(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết Mỹ không muốn một cuộc chiến với Iran nhưng sẽ làm hết những gì cần thiết, bao gồm cả biện pháp ngoại giao để đảm bảo lưu thông an toàn của các tàu chở dầu tại vùng Vịnh.
Căng thẳng Mỹ - Iran đã tăng cao sau khi Mỹ cáo buộc Tehran đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu tại vịnh Oman hôm thứ Năm tuần trước, một trong những con đường chở dầu huyết mạch của thế giới. Iran đã bác bỏ các cáo buộc trên.
"Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi đã làm mọi thứ để tránh điều đó", ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. "Iran cần hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp để hạn chế điều tương tự xảy đến trong tương lai".
Ông Pompeo, cựu lãnh đạo CIA cũng đồng thuận với báo cáo của chính phủ rằng Iran là người đứng sau vụ tấn công, nói rằng có thêm bằng chứng khác ngoài đoạn video được công bố tuần trước. "Lực lượng tình báo có rất nhiều thông tin và bằng chứng. Thế giới sẽ được chứng kiến chúng".
Saudi Arabia, một trong những đồng minh của Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mà không đưa ra thêm chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Mỹ đang bàn bạc về một khả năng đáp trả mang tính quốc tế cùng với nhiều nước khác.
Ông nói rằng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia là những nước phụ thuộc nhiều vào tự do lưu thông trên tuyến đường này. "Tôi rất tự tin rằng khi họ chứng kiến rủi ro mà điều này có thể mang lại cho nền kinh tế và cộng đồng, họ sẽ cùng chung tay với chúng tôi", ông Pompeo khẳng định.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.