Nhà báo Phúc Anh: “Mỗi người mỗi cách để tiếp lửa cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch”

Thứ bảy, 21/08/2021 21:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà báo Nguyễn Phúc Anh vừa trình làng MV "Những thiên thần áo trắng". Điều bất ngờ là nhà báo này đã chuyển sang vai trò ca sĩ thể hiện khá mượt mà và điêu luyện với ca khúc ý nghĩa nhằm tri ân, “tiếp lửa” cho đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

+ Vốn là một nhà báo chuyên theo dõi mảng văn hóa lâu năm, thật bất ngờ khi thấy anh xuất hiện trong vai trò ca sĩ thể hiện trong MV "Những thiên thần áo trắng". Cơ duyên nào đưa nhà báo Nguyễn Phúc Anh đến với vai trò mới này, thưa anh? 

- Trong công cuộc chống dịch Covid-19 thì không chỉ các nhà báo mà gần như mọi ngành nghề đều phải góp sức mình để chống dịch, dập dịch. Trong đó, sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch thực sự đóng vai trò quan trọng và để lại cho dư luận xã hội nhiều hình ảnh, cảm xúc trân quý. Tình cờ qua mạng xã hội, tôi thấy NSƯT Phan Vit Cường mới sáng tác bài hát "Những thiên thần áo trắng" khá ý nghĩa và có chất lượng cao về âm nhạc. Bài hát đã hoàn thành nhưng vì điều kiện giãn cách chống dịch nên các nghệ sĩ chưa có điều kiện thu âm và quảng bá nó một cách chuyên nghiệp. Trong khi đó, tôi lại cũng phải ở nhà nhưng li có đy đủ thiết bị thu âm chuyên nghiệp nên tôi mạnh dạn đề xuất với NSƯT Phan Vit Cường thử sức và được ê-kíp của nhạc sĩ chấp thuận. Hát một bài hát mới tinh là thử thách không dễ đối với bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào và với MV "Những thiên thần áo trắng"  thì nó thực sự là một thử thách lớn đối với một nhà báo như tôi.

Báo Công luận

+  Được biết, NSƯT Phan Vit Cường sáng tác bài hát này với ý đnh ban đu là dành cho ca sĩ Đăng Dương thể hiện. Anh nghĩ gì khi dám nhận thử thách thể hiện bài hát mới ra đời này?

- Ca sỹ Đăng Dương và NSƯT Phan Việt Cường là những người bạn học trong trường nhạc, là bạn bè hơn 20 năm nay rồi. Họ sẽ có cách làm chuyên nghiệp và rất hiểu ý nhau khi cùng tham gia trong một dự án âm nhạc nhỏ này. Sau khi hết dịch, các nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ làm MV này với giọng hát của ca sĩ Đăng Dương với cách làm MV theo cách tiếp cận khác. Nhưng nói cho cùng thì âm nhạc hay ca khúc đều là tấm chân tình truyền tải những cảm xúc đến với khán giả. Tôi hát bằng tấm lòng, tình cảm của riêng mình, xem nó như mt món quà dành cho đội ngũ y, bác sĩ mà tôi trân quý thì không có gì phải ngại. Mà có khi nghe nhà báo hát, công chúng họ lại có háo hức, bất ngờ riêng đó chứ.

Báo Công luận

+ Thời gian qua đã có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trình làng các bài hát, MV để cổ vũ, động viên, tri ân các nhân viên y tế, y bác sĩ trong công cuộc chống dịch Covid 19. Anh hy vọng MV "Những thiên thần áo trắng" sẽ đem đến điều gì trong kho tàng bài hát về chủ đề này?

- Trước hết, đây là MV do nhà báo thể hiện chứ không phải như các MV khác về chủ đề y bác sỹ chống dịch do ca sĩ hay nhạc sĩ hát. Trong MV, bên cạnh hình ảnh chủ đạo là các hoạt động, cuộc sống của các y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch thì những sản phẩm của các đồng nghiệp nhà báo, của các cơ quan báo chí cũng xuất hiện khá dày đặc. Điu đó cho thy các nhà báo, các cơ quan báo chí cũng đã và đang gồng mình trên mọi nẻo đường, cùng cảớc chống dịch. Đó cũng là những hình ảnh cho thấy báo chí đã thực sự là nhịp cầu đưa đến những hình ảnh tri ân, cổ vũ cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Bài hát "Những thiên thần áo trắng" cũng không có một ca từ nào nhắc đến chữ “chống dịch”, “dịch Covid-19” nhưng xem qua MV có thể thấy được hình tượng những người y bác sĩ, nhân viên y tế nổi lên đầy trân quý, khắp mọi miền để chống dịch Covid-19.

Báo Công luận
Báo Công luận

+ MV "Những thiên thần áo trắng" cùng với nhiều bài hát khác mà anh đã công bố trên kênh Youtube, mạng xã hội… Đây là lối rẽ mới hay nhà báo Nguyễn Phúc Anh sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát?

- Trong những đợt dịch Covid vừa qua, tôi cảm thấy như chưa bao giờ các ngành nghề, các tầng lớp xã hội cùng cố gắng, đồng tâm hợp lực cho ngành y đm đương vai trò tuyến đầu chống dịch đến như vy. Trong đó có nghề báo và các nhà báo. Ai cũng có thể góp sức mình hay hành động, thể hiện tình cảm của mình để tri ân, cổ vũ động viên và tiếp lửa cho những ngưi đã và đang trên tuyến đầu chống dịch. Qua MV "Những thiên thần áo trắng" tôi cũng muốn bày tỏ tấm lòng, nói lên tình cảm của mình đối với đội ngũ ngành y và nghề nghiệp nhà báo trong công cuộc chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 khiến cho cuộc sống nhiều thay đổi, thậm chí là đảo lộn nhưng cũng là dp đ con người tĩnh lặng lại, sống chậm hơn và khai phá những cái mới đã chìm khuất của chính mình. Nếu đưc đón nhận, tôi cũng sẽ tìm lại một phần con người mình ở vai trò ca hát và có thể là cả sáng tác nhạc nữa.

Nhà báo Nguyễn Phúc Anh sinh năm 1979, hoạt động báo chí qua các cơ quan báo chí, truyền thông: Tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường Việt Nam, Kiến Thức Ngày Nay, Văn Hóa… Từng là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô, Phụ trách chuyên trang congnghiepvanhoa.com.vn… Hiện anh là Nghiên cứu sinh Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam.

PV

Tin khác

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa