Ngồi tù vì trộm 11 con cua

Thứ bảy, 24/07/2021 12:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông vừa bị kết án tù một tuần vì tội trộm cắp 11 con cua trong một nhà hàng hải sản tại khu Punggol, Singapore.

Quầy hải sản tươi sống tại nhà hàng House of Seafood. Ảnh: Channel News Asia.

Quầy hải sản tươi sống tại nhà hàng House of Seafood. Ảnh: Channel News Asia.

Theo Channel News Asia, một người đàn ông 60 tuổi tên Adbul Karim Mohamad và em trai ông đã bị phạt tù 1 tuần vì tội trộm cắp 11 con cua sống tại nhà hàng hải sản.

Cụ thể, vào tối hôm 21/9/2020, Mohamad – được xác định thất nghiệp vào thời điểm đó – cùng em trai đã bước vào một nhà hàng hải sản House of Seafood tại khu Punggol của Singapore và nhìn thấy nhiều cua sống đang được thả trong bể kính của nhà hàng.

Sau đó, Mohamad đã quyết định trộm 11 con cua sống, cho vào túi nylon và đưa cho em trai. Cả hai sau đó tìm cách rời khỏi nhà hàng và mang theo số cua trị giá 588 USD.

Một khách hàng tình cờ nhìn thấy cảnh đó và báo với quản lý nhà hàng. Tại phiên tòa hôm 22/7, Abdul Karim đã thừa nhận tội danh trộm cắp 11 con cua bị kết án 1 tuần tù giam. Ngoài án tù vì tội trộm cắp, Mohamad còn phải nộp phạt 1.000 đôla Singapore vì không đeo khẩu trang đúng cách. Mohamad cũng có tiền án trộm cắp vào năm 1980 và 2003, cũng như một số tội danh liên quan đến ma túy.

Đối với hành vi trộm cắp tại Singapore, Mohamad có thể bị bỏ tù đến bảy năm và bị phạt tiền. Còn đối với tội không đeo khẩu trang đúng cách, anh ta có thể bị bỏ tù tới sáu tháng, bị phạt tới 10.000 đô la Singapore hoặc cả hai.

Tuy nhiên, Abdul Karim đã xin thẩm phạt cho hưởng mức án nhẹ nhất với lý do bản thân bị bệnh hen suyễn, huyết áp cao và tiểu đường. Anh trai của người này bị tòa phạt cảnh cáo có điều kiện 12 tháng vì tội nhận tài sản trộm cắp.

Hương Vũ

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h