(CLO) Ngày 7/8, Vương quốc Anh, Mỹ, Ai Cập và một số nước khác đã yêu cầu các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran và Lebanon trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc xung đột rộng lớn ở Trung Đông.
Cảnh báo của Vương quốc Anh đối với các hãng hàng không về việc tránh không phận Lebanon được đưa ra vài giờ sau khi Ai Cập chỉ thị tất cả các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran từ 01:00 đến 04:00 GMT ngày 8/8.
"Tất cả các hãng hàng không Ai Cập phải tránh bay qua Tehran. Không có kế hoạch bay nào được chấp nhận bay qua vùng lãnh thổ đó", Ai Cập ban hành thông báo cho các hãng hàng không.
Bộ hàng không dân dụng Ai Cập đã xác nhận rằng thông báo này nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn chuyến bay sau khi họ nhận được thông báo từ chính quyền Iran. Nguồn tin được Đài truyền hình nhà nước Al Qahera News trích dẫn cho biết chính quyền Iran đã thông báo tránh bay vào không phận của nước này vì "các cuộc tập trận quân sự".
"Các cuộc tập trận quân sự sẽ được tiến hành trên không phận Iran từ 11:30 đến 14:30 ngày 7/8 và từ 4:30 đến 7:30 ngày 8/8 theo giờ Tehran", tuyên bố cho biết.
Nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đang điều chỉnh lịch trình để tránh không phận Iran và Lebanon, đồng thời hủy các chuyến bay tới Israel và Lebanon.
Ngày 7/8, hãng hàng không United Airlines có trụ sở tại Mỹ cho biết các chuyến bay của hãng đến Tel Aviv đã bị tạm dừng từ ngày 31/7 do lo ngại về an ninh. "Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tập trung vào sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn để quyết định thời điểm tiếp tục dịch vụ", hãng hàng không cho biết.
Đối thủ cạnh tranh của hãng này là Delta Air Lines cũng đã tạm dừng các chuyến bay giữa New York và Tel Aviv đến hết ngày 31/8.
Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, các hãng hàng không Anh hiện không có chuyến bay tới Lebanon.
Hãng hàng không Singapore Airlines đã ngừng bay qua không phận Iran vào ngày 2/8 và đang sử dụng các tuyến bay thay thế, nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Các chuyến bay đi qua vùng xung đột đã trở thành vấn đề an toàn hàng không nổi cộm từ 10 năm trước, sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.
Năm 2020, các đơn vị phòng không Iran cho biết họ đã bắn nhầm chuyến bay PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tehran. Vào thời điểm đó, họ đang trong tình trạng báo động cao vì căng thẳng gia tăng với Mỹ.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.