(CLO) Israel đã nhắm mục tiêu vào Hashem Safieddine, người có khả năng kế nhiệm cố lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah bằng các cuộc không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Một số nguồn tin cho rằng ông này cũng đã thiệt mạng.
Safieddine liệu có chung số phận với Nasrallah?
Một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết vào thứ Bảy rằng Safieddine đã bị mất liên lạc kể từ thứ Sáu. Nguồn tin an ninh Lebanon và hai nguồn tin an ninh Lebanon khác cho biết các cuộc không kích của Israel kể từ thứ Sáu vào Dahiyeh, một khu dân cư và là thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut, đã ngăn cản lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tấn công.
Cho đến nay Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận nào về Safieddine. Việc mất đi người kế nhiệm của Nasrallah sẽ là một đòn giáng nữa vào Hezbollah. Các cuộc không kích dữ dội của Israel trong vài tuần qua đã làm suy yếu ban lãnh đạo của Hezbollah.
Safieddine, 60 tuổi, đã có nhiều năm đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Hezbollah và thường được coi là nhân vật số hai, chỉ sau Tổng thư ký Nasrallah.
Hashem Safieddine đã lãnh đạo Hội đồng Điều hành của Hezbollah, nơi quản lý nhiều hoạt động xã hội và chính trị của lực lượng này, phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Iran, hoàn thành các nghiên cứu tôn giáo tại đó và duy trì mối quan hệ với các quan chức cấp cao tại Tehran.
Con trai của ông đã kết hôn với con gái của Qassem Soleimani, nhà lãnh đạo quân sự Iran đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020, theo các nhà phân tích theo dõi về Hezbollah cho biết.
Israel tiếp tục tấn công dữ dội, tiêu diệt thêm chỉ huy Hamas
Hiện, giao tranh cũng diễn ra dữ dội ở miền nam Lebanon những ngày qua. Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa và pháo qua biên giới vào các vị trí của quân đội Israel, đặc biệt là tại thành phố Safed ở phía bắc Israel. Họ cho biết đã tịch thu vũ khí bỏ lại trong các tòa nhà, bao gồm bệ phóng tên lửa, tên lửa chống tăng và một thiết bị nổ.
Lần đầu tiên, một số khu vực được Israel yêu cầu sơ tán nằm ở phía bắc sông Litani, giới hạn phía bắc của một khu vực biên giới được Liên hợp quốc thiết lập sau cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah năm 2006.
Hãng tin ABC dẫn lời Thủ tướng lâm thời Lebanon, ông Najib Mikati cho biết khoảng 1,2 triệu cư dân Lebanon phải di dời kể từ khi Israel leo thang chiến tranh với Hezbollah.
Cho đến nay, chính quyền Lebanon đã tổ chức 867 trung tâm tiếp nhận những người di tản tại các trường công, khu phức hợp giáo dục, học viện nghề và trường đại học. Trong khi đó, các quan chức y tế Lebanon cho biết hơn 1.900 người đã thiệt mạng trên khắp đất nước kể từ ngày 8/10 năm 2023, khi Hezbollah bắt đầu nổ súng vào Israel qua biên giới chung.
Theo hãng tin AP, cuộc không kích của Israel vào sáng thứ Bảy đã gây ra cái chết của Saeed Atallah Ali, một chỉ huy thuộc nhánh quân sự của Hamas. Cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn của người Palestine ở thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon đã đánh trúng nhà của Saeed Atallah Ali. Vợ của Ali, Shaymaa Azzam, và hai cô con gái của họ, Zeinab và Fatima cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Cái chết của Saeed Atallah Ali đã nối dài thêm danh sách các nhà lãnh đạo Hamas nổi tiếng bị giết trong năm ngoái, kể từ cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023 và cuộc chiến tranh sau đó ở Gaza.
Quân đội Israel tuyên bố rằng, ba tháng trước, họ đã giết chết ba thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Gaza. Trong số đó có Rawhi Mushtaha, được IDF xác định là người đứng đầu chính quyền Hamas ở Gaza, cùng với Sameh al-Siraj và Sami Oudeh, những người chịu trách nhiệm về an ninh tại Hamas.
Cuối tháng 7, nhà lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran mà dư luận quốc tế phần lớn đều cho rằng do Israel thực hiện. Đến tháng 8, quân đội Israel cho biết, họ đã bắn chết thủ lĩnh Hamas, Wissam Khazem trong một chiến dịch lớn ở Bờ Tây.
Hiện tại, mục tiêu số một của Israel trong số các nhà lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar vẫn chưa rõ số phận ra sao. Nhưng thông qua một số kênh thông tin, lãnh đạo cao nhất của Hamas này vừa gửi đi thông điệp tiếp tục cuộc đấu tranh vũ trang với Israel, khi lập luận đây là cách duy nhất để thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Nguồn tin từ Israel cho biết Sinwar và anh trai, cũng là một chỉ huy cấp cao, hoạt động ẩn sau một mạng lưới đường hầm ngoằn ngoèo dưới dải Gaza, dường như vẫn sống sót sau các cuộc không kích và truy lùng của Israel.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại các thành phố lớn trên khắp thế giới vào thứ Bảy để yêu cầu chấm dứt chiến sự đang ngày càng leo ở Trung Đông nói chung, và khi cuộc chiến của Israel tại Gaza sắp tròn 1 năm.
(CLO) Các cô gái xinh đẹp quyến rũ của tứ tấu Bond đã làm khán đài của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đêm 5/10 bùng nổ, khi đưa khán giả trở về với hồi ức thanh xuân của những năm 2000 cùng những bản nhạc bất hủ.
(CLO) Kể từ cuối tháng 6, thị trường lúa mì Nga đã tăng vọt lên mức giá cao nhất trong bối cảnh hạn hán ngày càng trầm trọng và dự báo sản lượng giảm tại quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới.
(CLO) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Cẩm Lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) từ ngày hôm nay (6/10) để phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất.
(CLO) Ngày 5/10, Google thông báo sẽ ngừng liên kết đến các bài báo của New Zealand và hủy bỏ thỏa thuận với các tổ chức tin tức địa phương, nếu Chính phủ New Zealand thông qua luật buộc các công ty công nghệ lớn phải trả tiền cho báo chí.
(CLO) Khu quản lý đường bộ IV (Cục đường bộ Việt Nam) sẽ phối hợp với công ty phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tạm dừng lưu thông một đoạn đường trên Quốc lộ 51 để sửa chữa từ ngày 7/10.
(CLO) Chiều 5/10, tại Trường quay S7 – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã diễn ra sự kiện trò chuyện, giao lưu và công chiếu phim Tài liệu “Linh hồn Hà Nội” của đạo diễn Manouchehr Abrontan. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần phim Tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
(CLO) Câu lạc bộ Man City có màn lội ngược dòng đầy kịch tính để đánh bại Fulham tỷ số 3-2, ở trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh 2024/25, diễn ra tối muộn 5/10 (theo giờ Việt Nam).
(CLO) Israel đã nhắm mục tiêu vào Hashem Safieddine, người có khả năng kế nhiệm cố lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah bằng các cuộc không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Một số nguồn tin cho rằng ông này cũng đã thiệt mạng.
(CLO) Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris (Pháp), sáng 5/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ Viola Amherd và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách cho Thành phố Hồ Chí Minh theo phương châm “tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó”.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 6/10, Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
(CLO) Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, tại Paris (Pháp), chiều 5/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
(CLO) Sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành hai giải quốc tế tại cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” tổ chức tại Malaysia.
(CLO) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) vừa phát hiện 2 vụ việc vận chuyển vàng lậu do các đối tượng người nước ngoài thực hiện, với tổng trọng lượng vàng bị phát hiện là 6kg.
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại các thành phố lớn trên khắp thế giới vào thứ Bảy để yêu cầu chấm dứt chiến sự đang ngày càng leo ở Trung Đông nói chung, và khi cuộc chiến của Israel tại Gaza sắp tròn 1 năm.
(CLO) Tuần tới, những bộ óc xuất sắc nhất trong lĩnh vực khoa học sẽ được tiếp tục được tôn vinh khi Giải thưởng Nobel về vật lý, hóa học, sinh lý học và y học được công bố.
(CLO) Trong vòng chưa đầy ba tuần, Israel đã tấn công Lebanon bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người bị thương và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
(CLO) Ngay cả những người sinh ra và lớn lên ở Lebanon trong các gia đình nhập cư cũng không nằm trong chương trình hỗ trợ của chính quyền, khi các cuộc xung đột vũ trang giữa Hezbollah với Israel xảy ra.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, nói rằng ông đang cố gắng tập hợp thế giới để tránh viễn cảnh leo thang về một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông.
(CLO) Cảng sông tại thành phố Manaus lớn nhất của rừng nhiệt đới Amazon đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1902, do hạn hán làm cạn kiệt các tuyến đường thủy vốn là huyết mạch của khu vực.
(CLO) Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
(CLO) Ngày 3/10 vừa qua là Ngày thống nhất nước Đức, nhưng việc hoàn thành Tượng đài Tự do Thống nhất dường như đang đi vào ngõ cụt sau khi bị hoãn lại nhiều lần trong bối cảnh tranh chấp.
(CLO) Mỹ đã thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 157 triệu đô la để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Lebanon và khu vực lân cận.