Ngoại trưởng Hungary: Các nước EU trả tiền điện gấp 3 lần Trung Quốc

Thứ bảy, 28/10/2023 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nền kinh tế phương Đông và phương Tây đã phụ thuộc lẫn nhau một cách “đặc biệt” trong nhiều thập kỷ, nhưng giá điện ở EU hiện được cho là cao gấp ba lần so với Trung Quốc.

Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại hội nghị quốc tế về an ninh Á-Âu ở Thủ đô Minsk (Belarus) hôm thứ Năm. Đồng thời, ông cũng cảnh báo không rõ làm thế nào EU có thể duy trì khả năng cạnh tranh sau khi cắt đứt quan hệ với Nga.

Ông Szijjarto tuyên bố rằng “sự thành công của các nước phương Tây gần như không thể tưởng tượng được nếu không hợp tác với các nước phương Đông. Và điều ngược lại cũng đúng".

ngoai truong hungary cac nuoc eu tra tien dien gap 3 lan trung quoc hinh 1

Ảnh: Zorazhuang/Getty Images.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp ô tô, được ông mô tả là “xương sống của nền kinh tế châu Âu”, sẽ không thể bước vào “thời đại mới” sản xuất xe điện nếu không có nguồn cung cấp tài nguyên phải chăng.

Trong nhiều thập kỷ, sự kết hợp giữa công nghệ phương Tây và năng lượng phương Đông với giá cả phải chăng đã là “nền tảng” của nền kinh tế thế giới.

“Thật không may, sự kết hợp này giờ đây đã tan vỡ. Kết quả là người dân ở châu Âu hiện phải trả tiền khí đốt cao gấp bốn lần. Chúng tôi trả tiền điện gấp ba lần so với người dân ở Trung Quốc. Thật khó hiểu làm thế nào nền kinh tế châu Âu có thể cạnh tranh trong điều kiện như vậy”, Bộ trưởng nói.

Ông tuyên bố rằng trong hơn một năm rưỡi qua, vấn đề cung cấp năng lượng đã trở thành “con tin cho các cuộc tranh luận chính trị”, mặc dù năng lượng không liên quan gì đến chính trị vì đây là vấn đề “thực tế vật chất”.

“Nhiệm vụ và trách nhiệm của chính phủ Hungary là đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng an toàn trong nước. Và vì không thể thực hiện được nếu không có nguồn tài nguyên của Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong mối quan hệ hợp lý với Nga”, ông Szijjarto tiếp tục nhận định.

Nhà ngoại giao này ưu tiên nối lại “đối thoại văn minh” giữa phương Đông và phương Tây, đồng thời cho biết thêm Hungary sẵn sàng trở thành đầu mối liên lạc giữa hai bên.

Vào cuối tháng 10, truyền thông châu Âu dẫn tin Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết, công ty sẽ gửi thêm khí đốt tới Hungary vào mùa đông này bất chấp nỗ lực của EU nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng của Nga.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Gazprom Miller khẳng định, công ty này sẽ cung cấp khối lượng bổ sung liên tục trong giai đoạn thu đông sắp tới cho Hungary. Ông cho biết thêm nguồn cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary trong năm nay có thể lên tới 1,3 tỷ mét khối.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, Hungary là quốc gia thành viên EU duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Mặc dù Liên minh châu Âu chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu khí đốt của Nga qua đường ống nhưng khối này đã giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt của Nga, cùng với việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu.

Lê Na (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô giá rẻ của Nga

(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.

Thị trường - Doanh nghiệp