Người dân Hà Nội chui xuống "lòng đất" để tập thể dục trong những ngày rét đậm

Thứ ba, 12/01/2021 08:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Để duy trì và nâng cao sức khỏe mỗi ngày, nhất là trong thời tiết giá lạnh, khi nhiệt độ miền Bắc đã dưới 10 độ C, nhiều người dân ở Hà Nội đã xuống hầm đi bộ tại nút giao đường Láng – Trường Trinh, đường Nguyễn Trãi – Tây Sơn để tập thể dục.

Những ngày này, miền Bắc đang phải đối mặt với đợt rét đậm rét hại với nền nhiệt chung dưới 10 độ C, thậm chí có nơi xuống âm độ C, băng tuyết đã bao phủ một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Theo dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, duy trì nền nhiệt giảm sâu trong một số ngày tới.

Trước cái lạnh “cắt da, cắt thịt” của Hà Nội, nhiều người dân Hà Nội đã xuống hầm đi bộ tại nút giao đường Láng – Trường Trinh, đường Nguyễn Trãi – Tây Sơn để đi bộ, tập thể dục nâng cao sức khoẻ.

Trước cái lạnh “cắt da, cắt thịt” của Hà Nội, nhiều người dân Hà Nội đã xuống hầm đi bộ tại nút giao đường Láng – Trường Trinh, đường Nguyễn Trãi – Tây Sơn để đi bộ, tập thể dục nâng cao sức khoẻ.

Ghi nhận của PV cứ vào khoảng 15h-17h chiều hằng ngày, rất nhiều người dân đã xuống khu vực hầm đi bộ để tập thể dục.

Ghi nhận của PV cứ vào khoảng 15h-17h chiều hằng ngày, rất nhiều người dân đã xuống khu vực hầm đi bộ để tập thể dục.

Theo những người đến đây tập thể dục cho hay, vì thời tiết ở Hà Nội những ngày này rất lạnh và rét vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối khi nền nhiệt giảm sâu. Nên hầm đi bộ là địa điểm được nhiều người lựa chọn để tập thể dục.

Theo những người đến đây tập thể dục cho hay, vì thời tiết ở Hà Nội những ngày này rất lạnh và rét vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối khi nền nhiệt giảm sâu. Nên hầm đi bộ là địa điểm được nhiều người lựa chọn để tập thể dục.

Tại khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở được thiết kế với hai làn đường, không gian khá rộng rãi để mọi người di chuyển chạy bộ.

Tại khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở được thiết kế với hai làn đường, không gian khá rộng rãi để mọi người di chuyển chạy bộ.

Không chỉ các thanh niên, người trẻ tuổi mà đến các cụ già đã lớn tuổi, cũng thường xuyên xuống đây để tập thể dục, nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Không chỉ các thanh niên, người trẻ tuổi mà đến các cụ già đã lớn tuổi, cũng thường xuyên xuống đây để tập thể dục, nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Ngoài chạy bộ, mọi người còn tập nhiều động tác cũng như khởi động làm ấm người.

Ngoài chạy bộ, mọi người còn tập nhiều động tác cũng như khởi động làm ấm người.

Là một người dân tập thể dục thường xuyên tại đây, ông Thành cho biết:

Là một người dân tập thể dục thường xuyên tại đây, ông Thành cho biết: "Trong hầm không khí ấm hơn, ít gió lạnh nên thích hợp cho việc tập thể dục giữ sức khoẻ. Thời gian gần đây, ngày nào tôi cũng xuống đây tập để giữ sức khoẻ"

Ông Quang (65 tuổi) là một người khá lớn tuổi, cũng thường xuyên tập thể dục tại đây cho biết:

Ông Quang (65 tuổi) là một người khá lớn tuổi, cũng thường xuyên tập thể dục tại đây cho biết: "Tôi đã tập thể dục quen rồi nên không bỏ ngày nào, những ngày gần đây thời tiết quá lạnh nên mọi người xuống hầm tập để đảm bảo sức khoẻ. Chúng tôi sẽ hạn chế tập phía trên hầm trong những ngày lạnh giá này, vì khi mệt dễ bị cảm, ốm do gặp thời tiết lạnh buốt đột ngột. Hầm đi bộ này khá rộng nên việc tập thể dục cũng thoải mái, an toàn.”

Những bài tập khá bài bản của ông Quang, từ gập chân, chống đẩy..., và chạy bộ được ông thực hiện mỗi ngày.

Những bài tập khá bài bản của ông Quang, từ gập chân, chống đẩy..., và chạy bộ được ông thực hiện mỗi ngày.

Theo nhiều người đã tập thường xuyên ở trong hầm đi bộ cho biết, kể từ khi không khí lạnh tăng cường, mọi người đã xuống hầm đi bộ để duy trì việc tập thể dục tăng cường sức khoẻ đông hơn bình thường.

Theo nhiều người đã tập thường xuyên ở trong hầm đi bộ cho biết, kể từ khi không khí lạnh tăng cường, mọi người đã xuống hầm đi bộ để duy trì việc tập thể dục tăng cường sức khoẻ đông hơn bình thường.

Nhiều người mang cả xe đạp xuống hầm đi bộ để tập di chuyển.

Nhiều người mang cả xe đạp xuống hầm đi bộ để tập di chuyển.

Những đứa trẻ cười hớn hở khi được gia đình đưa đi thể dục cùng với đầy đủ khăn, áo, mũ ấm.

Những đứa trẻ cười hớn hở khi được gia đình đưa đi thể dục cùng với đầy đủ khăn, áo, mũ ấm.

Được biết, ở hầm đường đi bộ này khá khang trang, sạch sẽ, có đèn điện chiếu sáng 24/24. Quanh tường hầm đều có những tay vịn bằng inox vô tình đã trở thành những vật dụng hữu ích đối với người dân...

Được biết, ở hầm đường đi bộ này khá khang trang, sạch sẽ, có đèn điện chiếu sáng 24/24. Quanh tường hầm đều có những tay vịn bằng inox vô tình đã trở thành những vật dụng hữu ích đối với người dân...

Đối với nhiều người dân quanh khu vực này, hầm đi bộ Ngã Tư Sở đã lại trở nên vô cùng ý nghĩa đối với việc tập thể dục trong những ngày đông giá rét.

Đối với nhiều người dân quanh khu vực này, hầm đi bộ Ngã Tư Sở đã lại trở nên vô cùng ý nghĩa đối với việc tập thể dục trong những ngày đông giá rét.

Quang Hùng

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống