Nhà báo Ai Cập được thả sau 6 năm bắt giam

Thứ tư, 06/03/2019 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà báo ảnh Mahmoud Abu Zeid đã được thả sau 6 năm bắt giam vì đưa tin về các cuộc biểu tình năm 2013 tại Ai Cập.

Sự kiện: Ai Cập

Nhà báo ảnh Mahmoud Abu Zeid. Ảnh: AFP

Nhà báo ảnh Mahmoud Abu Zeid. Ảnh: AFP

Nhà báo ảnh nổi tiếng của Ai Cập, Mahmoud Abu Zeid được biết dưới nghệ danh Shawkan, vẫn phải đối mặt với 5 năm giám sát chặt chẽ tại nhà, đồng thời phải ngủ lại tại trạm cảnh sát địa phương mỗi tối. 

Tuy nhiên, anh này khẳng định sẽ tiếp tục công việc của mình.

Năm ngoái, UNESCO đã trao giải Tự do báo chí cho Shawkan vì "sự can đảm, kiên trung và nhiệt huyết của mình với tự do ngôn luận".

Phát biểu từ quê nhà tại Giza, anh nói rằng khoảnh khắc được thả khiến anh cảm thấy "như đang bay".

"Việc ngồi tù là trải nghiệm tôi không thể nào quên", nhà báo 31 tuổi cho hay. "Đó là cảm xúc rất đắng, nhưng lại cho phép chúng ta nhìn đời từ một khía cạnh khác", anh nói.

Mẹ anh lo ngại việc tiếp tục theo đuổi báo chí có thể khiến anh gặp nhiều rủi ro hơn. 

"Tôi muốn nói cậu ấy hãy tránh xa rắc rối... nhưng cậu ấy nói rằng làm báo đã ngấm vào trong máu của mình mất rồi", bà Reda Mahrous, 61 tuổi, mẹ của Shawkan cho hay.

Anh cũng cho biết sẽ tiến hành các bước theo pháp luật nhằm chấm dứt lệnh hạn chế với bản thân.

Abu Zeid đoàn tụ cùng gia đình. ảnh: AP

Abu Zeid đoàn tụ cùng gia đình. ảnh: AP

Anh bị bắt giữ khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân biểu tình năm 2013.

"Chúng tôi đã bị bắt giữ khoảng 30 phút sau khi các cuộc đụng độ bắt đầu. Tất cả đồ nghề đều bị lấy đi", anh nói. "Những người khác được thả sau khoảng 2 giờ.. Tôi rời nhà đi chụp ảnh và không quay về trong gần 6 năm".

Abu Zeid cũng đã bị xử kiện cùng với 739 bị can khác, những người bị buộc tội giết cảnh sát và phá hoại tài sản.

Trong phiên tòa 1 tháng sau đó, 75 bị can đã bị tử hình, Abu Zeid bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Anh bị cáo buộc tội danh "giết người và tham gia vào tổ chức khủng bố".

Hoàng Việt(Theo Guardian)

Tin khác

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo