Người dân Nghệ An gặp khó khăn ở vùng dịch phía Nam trở về quê trên "chuyến bay 0 đồng"

Thứ tư, 04/08/2021 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối qua 3/8, chuyến bay đầu tiên chở 217 hành khách gồm những người già, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người mắc bệnh hiểm nghèo… từ vùng dịch ở phía Nam được tỉnh Nghệ An hỗ trợ đưa về quê trên "chuyến bay 0 đồng".

Phương án đón đồng bào quê hương về quê tránh dịch được UBND tỉnh Nghệ An gửi công văn hoả tốc đến các tỉnh, thành phía Nam đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vào ngày 30/7. 

Một gia đình cùng trở về quê hương để lánh dịch.

Một gia đình cùng trở về quê hương để lánh dịch.

Theo đó, công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về quê phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 trong thời hạn 72 giờ trước khi lên máy bay.

Ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật; người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; trẻ em. 

Sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh Nghệ An, một doanh nghiệp đã tài trợ 6 chuyến bay.

Để chuẩn bị kế hoạch đón đồng bào về quê đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. HCM làm đầu mối, cung cấp thông tin về các chuyến bay cho công dân theo từng nhóm đối tượng. Hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các công dân ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại sân bay Vinh, UBND tỉnh giao cho sân bay Vinh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị phương tiện đưa đón, cơ sở lưu trú cách ly.

Hai mẹ con cùng về quê trên chuyến bay.

Hai mẹ con cùng về quê trên chuyến bay.

Tối ngày 3/8, ngay khi máy bay chở 217 hành khách hạ cánh, các nhân viên y tế, lực lượng của sân bay Vinh căng dây chỉ dẫn hướng đi của hành khách.

Cùng lúc đó, 7 chiếc xe giường nằm tới cửa xuống máy bay để đón hành khách đi cách ly tập trung tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò. Các công dân xuống sân bay đều mặc trang phục bảo hộ y tế kín mít.

217 hành khách trên chuyến bay đầu tiên phần lớn là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày…

Nhiều hành khách khi được trở về quê hương trên chuyến bay 0 đồng giữa dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành đã rất xúc động, nghẹn ngào không nên lời. 

Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết, nhóm ưu tiên này, ngoài chuyến bay được một doanh nghiệp tài trợ thì các chi phí ăn ở, xét nghiệm, sinh hoạt phí… đều được tỉnh hỗ trợ miễn phí.

Theo thông tin, trong hơn một tuần phát động, cho đăng ký qua cổng trực tuyến www.dangkyveque.nghean.gov.vn, đã có hơn 18.500 người quê Nghệ An ở các tỉnh, thành phía Nam đăng ký về quê, trong đó nhiều nhất là TP. HCM.

Qua rà soát năng lực các cơ sở cách ly, Nghệ An dự kiến tổ chức 6 chuyến bay để đưa hơn 1.000 người thuộc nhóm ưu tiên về quê trong đầu tháng 8/2021.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

(CLO) TP HCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo.

Sức khỏe
Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

(CLO) Ngày 29/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức chúc mừng người bệnh Phạm Anh Thư được ra viện. Trước đó, chị Thư được ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sức khỏe
Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

(CLO) Liên quan đến hành động đẹp của điều dưỡng Đặng Thị Hạ đã giúp cứu sống một du khách tại Đà Nẵng, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho điều dưỡng Hạ.

Sức khỏe
Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe