Ngọn núi lửa ở Indonesia phun dung nham màu xanh ma mị, huyền ảo

Thứ năm, 17/02/2022 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với dòng dung nham màu xanh tím lạ mắt, núi lửa Kawah Ijen ở Indonesia được cho là một trong những ngọn núi lửa độc đáo trên thế giới. Đây vừa là địa điểm du lịch, vừa là khu khai thác khoáng sản quan trọng đối với người dân Indonesia.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 1

Nằm trọn trong miệng núi khổng lồ với chiều rộng 20 km, khu Banywang Regency, Đông Java, Indonesia, là nơi trú ngụ của một nhóm các núi lửa tổng hợp, trong đó có Kawah Ijen. Thay vì dung nham đỏ và khói đen thông thường, các hoạt động đặc thù dưới lòng đất đã góp phần tạo ra ngọn núi lửa có màu xanh sáng kỳ lạ.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 2

Kwan Ijen là một trong số nhiều ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động tại phía Đông đảo Java, Indonesia. Khi màn đêm buông xuống, ngọn núi không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh ngọc huyền ảo, tạo nên một vẻ đẹp có một không hai.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 3

Dưới tác động của áp suất và nhiệt độ cao đến 600 độ C, từ các khe nứt trên ngọn núi sẽ xuất hiện khí gas. Khi tiếp xúc với không khí, các khí gas này sẽ bốc cháy và phát ra những đốm lửa có chiều dài đến gần 5 mét. Trong khi đó, một số khí gas ngưng tụ thành lưu huỳnh dạng lỏng, chảy xuống dốc núi như những dòng nham thạch xanh.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 4

Khí lưu huỳnh tại Kwan Ijen cũng được sử dụng để sản xuất ra lưu huỳnh. Khí gas của ngọn núi được hút lại bởi những người thợ địa phương sau đó vận chuyển thông qua một đường ống bằng gốm, với mục đích làm ngưng tụ dòng lưu huỳnh nóng chảy kia. Lưu huỳnh nóng chảy có màu đỏ đậm, sẽ chảy từ từ cho đến cuối đường ống, tràn ra mặt đất và lập tức chuyển sang màu vàng khi được làm nguội.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 5

Những người thợ mỏ sau đó sẽ đập khối lưu huỳnh dạng rắn ra thành nhiều mảnh, bỏ chúng vào thùng và vận chuyển đến các xưởng luyện kim gần đó. Được biết, mỗi người thợ sẽ được trả 13 đô la, tương đương gần 400.000 VND mỗi ngày với công việc trên.

ngon nui lua o indonesia phun dung nham mau xanh ma mi huyen ao hinh 6

Những người thợ mỏ phải làm việc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm và không được trang bị đầy đủ những phương tiện bảo hộ lao động cần thiết. Hầu hết trong số họ đều mắc phải các căn bệnh về hô hấp vì phải tiếp xúc với khí độc mỗi ngày. Nhiều người còn phải làm việc vào đêm muộn để tránh cái nắng gay gắt của mặt trời, đồng thời để kiếm thêm thu nhập.

Bình Luận

Tin khác

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí