Người lao động ở bến xe Mỹ Đình mưu sinh giữa trưa nắng trên 40 độ C

Thứ tư, 02/06/2021 20:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày này, tại Hà Nội, nhiệt độ vào buổi trưa liên tục tăng cao, nhiều nơi trên 40 độ C. Nhiều người lao động bốc xếp hàng hóa ở bến xe Mỹ Đình vẫn phải vật lộn dưới nắng gắt để mưu sinh.

Ghi nhận của PV vào 12h trưa ngày 2/6, tại khu vực cổng gửi hàng hóa của bến xe Mỹ Đình.

Ghi nhận của PV vào 12h trưa ngày 2/6, tại khu vực cổng gửi hàng hóa của bến xe Mỹ Đình.

Ở thời điểm nền nhiệt độ tăng cao trên 40 độ C, nhiều tuyến đường, con phố của Hà Nội vẳng vẻ người di chuyển do nắng nóng, thì ở đây dòng người vào gửi hàng tấp nập. Trước ánh nắng, sức nóng giữa trưa, những người lao động hối hả bốc dỡ hàng hóa để chuyển lên xe.

Ở thời điểm nền nhiệt độ tăng cao trên 40 độ C, nhiều tuyến đường, con phố của Hà Nội vẳng vẻ người di chuyển do nắng nóng, thì ở đây dòng người vào gửi hàng tấp nập. Trước ánh nắng, sức nóng giữa trưa, những người lao động hối hả bốc dỡ hàng hóa để chuyển lên xe.

Tại khu vực này có đội bốc xếp hàng của Công ty Văn Minh, có nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa khi khách hàng cần.

Tại khu vực này có đội bốc xếp hàng của Công ty Văn Minh, có nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa khi khách hàng cần.

Hàng hóa của người dân nhanh chóng được bốc xếp xuống xe kéo và được kéo đi đến các xe khách đã chờ sẵn ở trong bến xe.

Hàng hóa của người dân nhanh chóng được bốc xếp xuống xe kéo và được kéo đi đến các xe khách đã chờ sẵn ở trong bến xe.

Ông Phạm kế Thiện – Tổ trưởng an ninh trật tự và bốc xếp hàng hóa trong bến xe Mỹ Đình cho hay: “Do công việc bốc xếp hàng hóa của người dân rải rác ở trong ngày, nên chúng tôi đã chia 2 ca, sáng và chiều để làm việc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng xe hoạt động ở bến chỉ còn khoảng 20% so với trước, dẫn đến việc cũng giảm đi nhiều. Nhưng mọi người gửi hàng hóa thì vẫn duy trì. Thời điểm hàng hóa mọi người gửi nhiều nhất là từ khoảng 10h-12h trưa và 4h-6h chiều hằng ngày.”

Ông Phạm kế Thiện – Tổ trưởng an ninh trật tự và bốc xếp hàng hóa trong bến xe Mỹ Đình cho hay: “Do công việc bốc xếp hàng hóa của người dân rải rác ở trong ngày, nên chúng tôi đã chia 2 ca, sáng và chiều để làm việc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng xe hoạt động ở bến chỉ còn khoảng 20% so với trước, dẫn đến việc cũng giảm đi nhiều. Nhưng mọi người gửi hàng hóa thì vẫn duy trì. Thời điểm hàng hóa mọi người gửi nhiều nhất là từ khoảng 10h-12h trưa và 4h-6h chiều hằng ngày.”

Báo Công luận

"Những ngày này thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao vào buổi trưa. Đúng vào thời điểm mà hàng hóa đổ dồn nhiều, nên hầu hết mọi người lao động làm việc trong khoảng thời gian này đều vất vả. Chúng tôi cũng bố trí từng nhóm thay phiên nhau, mệt có thể nghỉ ngơi" - ông Thiện nói thêm.

Anh Nguyễn Viết Thảo (Xuân Phương, Hà Nội) làm công việc bốc vác hàng hóa ở đây đã được 6 năm cho hay:

Anh Nguyễn Viết Thảo (Xuân Phương, Hà Nội) làm công việc bốc vác hàng hóa ở đây đã được 6 năm cho hay: "Thời gian này thời tiết nắng gắt khá vất vả cho những người lao động chân tay như chúng tôi. Vất vả nhất là khi bốc hàng hóa vào khoảng thời gian từ giữa trưa cho đến 4h chiều, thời điểm này nắng nóng đỉnh điểm nhất".

Lau mồ hôi vội trong lúc nghỉ ngơi, anh Nguyễn Như Dũng quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết: “Tôi ra Hà Nội làm việc được 5 năm rồi, thời điểm này do ảnh hưởng của dịch nên làm việc gì cũng khó. Mặc dù buổi trưa những ngày này ở Hà Nội nhiệt độ oi nắng, nhưng có công việc để làm thời điểm này thì cũng mừng rồi. Một tháng lương tôi làm ở đây được khoảng 7-8 triệu đủ trang trải cuộc sống.”

Lau mồ hôi vội trong lúc nghỉ ngơi, anh Nguyễn Như Dũng quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết: “Tôi ra Hà Nội làm việc được 5 năm rồi, thời điểm này do ảnh hưởng của dịch nên làm việc gì cũng khó. Mặc dù buổi trưa những ngày này ở Hà Nội nhiệt độ oi nắng, nhưng có công việc để làm thời điểm này thì cũng mừng rồi. Một tháng lương tôi làm ở đây được khoảng 7-8 triệu đủ trang trải cuộc sống.”

Nhiều người nhúng khăn vào nước và trùm lên đầu để giảm nóng khi làm việc ở đây.

Nhiều người nhúng khăn vào nước và trùm lên đầu để giảm nóng khi làm việc ở đây.

Theo trung tâm khí tượng Quốc gia, nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi có thể trên 40 độ. Đây nhiều khả năng sẽ là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021.

Theo trung tâm khí tượng Quốc gia, nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi có thể trên 40 độ. Đây nhiều khả năng sẽ là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021.

Quang Hùng

Tin khác

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

(CLO) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.

Đời sống
Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

(CLO) Với bao lời hứa hẹn, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được phê duyệt từ năm 2008 với hy vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nhưng sau 16 năm triển khai, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Đời sống
Dự báo thời tiết 23/4/2024: Hà Nội ngày nắng, mưa dông về chiều tối

Dự báo thời tiết 23/4/2024: Hà Nội ngày nắng, mưa dông về chiều tối

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 23/4/2024, Hà Nội trưa, chiều trời nắng, chiều, tối mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Đời sống