(CLO) Ngày 19/6, Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis cho biết châu Âu có trách nhiệm tiếp nhận trẻ em bị thương và bị ảnh hưởng bởi xung đột Israel - Hamas chừng nào cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Gaza.
Ông Gerapetritis đang tìm kiếm đối tác trong dự án mà ông hy vọng sẽ tạm thời đưa trẻ em đến Liên minh châu Âu (EU). Ông cho biết đã thảo luận ý tưởng này với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa trong tuần này.
"Chúng ta cần phải đối mặt với thảm kịch này một cách rõ ràng. Châu Âu nên cởi mở với những người bị thương ở Gaza cũng như với trẻ em hiện đang phải đối mặt với nạn đói hoặc các loại nguy hiểm khác", Ngoại trưởng Hy Lạp nói.
Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: Reuters
Đầu tháng này, Hy Lạp đã được bầu làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025 - 2026, và ông Gerapetritis tin rằng mối quan hệ lịch sử của Hy Lạp với thế giới Ả Rập mang lại cho nước này uy tín trong việc đóng vai trò là nhà môi giới hòa bình.
Ông Gerapetritis, người đã giữ chức vụ này được một năm, không cho biết có bao nhiêu người có thể được Hy Lạp hoặc EU tiếp đón, nhưng cho biết vấn đề này đang được thảo luận với Chính quyền Palestine.
Ông nhấn mạnh rằng sáng kiến này không liên quan đến vấn đề di cư vốn đã trở nên nhạy cảm về mặt chính trị ở châu Âu, mà là "lời kêu gọi hỗ trợ nhân đạo rõ ràng".
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều người ở Gaza phải đối mặt với tình trạng giống như nạn đói, với hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính. Ngoài ra, tác động tâm lý của xung đột đối với trẻ em là "rất lớn", ông Gerapetritis cho biết.
Ngoại trưởng Hy Lạp cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo Palestine và Israel trong tuần này về các cách để duy trì hòa bình và tái thiết Gaza. "Chúng ta không nên đợi… cho đến khi xung đột kết thúc rồi mới bắt đầu thảo luận về nó. Đây sẽ là một dự án khổng lồ và chúng ta phải phát triển nó càng sớm càng tốt", ông nói.
(CLO) Một máy bay của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hạ cánh trên đường băng được xây dựng lại từ Thế chiến II ở Thái Bình Dương, nơi diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ.
(CLO) Ngày 1/7, chính quyền Pháp đã tạm giữ hai đạo diễn phim nghệ thuật hàng đầu Benoit Jacquot và Jacques Doillon để thẩm vấn về những cáo buộc lạm dụng tình dục.
(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nói rằng ông không thể làm được điều đó.
(CLO) Một thiếu niên người Ý mê game sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo thế hệ thiên niên kỷ, sau khi đơn xin phong thánh cho cậu được các nhà chức trách giáo hội chấp thuận.
(CLO) Ngày 1/7, ông Sergei Melikov, lãnh đạo khu vực Dagestan nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống của Nga, cho biết mối đe dọa an ninh trong các cuộc tấn công chết người vào tháng trước đến từ "các tổ chức khủng bố quốc tế".