Người đàn ông mất tiền tỷ vì tin lời góp vốn đầu tư đất của thiếu phụ

Thứ bảy, 28/09/2024 03:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều lần được Tâm rủ góp vốn để đầu tư bất động sản, người đàn ông ở Hà Nội vì tin tưởng nên đã đồng ý góp 1 tỷ đồng. Số tiền trên, Tâm lấy để trả nợ cá nhân hết.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Tâm (44 tuổi), trú phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2022, Tâm chung với một người mua thửa đất ở thị xã Cửa Lò, giá hơn 4,7 tỷ đồng, thống nhất mỗi bên góp một nửa tiền. Do không có tiền nên Tâm đã vay của chị Phùng Thị Thái toàn bộ số tiền phải góp.

nguoi dan ong mat tien ty vi tin loi gop von dau tu dat cua thieu phu hinh 1

Bị cáo Hà Thị Tâm tại phiên tòa (Ảnh: Thảo Nguyên)

Khi đến thời hạn trả nợ thì thị trường bất động sản đi xuống, thửa đất trên không bán được. Do đó, Tâm đã chuyển nhượng thửa đất đó cho chị Thái để trả nợ.

Sau khi làm xong hợp đồng chuyển nhượng và công chứng, nhưng chưa ghi tên người mua (thường gọi là hợp đồng “chờ”), thì chị Thái nói Tâm tìm người bán hộ để thu hồi vốn.

Vì trước đó từng hợp tác làm ăn với anh Nguyễn Văn Th. (38 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nên đầu tháng 11/2022, Tâm bàn với anh này góp vốn đầu tư đất nhưng bị từ chối. Sau nhiều lần được Tâm rủ đầu tư, anh Th. có về xem thửa đất nhưng khi nghe Tâm báo giá 5,5 tỷ đồng thì anh này từ chối.

Ngày 3/1/2023, Tâm lại nhắn tin rủ anh Th. mua đất. Khi bị từ chối, Tâm chuyển hướng xin vay 500 triệu đồng, hẹn 7 ngày sau sẽ trả nợ. Tin tưởng, nên anh Th. đã chuyển cho Tâm 500 triệu đồng.

Hôm sau, Tâm nhắn tin cho anh Th. với nội dung “đã có khách muốn mua lô đất này với giá cao hơn, chị em ta mua để ăn xổi khoảng 200 đến 300 triệu đồng”.

Để nạn nhân tin tưởng, Tâm tạo ra hợp đồng đặt cọc tiền mua đất gửi qua Zalo cho anh Th. và yêu cầu anh này góp vốn 1 tỷ đồng. Vì tin tưởng và trước đó có gửi cho Tâm 500 triệu đồng nên anh Th. đã gửi thêm gần 500 triệu để đầu tư mua lô đất đó.

Tuy nhiên, Tâm đã dùng toàn bộ số tiên trên để trả nợ. Còn thửa đất ấy thì theo ủy quyền của chủ đã bán cho người khác và đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Anh Th. sau thời gian chờ đợi, đến tháng 8/2023 tự tìm hiểu thì biết mình đã bị lừa. Người này yêu cầu Tâm hoàn trả lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo tới công an.

Trước bục khai báo, bị cáo khai vì đầu tư bất động sản thua lỗ, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo bị hại. Sau khi vụ việc vỡ lỡ, bị cáo và người thân đã có thỏa thuận về việc trả nợ cho bị hại. Tại phiên tòa, bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Thị Tâm 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Bắt nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Bắt nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

(CLO) Sáng 28/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. 

Vụ án
Người đàn bị lừa gần 30 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo

Người đàn bị lừa gần 30 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo

(CLO) Ngày 28/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Vụ án
Cảnh giác với đối tượng lạ mặt đổi vé số trúng thưởng để lừa đảo

Cảnh giác với đối tượng lạ mặt đổi vé số trúng thưởng để lừa đảo

(CLO) Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, nhất là đại lý vé số và người bán vé số cảnh giác với đối tượng lạ mặt có biểu hiện không bình thường trong quá trình đổi vé số trúng thưởng, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt đối tượng 'giăng bẫy' huy động vốn đầu tư bất động sản để lừa đảo

Bắt đối tượng 'giăng bẫy' huy động vốn đầu tư bất động sản để lừa đảo

(CLO) Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thoan (SN 1992) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.

Vụ án
Bắt tạm giam 2 mẹ con có hành vi 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

Bắt tạm giam 2 mẹ con có hành vi 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

(CLO) Trần Thị Hồng Duyên cùng mẹ ruột là Bùi Thị Ánh Ngọc thường xuyên đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Vụ án