Trai làng cởi trần tranh tài ở sới vật làng Giá
(CLO) Sới vật hội làng Giá năm 2025 là nơi các trai làng tranh đua lành mạnh với tinh thần thượng võ, góp phần tạo không khí vui tươi cho lễ hội.
Theo dõi báo trên:
Nhà báo, nhà văn và nhà giáo Huỳnh Dũng Nhân
Khi chúng ta cầm trên tay tập thơ có cái tên khá ấn tượng “Bỗng lại hờn lại nhớ” này, thì năm 2020 cũng đã chính thức khép lại. Đây là tập sách thứ 5 trong vòng 5 năm nay của tác giả. Còn trong suốt chặng đường sáng tác của anh, đây là tập sách thứ 30, khẳng định một sức viết của một “phu chữ” không mệt mỏi, một cam kết luôn phụng sự xã hội, song hành cùng độc giả, ngày xưa là với những tác phẩm báo chí sắc bén, thì nay ở tuổi nghỉ hưu là những tác phẩm hồi ký, văn thơ, truyện ngắn.
Tập tành viết văn từ lúc 13 tuổi, sau 40 năm làm báo, từng nổi danh trong lĩnh vực phóng sự điều tra, và hiện nay trực tiếp giảng dạy chuyên ngành báo chí tại nhiều trường đại học, tác giả Huỳnh Dũng Nhân trong 5 năm trở lại đây đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đáng chú ý, trong đó có thể kể đến tập thơ Tự tình với Facebook ( NXB Tổng hợp TPHCM) Ký ức chao nghiêng (NXB Văn hóa – Văn nghệ), hồi ký Chúng tôi - Một thời mũ rơm, mũ cối (NXB Tổng hợp TPHCM).
Bìa cuốn thơ Bỗng lại hờn lại nhớ
Tác giả Huỳnh Dũng Nhân cho biết, tập thơ “Bỗng lại hờn lại nhớ” là món quà mà anh muốn gửi đến bạn bè, đồng nghiệp, học trò và cả quý độc giả thân thương nhân kỷ niệm vừa đi qua tuổi 65, và vì thế tập thơ này được in rất đẹp và mang dấu ấn riêng tư khá nhiều...
Nhà văn - nhà báo - nhà giáo Huỳnh Dũng Nhân đã khéo léo bố cục tập thơ thành 4 chương. Nếu như ở chương đầu tiên Gia đình yêu thương, chúng ta dễ dàng nhận thấy một “phu chữ” Huỳnh Dũng Nhân trước kia đặt ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp, thì bây giờ anh đặt mọi sự ưu tiên vào việc chăm sóc gia đình sau bao năm lãng du chân trời góc bể.
Mở đầu chương một, là bài thơ anh viết nhân ngày Lễ tình nhân 14/2, để tặng người phụ nữ đã cùng anh xây tổ ấm, là nỗi nhớ da diết dành cho hai đứa con đang sống ở nước ngoài giữa bối cảnh đại dịch Covid-19, là sự sum vầy gia đình được khắc họa trong những tiết học trực tuyến của con trẻ, là lòng hiếu thảo với mẹ già ở Vũng Tàu, là sự tôn kính với người cha đã khuất. Tác giả là người giỏi khai thác chi tiết và cảm xúc nội tâm nên những vần thơ của anh chắc chắn sẽ giúp độc giả chia sẻ và đồng cảm hơn với tác giả.
Đọc chương hai “Một chút riêng tư”, chúng ra thấy một Huỳnh Dũng Nhân luôn “trăn trở” trước thời cuộc, nhạy cảm với mọi thứ, hiện tại lẫn quá khứ, và kể cả với cảm xúc của mình, với mạng xã hội, bởi những suy nghĩ của một người đã “rửa tay nhưng không gác kiếm”. Câu trả lời của tác giả chính là những câu thơ mang phong cách “Thơ thế sự” trong chương ba “Đây đó quanh tôi”.
Sách hiện có bán tại Cửa hàng sách Văn hóa Văn nghệ (88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, và quầy M3 – đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1).
Đó có thể là niềm vui vỡ òa khi đội tuyến U19 bóng đá nam giành chiến thắng, hay chuyển tải cảm xúc đau xót tột cùng khi thấy cảnh đồng bào miền Trung đang hứng chịu sự tàn phá của bão lũ.
Cuối cùng, tác giả Huỳnh Dũng Nhân dành chương cuối cùng cho chủ đề Covid-19, xem như loạt câu hỏi, những day dứt mà chính anh đặt ra cho xã hội ở giai đoạn cơn đại dịch này đang khiến cả thế giới, khiến Việt Nam rơi vào tình trạng phải cách ly, phải cách biệt với toàn xã hội. Những câu thơ, rất ngắn gọn nhưng cặn kẽ về ý lẫn tứ, sẽ giúp chúng ta thêm vững tin, thêm kiên cường với niềm tin Việt Nam chiến thắng đại dịch.
Là một trong những độc giả đầu tiên được đọc và cảm nhận tập thơ của đồng nghiệp, nhà báo Lê Mỹ Ý nhận định rằng: ”Trong tập thơ của mình, một Huỳnh Dũng Nhân nhà báo nổi tiếng với các tác phẩm phóng sự gân guốc, sâu sắc... đã nhường chỗ cho một Huỳnh Dũng Nhân nhà thơ với những tâm tình từ nhiều ký ức cá nhân và thế sự. Thế nhưng vẫn không khó để gặp chất “phóng sự” trong thơ và cả sự lung linh ở những câu thơ rất mượt, vượt lên, dẫn dắt các “chi tiết” ngồn ngộn với nhiều phát hiện bất ngờ. Trân trọng ký ức của một người chắc chắn sẽ khiến bạn có cảm nhận rõ rệt “không tắm hai lần trên một dòng sông”, với mỗi lần đọc lại một bài thơ của cùng một tác giả - vốn là một người sống hết lòng với đời, với nghề và được nhiều người quý mến lâu nay”.
Sách hiện có bán tại Cửa hàng sách Văn hóa Văn nghệ (88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, 0903033237), và quầy M3 – đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, 028.38224955).
PV
Tác giả Huỳnh Dũng Nhân (sinh năm 1955) là nhà báo, nhà văn và nhà giáo. Trong lĩnh vực báo chí, Huỳnh Dũng Nhân là nhà báo nổi tiếng chuyên về thể loại phóng sự, từng giữ chức vụ Phó ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM và Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo. Ông hiện nghỉ hưu, và làm cố vấn cho Trung tâm Báo chí (Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM), tham gia giảng dạy tại một số trường, viện có chuyên ngành báo chí, truyền thông. Ông cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội. Tên nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã được đưa vào danh mục của Wikipedia.
(CLO) Sới vật hội làng Giá năm 2025 là nơi các trai làng tranh đua lành mạnh với tinh thần thượng võ, góp phần tạo không khí vui tươi cho lễ hội.
(CLO) Tối 7/4/2025, câu lạc bộ CAHN có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại SHB Đà Nẵng tỷ số 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 17 LPBank V.League 2024/25, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải đấu với 25 điểm.
(CLO) Chiều 7/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, trên một số tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội có sự gia tăng nhưng không còn cảnh ùn tắc kéo dài như mọi năm.
(CLO) Một hiện tượng vũ trụ kỳ diệu sắp diễn ra, khi các nhà thiên văn học khắp thế giới đang chờ đợi màn trình diễn ngoạn mục từ T Coronae Borealis – một hệ sao cách Trái đất khoảng 3.000 năm ánh sáng.
(CLO) Hội đàm với Phó Thủ tướng Uzbekistan Jamshid Khodjaev, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai bên cần tiếp tục khai thác tiềm năng và dư địa, nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
(CLO) Ngày 7/4, bên lề Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM) lần thứ 14 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp bà Nan Li Collins, Giám đốc Ban Đầu tư và doanh nghiệp, Cơ quan về Phát triển và Thương mại của Liên Hợp Quốc (UNCTAD) và Tiến sĩ Samir Hamrouni, Giám đốc điều hành Tổ chức các Khu tự do thế giới (World Free Zones Organization - WFZO).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 8/4, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài 12–15 giờ, dự báo nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 10/4.
(CLO) Nga tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công quân sự.
(CLO) Chiều 7/4, theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
(CLO) Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
(CLO) Khoảng 17.980 học sinh tại thành phố Duisburg, miền tây nước Đức đã buộc phải nghỉ học vào ngày 7/4 sau khi một loạt thư nặc danh với nội dung đe dọa cực đoan được gửi đến nhiều trường học trong khu vực.
(CLO) Lực lượng chức năng TP. HCM đang trích xuất camera an ninh để xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên đập kính xe cứu hộ trên đường Phan Văn Khải.
(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã triển khai mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước thực trạng người dân và du khách tập trung check-in tại khu vực cà phê đường tàu.
(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi”, nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên cá nhân này vẫn ngó lơ không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm.
(CLO) Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 175 của Chính phủ đã bổ sung đầy đủ các phương thức tiếp cận, sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, những quy định này tại Luật Đất đai 2024 chưa quy định rõ.
(CLO) Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh lên cao tốc 6 làn xe theo hình thức PPP.
(CLO) Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 230 phóng viên thuộc 57 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
(CLO) Vượt qua những tường thuật hời hợt, báo chí dữ liệu đang mở ra một kỷ nguyên mới trong việc khám phá và giải mã thông tin. Theo ông Bùi Công Duyến, Giám đốc Sản phẩm Tòa soạn hội tụ ONECMS, để lĩnh vực này thực sự bứt phá, cần giải quyết bài toán về nhân lực, dữ liệu và công nghệ.
(CLO) Khi theo dõi các fanpage, kênh youtube, tiktok... của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chúng ta dễ dàng bắt gặp các buổi truyền hình trực tiếp. Những vấn đề thời sự, nóng hổi đăng tải trên các nền tảng số này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Và đằng sau câu chuyện đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thiết bị, đặc biệt là việc đổi mới quy trình sản xuất của mỗi phóng viên, BTV.
(CLO) Bằng những kinh nghiệm nhiều năm "tác chiến", những cơ duyên được học hỏi từ các chuyên gia trên thế giới cùng thực tiễn đào tạo các phóng viên ảnh, nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Phó Ban Thư ký toà soạn, Trưởng khối nội dung Media - Báo Dân trí- đã đưa ra nhiều quan điểm, nhiều câu chuyện thực tế hữu ích xung quanh chủ đề này trong bài viết gửi báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Theo nhà báo Phùng Văn Hiệp: “Trí tuệ nhân tạo (AI) không có giới hạn tuổi tác, chỉ có giới hạn về tư duy và tinh thần sẵn sàng học hỏi… AI không thay thế người làm truyền hình mà giúp nâng tầm sự sáng tạo của người làm truyền hình”.
(CLO) Chiều 4/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 3, định hướng công tác tháng 4 năm 2025.
(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí quý I/2025, tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng tới Đại hội Đảng XIV và xây dựng hình ảnh địa phương.
(CLO) Ngày 4/4, tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn TH tổ chức Hội thảo “Tương lai cho thế hệ vươn mình”.
(CLO) Ngày 4/4, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
(CLO) Sáng 4/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động báo chí thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.