Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng nhiều hiện vật quý giá cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ sáu, 01/06/2018 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 1/6, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp gỡ và tiếp nhận nhiều hiện vật quý giá của nhà báo, nhiếp ảnh gia Nick Út- tác giả của bức ảnh nổi tiếng “Em bé Napalm” cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Buổi giao lưu đã để lại trong lòng các nhà báo, đại biểu nhiều xúc cảm lắng đọng, sâu sắc.

Báo Công luận
 Buổi giao lưu với sự hiện diện đông đảo các nhà báo, đại biểu.

 

Tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này có nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Út; nhà báo Nguyễn Văn Vinh- nguyên Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, người đã giới thiệu và kết nối Ban tổ chức với Nhà nhiếp ảnh Nick Út; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam; các đại biểu, khách mời là các nhà báo, phóng viên, các nghệ sĩ nhiếp ảnh...

Báo Công luận
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nick Út trao trò chuyện cùng nhà báo Hồ Quang Lợi.

Nhiếp ảnh gia Nick Út, tên thật là Huỳnh Công Út, sinh năm 1951, tại Long An, là người Mỹ gốc Việt. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu được nhận vào làm việc cho Hãng tin Associated Press (AP).  Ông là tác giả của bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom Napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh năm 1972. Vào khoảnh khắc lịch sử đó, em bé Kim Phúc mới 9 tuổi.

Bức ảnh “Em bé Napalm” ngay sau đó đã được đăng trên trang nhất rất nhiều tờ báo lớn và được nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới coi đây là một tác phẩm ảnh báo chí hoàn hảo về đề tài chiến tranh. Năm 1973, bức ảnh này đã đạt giải Pulitzer-giải thưởng danh giá của Mỹ.

Báo Công luận
 Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nick Út chia sẻ về  hoàn cảnh  tác nghiệp của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm".

Tại buổi gặp mặt đầy xúc động này, nhớ lại những gì diễn ra vào ngày 8/6/1972, nhà báo- Nhiếp ảnh gia Nick Út kể: Buổi sáng hôm đó, tôi theo một cánh quân của sư đoàn 25 của miền Nam tới thị xã Trảng Bàng và hàng ngàn người bỏ chạy vì bom đạn từ cả hai phía.  Khi đó, tôi đã chụp được rất nhiều cảnh ném bom, rốc két, người dân bỏ chạy, bị thương, chết chóc và đang chuẩn bị về lại Sài Gòn gấp để gửi hình thì trên đường quốc lộ 1 chợt để ý thấy một anh lính sư đoàn 25 thải một khối màu chỉ điểm ném bom nên tôi quyết định chờ.

Vừa đúng lúc 4 chiếc phi cơ Mỹ ném bom Napalm xuống ngôi làng và ông nghĩ rằng không còn ai trong làng nữa vì người dân đã bỏ chạy hết rồi. Khi khói tan dần thì thấy có nhiều người chạy ra, trong đó có Kim Phúc, ông bà của Kim Phúc cùng một số trẻ em khác, có em đã chết trên tay của ông bà các em.

Báo Công luận
Bức ảnh nổi tiếng đầy xúc động "Em bé Napalm" 

 

Sau khi chụp bức ảnh, ông bỏ máy ảnh chạy tới giúp bé Phúc rồi đưa cô đi bệnh viện và cô đã được cứu sống. Năm đó ông 21 tuổi. Ông nói bức ảnh này đã làm thay đổi không chỉ cuộc đời ông và cuộc đời Kim Phúc và góp phần làm thay đổi cái nhìn về cuộc chiến.

Ông và Kim Phúc tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên và trở nên thân thiết kể từ khi gặp lại lần đầu năm 1989 đến nay.Tại Bảo tàng Báo chí Mỹ Newseum, có một phòng trưng bày ảnh về chiến tranh Việt Nam, trong đó có một khu vực trưng bày ảnh, hiện vật của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Nick Út, tiêu biểu là bức ảnh Em bé Napalm.

Báo Công luận
 Lãnh đạo HNBVN và Bảo tàng BCVN trân trọng tiếp nhận hiện vật quý giá của nhà báo, Nhiếp ảnh gia Nick Út

 

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của nhà báo, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Út cùng các đại biểu tại buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này; trân trọng cảm ơn những tình cảm và đóng góp của ông dành cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam!

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Nhiếp ảnh gia Nick Út là phóng viên chiến trường nổi tiếng có mặt tại Việt Nam. Bức ảnh “Em bé Napalm” thể hiện bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp của nhiếp ảnh gia Nick Út. Tác giả đã chụp bức ảnh vào thời khắc lịch sử và chứng kiến giây phút khủng khiếp của chiến tranh. Bức ảnh đã tạo dấu ấn lịch sử, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh để chống lại chiến tranh và nói lên khát vọng hòa bình của con người.

Báo Công luận
Lãnh đạo HNBVN tiếp nhận hiện vật quý do nhà báo, Nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng 

 

Tại buổi lễ, nhiếp ảnh gia Nick Út đã trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam 2 chiếc máy ảnh, 52 tài liệu ảnh gốc do ông chụp tại chiến trường Việt Nam và một số bức ảnh tác giả đã chụp tại Việt Nam sau năm 1975. Trong số những hiện vật mà nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng Bảo tàng có những bức ảnh chưa từng được công bố, đó là món quà quý giá mà tác giả dành cho Bảo tàng báo chí Việt Nam.

Bày tỏ tình cảm quý trọng, cảm phục đối với nhà báo, Nhiếp ảnh gia Nick Út, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc khẳng định: Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã rất may mắn được bổ sung những hiện vật, tư liệu quý nhà nhiếp ảnh Nick Út hiến tặng, điều này sẽ góp phần làm phong phú và khẳng định thêm giá trị cho Bảo tàng- được ra mắt và trưng bày trong thời gian sắp tới.

Báo Công luận
 Nhà báo,nhiếp ảnh gia Nick Út xúc động đón nhận quà tặng ý nghĩa của HNBVN

Bên cạnh đó, cũng tại buổi gặp gỡ, giao lưu thắm tình đồng chí, đồng nghiệp này, nhà báo Trần Kim Hoa- Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam không giấu được niềm xúc động, bày tỏ sự biết ơn nhà báo, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Út đã dành tình cảm đặc biệt cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Vinh người đã giúp kết nối thành công để hôm nay Nhiếp ảnh gia Nick Út có mặt tại đây và đưa đến những hiện vật và tư liệu quý giá liên quan đến nghề báo và cuộc chiến tranh tại Việt Nam từ 50 năm trước...

Ngọc Lành- Nguyễn Mạnh

Tin khác

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội