(congluan.vn) Khoảng 200.000 người xuống đường biều tình tại thủ đô Ukraine trong bối cảnh gia tăng áp lực của Hoa Kỳ và các đồng minh sau khi Ukraina rút khỏi một thỏa thuận với Liên minh Châu Âu.
Dòng người biểu tình ròng rã gần 1 tháng qua để phản đối chính phủ
Các cuộc biểu tình chống chính phủ khi tồng thống Viktor Yanukovych quyết định tranh ký kết một thỏa thuận thương mại với Liên minh Châu Âu, thay vào đó tìm kiếm một mối quan hệ gần gũi hơn với Nga , một đối tác quan trọng.
Yanokovich cho biết ông sẽ ký thỏa thuận EU vào mùa xuân tới. Nhưng hai ngày sau đó, các quan chức Ukraine công bố rằng tổng thống đến Matxcơva hôm qua để hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Nga, kích động cuộc biểu tình vào chủ nhật với hy vọng xoá bỏ các sáng kiến.
“Tôi muốn Ukraine gia nhập EU, và muốn những tên cướp hãy rời khỏi chính phủ của chúng tôi” Yuriy Mazur, 19 tuổi, một sinh viên đến từ thành phố phía tây Ukraine, “Tôi sẽ ở đây cho đến khi chính phủ bị lật đổ”
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Chris Murphy tham gia cuộc biểu tình Chủ Nhật và ủng hộ những người biểu tình.“Người dân Ukraine, đây là thời điểm của các bạn. Đây là vì tương lai của Ukraine, tương lai mà các bạn xứng đáng” ông McCain nói “Thế giới tự do đồng hành với các bạn, nước Mỹ đồng hành với các bạn, tôi đồng hành với các bạn”
Trong khi đi phát tờ rơi khuyến khích mọi người đến hỗ trợ cuộc biểu tình, Maksym Andrisovich, 21 tuổi, cho biết ông không quan tâm các cuộc biểu tình lúc ban đầu nhưng đã thay đổi tâm trí của mình khi chứng kiến một cuộc tấn công tàn bạo của cảnh sát ngày 30 tháng 11 tại quảng trường Độc Lập, tâm điểm của cuộc biểu tình.
Khắp các con phố chính đều chật kín người
“Thỏa thuận với EU là vấn đề chính trị, không có đúng hay sai ở đây” anh nói “ Tuy nhiên, hành động bạo lực của cảnh sát rõ ràng là sai, rất sai. Mọi người phải đến Kiev và thấy rằng chúng ta không thể bị đối xử theo cách đó”
Vào thứ bảy, chính phủ thông báo rằng ba quan chức Kiev cũng như những người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia đã bị điều tra về các cuộc tấn công của cảnh sát, với hai trong số đó bị đình chỉ ngay lập tức. Tuy nhiên người biểu tình vẫn chưa hài lòng.
Nhiều người thề sẽ không bỏ cuộc nếu Chính phủ không thay đổi chính sách
“Chính phủ đơn giản chỉ tìm những người chịu trận thay” Androsovich nói “Thay vào đó, các nhà chức trách hàng đầu phải chịu trách nhiệm, Bộ trưởng nội các, thủ tướng và tổng thống”
Các nhà lập pháp đối lập sẽ cố gắng hạ bệ chính phủ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, một nhu cầu của người biểu tình.
“Bác bỏ chính phủ là điều tối thiểu phe đối lập phải làm để kết thúc các cuộc biểu tình” Nhà phân tích chính trị địa phương Volodymyr Fesenko, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị Penta tại Kiev cho biết. “Rất khó để khiến hàng trăm người kết thúc biểu tình. Người dân cảm thấy mệt mỏi, trời lại lạnh, các kỳ nghỉ họ đều tập trung ở đây. Nhưng chính phủ cũng mệt mỏi và đang cố gắng câu giờ”.
Thanh Thanh (Theo USA Today)