh có kinh phí đầu tư lên đến 43 tỷ đang vấp phải những ồn ào xung quanh vấn đề bản quyền. Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về áp lực mình phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Trạng Tí được chuyển thể từ tác phẩm gốc là bộ truyện tranh thiếu nhi Thần Đồng Đất Việt. Bộ phim sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chiều 24/1, Ngô Thanh Vân cùng đoàn phim có buổi gặp gỡ truyền thông trước khi phim được công chiếu cũng như giãi bày về những sự việc lùm xùm gần đây về bộ phim gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Hiện tại phim đang mắc phải vấn đề có liên quan đến bản quyền giữa hoạ sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị. Tác phẩm bị kêu gọi tẩy chay vì chưa trả quyền lợi xứng đáng cho họa sĩ của bộ truyện gốc.
Theo Ngô Thanh Vân chia sẻ, dự án được lên ý tưởng từ năm 2015. Thời điểm này, cô đã gặp công ty Phan Thị - đơn vị phát hành truyện tranh, để bàn về việc mua bản quyền và chính thức ký hợp đồng năm 2018.
Đến cuối 2018 khi phim đã được khởi quay họ mới biết vụ tranh chấp giữa họa sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị.
Năm 2019, theo kết quả phán quyết của tòa án TP.HCM 2019, tác giả Lê Linh là chủ sở hữu của 4 nhân vật Tí - Sửu - Dần - Mẹo chứ không phải toàn bộ tác phẩm truyện tranh. Trước khi những ồn ào xảy ra, cô và e-kip cũng đã 4 lần gặp họa sĩ Lê Linh để trao đổi và mời ông làm cố vấn cho phim nhưng ông không đồng ý.
Đại diện pháp lý của nhà sản xuất - luật sư Nguyễn Đức Hoàng cũng cho biết, việc mua bản quyền làm phim từ đơn vị nắm bản quyền là đúng luật. Hơn nữa thông tin nhà sản xuất phim bắt tay với công ty Phan Thị "o ép" họa sĩ Lê Linh như một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải là không chính xác. Poster mới nhất được chỉnh lại với dòng chữ: "Từ những nhân vật được sáng tạo bởi họa sĩ Lê Linh" như một sự tôn trọng dành cho tác giả.
Bộ phim bị kêu gọi tẩy chay đã khiến Ngô Thanh Vân cảm thấy rất buồn và áp lực. Cô không hiểu nổi bản thân đã làm gì sai để bị chỉ trích. Trong khi cô chỉ muốn có một sản phẩm trọn vẹn cho khán giả Việt Nam. Đặc biệt, khi đọc những bình luận tiêu cực chĩa vào bộ phim, Ngô Thanh Vân cho rằng với kinh phí và quãng thời gian hơn 3 năm ròng rã cùng công sức nhiều người đó là một sự nghiêm túc.
Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn phim cũng bày tỏ trăn trở xung quanh làn sóng tẩy chay tác phẩm của mình. Theo dự kiến, anh và ê-kíp sẽ thực hiện 5 tập phim của dự án nhưng lại bị chùn bước trước những ồn ào từ vụ việc. Tuy nhiên, với công sức của hàng trăm con người anh hy vọng công chúng cho êkíp cơ hội để Trạng Tí được trở lại với phần hai, ba và nhiều phần khác.
Được biết, bộ phim Trạng Tí có kinh phí lên đến 43 tỷ và đó chưa phải là con số cuối cùng chủ yếu do phần kỹ xảo, bối cảnh cùng dàn diễn viên, e-kip lên đến 500 người. Đối với một bộ phim thiếu nhi Việt Nam thì khoản tiền đầu tư ấy là rất lớn.
Ngô Thanh Vân chia sẻ những ồn ào vừa qua là bài học quý giá với cô. Bên cạnh đó, cô hy vọng những tiêu cực này sẽ không làm ảnh hưởng đến các diễn viên nhí trong phim.
(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.
(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.
(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.
(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.
(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.