(CLO) Nhiều chuyên gia cho rằng, các chung cư, nhà tập thể cũ khi đến ngưỡng “tuổi thọ” cần phải được “khám” để tìm phương án xử lý.
Nên có ngưỡng “tuổi thọ” chung cư?
Hiện nay, nhiều nhà chung cư, tập thể cũ đang xuống cấp, được cảnh báo ở mức độ nguy hiểm nhưng lại chưa có giải pháp đồng bộ để xử lý. Điều này được cho là do vẫn chưa gỡ được “nút thắt” chính về quyền lợi của người dân và nhà đầu tư với yêu cầu về quy hoạch kiến trúc của thành phố.
Chính vì vậy mà hơn 10 năm qua, Hà Nội có chủ trương sẽ cải tạo hơn 1.500 chung cư cũ, nhưng chỉ có gần 20 chung cư được thực hiện còn lại là nằm trên giấy. Với tiến độ này thì cũng chưa biết bao giờ Hà Nội mới cải tạo được các chung cư cũ nát, kéo theo đó là những hộ dân ở khu vực này vẫn đang “sống trong sợ hãi”.
Nhiều nhà tập thể đã quá thời hạn sử dụng nhưng vẫn không thể phá dỡ (ảnh minh họa)
Gần đây, Bộ Xây dựng mới đề xuất phương án trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, theo đó đề xuất bổ sung chính sách nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan đến hoạt động cải tạo chung cư cũ. Hai địa phương là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh được đề xuất chọn thí điểm cơ chế đặc thù. Phương án này được kỳ vọng sẽ giải quyết được “nút thắt” trong việc cải tạo chung cư cũ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần có những quy định rõ ràng trong việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành chung cư rõ ràng, đồng thời phải có ngưỡng “tuổi thọ” cho các công trình xây dựng. Như vậy, khi công trình cứ đến “lịch” là được kiểm tra, qua đó sẽ khắc phục những vấn đề có thể gây nguy hại. Bên cạnh đó, khi chung cư đến “tuổi thọ” thì buộc phải phá dỡ để xây dựng lại.
Theo PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, các công trình xây dựng ở nước ta hiện nay đang “có sinh mà không có dưỡng”. Chính vì vậy, mọi công trình xây dựng đều bị xuống cấp theo thời gian là điều không thể tránh khỏi. Do đó, các chung cư cũng cần được “khám và chữa bệnh” định kỳ.
Ngoài ra cần đặt ra về thời hạn sử dụng chung cư, các vướng mắc về cơ chế pháp lý của hiện tại, qua đó giải quyết được vấn đề: chung cư cũ quá thời gian sử dụng có nhiều nguy cơ bị sập. Bởi lẽ, hiện nay đã có hàng nghìn chung cư mới đang được xây dựng, vậy sau 30-50 năm nữa, những toà nhà này sẽ trở thành những khối nhà già nua, cũ kỹ giống như tập thể cũ của ngày hôm nay.
Còn về việc công trình được yêu cầu đảm bảo tuổi thọ tính theo số năm tồn tại. Tuy vậy, không có nghĩa là cứ đạt tới số năm thiết kế nêu là phải đập bỏ. Các cơ quan quản lý không nên “máy móc” sử dụng số năm để nói về giới hạn sử dụng một công trình xây dựng.
Chung cư phải được “khám” định kỳ
Các chuyên gia cho rằng, khi một công trình qua quá trình “khám” và có ngưỡng thời gian sử dụng sẽ biết về tình trạng xuống cấp, qua đó sẽ quyết định được thời gian tiếp tục được sử dụng hoặc sẽ di dời người dân để phá dỡ. Việc loại bỏ công trình để xây dựng công trình mới không chỉ chỉnh trang lại bộ mặt đô thị mà điều quan trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khỏe cho con người.
Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng được xác định theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan.
Còn thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định tại Điều 99 Luật Nhà ở 2014 được xác định khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định.
Như vậy, khi hết niên hạn, nếu chung cư sau khi kiểm định mà vẫn đủ điều kiện bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì tiếp tục được sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Ngược lại thì sẽ được phá dỡ cải tạo hặc xây dựng mới nhà chung cư, hoặc bàn giao cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích khác.
PGS.TS Trần Chủng cho rằng, các chung cư phải coi trọng công tác bảo trì. Chỉ có bảo trì thật chuyên nghiệp thì các giá trị về chất lượng chung cư mới được giữ gìn và niên hạn sử dụng được đảm bảo. Bên cạnh đó, phải tuyên truyền để mỗi cư dân hiểu và thực hiện công tác bảo trì từ căn hộ của mình, gìn giữ các hạng mục dùng chung của cả tòa nhà và khu chung cư. “Tuổi thọ” của mỗi chung cư phụ thuộc vào chủ đầu tư, các nhà thầu, đội ngũ chuyên nghiệp trong quản lý khai thác tòa nhà và ý thức làm chủ của mỗi cư dân.
Ngoài ra với thực tế hiện nay, nhiều nhà đầu tư không “mặn mà” với việc cải tạo, xây dựng mới nhà chung cư cũ, các chuyên gia cho rằng nên điều chỉnh lại các chính sách hỗ trợ cho phù hợp với thực tế. Còn trong trường hợp không có nhà đầu tư, chung cư sau khi “khám” được chẩn đoán là không thể sử dụng được thì cần phải bàn giao cho Nhà nước để sử dụng mục đích khác. Còn Nhà nước sẽ phải thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Bất động sản công nghiệp, vốn được coi là ‘ngôi sao hy vọng’, luôn giữ vững đà tăng trưởng tốt trong suốt thời gian qua, là phân khúc nằm ngoài hiện trạng khó khăn chung của thị trường bất động sản, sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt nhất khi Mỹ áp thuế tới 46% hàng hóa Việt Nam.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua tại hai tòa OXH2 và OXH3 thuộc dự án xây dựng nhà ở xã hội Kiến Hưng (quận Hà Đông).
Tại sự kiện giới thiệu dòng căn hộ Xanh Sky thuộc dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, 95% quỹ hàng đã tìm được chủ nhân. Đây là minh chứng cho sức hút của siêu phẩm đặc sắc có một không hai mà Sun Group dày công kiến tạo tại hòn đảo đẹp, độc đáo nhất Việt Nam.
(CLO) Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 175 của Chính phủ đã bổ sung đầy đủ các phương thức tiếp cận, sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, những quy định này tại Luật Đất đai 2024 chưa quy định rõ.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngôi sao Châu Á chuyển mục đích sử dụng 4.932m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập.
Trong những năm gần đây, căn hộ cao cấp và hạng sang liên tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản. Ngay cả trong giai đoạn trầm lắng vừa qua, khi nhiều phân khúc lao đao thì loại hình căn hộ chung cư vẫn duy trì sự ổn định, liên tục dẫn đầu về nguồn cung, giao dịch và tốc độ tăng giá trên thị trường.
(CLO) Việt Nam vẫn chưa có chính sách bảo vệ người thuê nhà. Đa số các hợp đồng thuê ở Việt Nam đều có thời hạn ngắn (6-12 tháng) và không có ràng buộc về điều kiện và mức tăng giá.
(CLO) Khu vực phía Tây Thủ đô đang bước vào một thập kỷ phát triển bùng nổ với hàng loạt dự án hạ tầng “khủng” được triển khai rầm rộ. Trong đó, Vinhomes Wonder City nằm ngay tại trung tâm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô, trở thành tâm điểm vàng kết nối và là động lực thúc đẩy sự thăng hạng của thị trường BĐS khu vực.
Với kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Đất Xanh đã mở rộng sự hiện diện tại các khu vực trọng điểm phía Nam, thông qua việc cung cấp nhiều dự án nhà ở chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.