Nguồn gốc của COVID-19 vẫn là điều bí ẩn

Thứ tư, 02/12/2020 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi nhiều nhà khoa học đang chạy đua để tìm ra vắc-xin nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID, các nhà nghiên cứu khác đang tìm hiểu quá khứ, cố gắng làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất của virus: chính xác nó đến từ đâu.

Một bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán vào tháng Giêng. Ảnh: AFP-JIJI

Một bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán vào tháng Giêng. Ảnh: AFP-JIJI

Tổ chức Y tế Thế giới đã tập hợp một nhóm quốc tế gồm 10 nhà khoa học để truy tìm nguồn gốc của virus.

Họ sẽ phải điều tra cả những con vật bị nghi ngờ và những bệnh nhân đầu tiên có thể đã bị nhiễm bệnh như thế nào.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên hôm thứ Hai: “Chúng tôi muốn biết nguồn gốc và chúng tôi sẽ làm mọi cách để biết nguồn gốc". 

Nhưng không chắc nhóm này sẽ tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Nguồn lây lan

Các trường hợp đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc một năm trước, trước khi các quốc gia trên thế giới bắt đầu ghi nhận các ca nhiễm trùng ngày càng tăng.

WHO cho biết các trường hợp đầu tiên ở Vũ Hán được cho là từ đầu tháng 12/2019.

Nhưng 'nơi dịch bệnh được phát hiện lần đầu tiên không nhất thiết phản ánh nơi nó bắt đầu', WHO nói thêm trong một báo cáo tháng 11 vừa qua.

Trong những tháng gần đây, các nhà nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau đã gợi ý rằng các trường hợp có thể đã không được chú ý từ lâu trước tháng 12 năm 2019, dựa trên phân tích nước thải hoặc mẫu máu.

Nhưng thiếu “bằng chứng rõ ràng” để chứng minh những tuyên bố này, Etienne Simon-Loriere, thuộc khoa virus học tại Viện Pasteur ở Paris cho biết.

Để thiết lập cây họ virus, các nhà nghiên cứu dựa vào phân tích gen. Điều này có thể giúp “hiểu rõ hơn về động lực lây truyền, đặc biệt là cách virus có thể đã phát triển theo thời gian và cách các cụm có thể liên quan với nhau về thời gian và địa điểm”, WHO cho biết.

Nhảy vọt lên cơ thể con người

Chợ bán buôn hải sản Huanan ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP-JIJI

Chợ bán buôn hải sản Huanan ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP-JIJI

Các nhà khoa học đồng ý rằng căn bệnh này có nguồn gốc từ động vật. Ông Simon-Loriere nói: “Câu hỏi lớn là điều gì đã khiến nó lây nhiễm vào con người".

Ông cho biết thêm, những nghi ngờ đã nhằm vào loài dơi, vốn là 'một nguồn chứa chính virus Corona'. Nhưng rất có thể đã có một con vật trung gian dẫn dắt SARS-CoV-2 vào cơ thể con người.

Tê tê - loài động vật có vú bị buôn lậu động vật hoang dã tràn lan trong khu vực - đã được xác định sớm là vật mang mầm bệnh dựa trên phân tích gen.

Các nhà điều tra của WHO sẽ cần làm rõ điểm này bằng cách thăm dò khu chợ ẩm ướt ở Vũ Hán, nơi bán động vật sống và động vật hoang dã và có liên quan đến nhiều trường hợp ban đầu.

Đội sẽ được trang bị những manh mối mà không có khi bắt đầu đại dịch.

Simon-Loriere cho biết họ có thể tìm ra một loài động vật có thụ thể virus, một loại protein gọi là ACE2, tương tự như loại được tìm thấy ở người. Chính nhờ thụ thể này mà virus bám vào các tế bào.

Một số loài động vật như chồn và chồn đã được phát hiện có cơ quan cảm thụ rất giống với con người, trong khi những loài khác lại hoàn toàn khác.

Một giả thuyết nguồn gốc khác xoay quanh những tin đồn về âm mưu trong nhiều tháng là Viện Virus Vũ Hán có liên quan đến vụ bùng phát.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng cáo buộc điều này này, đồng thời tuyên bố virus có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm an toàn sinh học. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc.

Trong khi Simon-Loriere cho biết vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn ý kiến ​​rằng virus đã vô tình thoát ra, nhưng ông nhấn mạnh rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy nó là do con người tạo ra”.

Ông nói: “Tất cả các yếu tố trong bộ gen của nó đã được quan sát thấy trong tự nhiên, chủ yếu là ở các virus Corona ở dơi".

Làm sáng tỏ 'câu đố'

WHO cho biết việc hiểu được dịch bệnh bắt đầu như thế nào là “điều cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn vào dân số”.

Nhưng họ đã cảnh báo rằng quá trình truy tìm cách thức dịch bệnh lây lan từ động vật 'là một câu đố có thể mất nhiều năm để giải'. 

WHO cho biết: “Sự xuất hiện của một loại virus mới đối với con người là một trong những bí ẩn lớn nhất mà một nhà dịch tễ học có thể hy vọng sẽ làm sáng tỏ".

Mục tiêu là “hiểu cơ chế và đưa ra các biện pháp để tránh sự xuất hiện của SARS-CoV-3, 4, v.v.”, Simon-Loriere nói.

Ví dụ, trong đợt dịch SARS năm 2002, lệnh cấm tiêu thụ mèo cầy hương - được xác định là vật chủ trung gian của virus đó - được cho là đã giúp ngăn chặn sự tái sinh của virus này vào người.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã cử một nhóm trước đến Bắc Kinh vào tháng 7 để đặt nền móng cho cuộc thăm dò.

Nhưng vẫn chưa rõ khi nào nhóm lớn hơn sẽ có thể đến Trung Quốc để bắt đầu công việc của mình.

Vào cuối tháng 11, WHO cho biết họ hy vọng sẽ có một nhóm các nhà khoa học lớn hơn  'càng sớm càng tốt.'

Hoa Kỳ đã cáo buộc Bắc Kinh không minh bạch trong khi nói rằng WHO đã khuất phục trước Trung Quốc và cố gắng điều tra cách thức bùng phát lần đầu tiên chứ không phải điều tra nơi nào là nguồn gốc của virus.

Ông Tedros đã yêu cầu các nhà phê bình ngừng “chính trị hóa” vấn đề vào thứ Hai (30/11) vừa qua.

Quang Anh

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h